Tại sao phải đi xe đạp điện rởm?

Một chiếc xe đạp điện chính hãng chất lượng cao có giá rất mềm thì tại sao phải dùng hàng giả, hàng nhái?

Tròn 8 năm trước, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, mở ra một thời kỳ hội nhập mới của đất nước.

Dù đã đệ đơn gia nhập từ năm 1995 nhưng phải mất 11 năm đàm phán thì đến ngày 7/11/2006, Việt Nam mới được kết nạp là thành viên thứ 150 của WTO.

Gia nhập WTO mang tới cả cơ hội và cả thách thức nhưng nhìn từ khía cạnh tiêu dùng thì người Việt có cơ hội tiếp cận các mặt hàng ngoại chất lượng cao giá rẻ nhờ xóa bỏ hàng rào thuế quan. Chẳng hạn như chiếc xe đạp điện Nijia, sản phẩm từ một nền công nghiệp hàng đầu thế giới được bán trên thị trường Việt với giá chỉ từ 10-11 triệu đồng.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 1

Nhờ giảm thuế nhập khẩu nên chiếc xe Nijia chính hãng chỉ có giá 10-11 triệu đồng

Trước đây người thu nhập thấp thường dùng hàng hóa công nghệ Trung Quốc nhập lậu với nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và chất lượng không kiểm soát được, thường gọi là hàng Tàu. Những mặt hàng này tuy giá rẻ nhưng rất nhanh hỏng hoặc khi dùng rất hao tốn năng lượng nên gây phiền toái cho người dùng. Chỉ cần nói đến “hàng Tàu” là biết ngay chất lượng thế nào.

Nhờ giảm thuế nhập khẩu nên người Việt hiện nay có lựa chọn tốt hơn nhiều, đó là những sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ các nhà máy Trung Quốc.

Xe đạp điện Nijia là sản phẩm của Công ty công nghiệp xe điện Nijia Chiết Giang, có nhà máy đóng tại tỉnh Chiết Giang, nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn. Không chỉ có xe đạp điện, công ty này còn sản xuất xe máy điện, xe ba bánh chạy điện, ô tô điện... Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn ISO9001:2000 và được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 2

Hình ảnh xe đạp điện Nijia trên website của nhà sản xuất

Xe đạp điện Nijia được sản xuất, lắp ráp trong nhà máy với quy trình công nghệ tiên tiến, được giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt bởi những kỹ sư chế tạo máy hàng đầu. Xe Nijia được test kỹ càng, loại bỏ những sản phẩm lỗi trước khi bán ra thị trường nên người dùng có thể hoàn toàn yên tâm không sợ hỏng hóc.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 3

Xe Nijia rất thời trang và cá tính

Với triết lý kinh doanh “toàn vẹn, chất lượng, tiện dụng, đổi mới” và nhắm tới những thị trường khó tính như Mỹ, nhà sản xuất xe điện Nijia luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, đặc biệt là dòng sản phẩm Nijia phanh đĩa đời mới.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 4

Xe Nijia đời mới được trang bị phanh đĩa, lốp không săm

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 5

Xe chính hãng có khóa cốp, khóa điện và khóa bánh riêng

Khung sườn của xe Nijia được chế tạo bằng thép cường độ cao cực kỳ bền chắc và không gỉ. Ghi đông, tay phanh, tay ga làm bằng hợp kim nhôm sáng bóng vừa bền vừa đẹp mắt. Chân chống phụ to và chắc chắn. Đặc biệt là hệ thống phanh đĩa giống như xe máy giúp người dùng lái xe an toàn. Nhờ có lốp không săm, người điều khiển không phải lo xuống hơi đột ngột khi dính đinh gây tai nạn. Bộ ắc quy bền bỉ giúp đi được quãng đường 50km mỗi lần sạc.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 6

Nhờ cốp trước và bộ khung sườn uốn cong hoàn mỹ nên xe Nijia rất tôn dáng

Không chỉ bền chắc và khỏe khoắn, xe đạp điện Nijia còn rất đẹp mắt với thiết kế cốp trước, bộ khung sườn uốn cong hoàn hảo và những màu sơn tươi sáng. Xe Nijia phanh đĩa mới được xem là một trong những loại xe đạp điện đẹp nhất hiện nay. Xe còn trang bị đồng hồ điện tử giúp dễ nhìn và đo chỉ số, báo điện chính xác hơn.

Tại sao phải đi xe đạp điện rởm? - 7

Đi xe Nijia giúp bạn trẻ trung, năng động hơn

Nijia phanh đĩa nhập khẩu là chiếc xe mà người dùng không nên bỏ qua. Đừng vì ham rẻ mà tin vào những chiếc xe giả, xe nhái kém chất lượng để rồi “tiền mất, tật mang”. Mức giá 10-11 triệu đồng của xe Nijia đã là tối ưu với những người vừa muốn tiết kiệm, vừa muốn mua được một sản phẩm thực sự chất lượng.

Để yên tâm mua được một chiếc xe đạp điện Nijia nhập khẩu chính hãng, tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng nên đến những địa chỉ bán hàng uy tín sau đây:

Hà Nội:

Thanh Tùng - Khánh Hiệp (53 và 77 Bà Triệu)

Trần Quang (113 Bà Triệu)

Siêu Thị Yến Oanh (240 Bà Triệu - 356 Phố Huế)

[Xem thêm]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN