Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện?

Người đi xe máy lâu năm thường không muốn chuyển sang dùng xe đạp điện/xe máy điện, trừ khi họ thực sự bị thuyết phục bởi những ưu điểm nổi trội mà xe máy không có được, đồng thời kế thừa những tính năng ưu việt của xe máy.

Xe máy vẫn là phương tiện được ưa thích nhất ở Việt Nam hiện nay với trên 30 triệu chiếc đang lưu hành. Vậy đâu là lý do khiến xe máy được tín nhiệm đến thế?

Thứ nhất, đi xe máy rất tiện lợi, do nhỏ gọn nên xe máy dễ đi vào ngõ ngách nhỏ nhỏ ở những thành phố lớn. Hơn nữa, xe máy đi được quãng đường xa sau mỗi lần đổ xăng. Sau khi đổ đầy bình, bạn có thể đi được quãng đường 100 - 200 km hoặc nhiều hơn, tùy dung tích bình xăng.

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 1

Xe máy là phương tiện phổ biến nhất ở Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet)

Như vậy, người đi xe máy sẽ chỉ chuyển sang phương tiện khác nếu nó vẫn đảm bảo được quãng đường di chuyển xa sau khi nạp năng lượng, ít nhất phải 50 km, đồng thời có kích thước gọn gàng. Những loại xe đạp điện có ắc quy yếu, chỉ đi được quãng đường ngắn sẽ bị loại bỏ.

Thứ hai, xe máy có tốc độ tương đối cao, nhanh hơn hẳn xe đạp và không kém ô tô quá xa. Những chiếc xe đạp điện “rùa bò”, chỉ đạt vận tốc tối đa 25 km/h sẽ bị tẩy chay bởi những người mê tốc độ.

Thứ ba, xe máy là phương tiện có giá thành vừa phải, phù hợp mức sống của người Việt. Một loại phương tiện dù ưu việt đến mấy nhưng có giá trên trời thì chắc chắn sẽ không được đông đảo người dùng chọn lựa. Hơn nữa, chiếc xe phải có thiết kế bắt mắt, hợp thời trang.

Xe điện là loại phương tiện của thời đại với nhiều ưu điểm nổi trội. Nhưng để chiếm được cảm tình của người dùng, nó cần đáp ứng được những điều kiện tiên quyết sau:

1) Di chuyển được quãng đường 60 km trở lên sau khi nạp đầy điện, xe có thiết kế chắc chắn, bền vững, giúp người dùng thoải mái

2) Tốc độ tối đa trên 40 km/h

3) Giá mềm, không quá 18 triệu đồng

4) Thiết kế đẹp mắt, cân đối, hài hòa

Chiếu theo những tiêu chí này thì chiếc xe máy điện Sunra đời mới xuất xứ Hong Kong chính là lựa chọn hàng đầu. Xe có thể đi được quãng lên đến 80 km sau khi sạc đầy bình và đạt vận tốc tối đa lên đến 50 km/h, không thua xe máy quá nhiều.

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 2

Xe Sunra rất đẹp mắt và tiện dụng

Không chỉ nổi bật về con số, chiếc Sunra còn mang nhiều ưu điểm về định tính. Xe được trang bị đèn pha to, sáng hơn, soi được xa và rộng hơn, cùng thiết kế chức năng pha, cốt như xe máy, rất tiện khi lái vào ban đêm. Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái cùng ốp inox thời trang và tránh trơn trượt, xước sàn. Sunra có 3 đồng hồ khác nhau, hiển thị công tơ mét; dung lượng ắc quy; và báo hiệu đèn, xi nhan, vừa tiện lợi vừa bắt mắt.

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 3

Màu dằn di rất ngầu và mạnh mẽ

Chiếc Sunra được trang bị lốp đặc không săm, có giảm xóc sau và phuộc trước (giảm giật) có độ nhún êm như xe máy, tạo sự mềm mại khi di chuyển. Yên xe rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi, 2 người ngồi rất rộng rãi. Xe còn trang bị 2 gương chiếu hậu như xe máy. Chế độ bảo hành cũng rất ưu đãi, động cơ và ắc uy 1 năm, khung sườn 2 năm.

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 4

Phiên bản Sunra màu xanh cũng rất được ưa chuộng

Với những đặc tính ấy, cộng với việc khung xe làm bằng thép không gỉ, động cơ không chổi than, Sunra sẽ dễ dàng chinh phục được những người thích xe gắn máy. Chiếc xe mới này lại có những ưu điểm mà xe máy không có được, đó là tính an toàn cao của xe điện (ít xảy ra tai nạn, nếu có thì ít nghiêm trọng hơn), tiết kiệm gấp 15-20 lần xe máy, và bảo vệ môi trường.

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 5

Mặt đồng hồ cực kỳ thời trang

Người dùng cần gì ở một chiếc xe máy điện? - 6

Xe Sunra rất hợp với nam giới và những cô nàng cá tính

Xe máy điện Sunra có nhiều màu đẹp mắt, cá tính và “ngầu” cho người dùng lựa chọn: màu đỏ, xanh dằn di, nâu dằn di, xanh cốm, cam. Tại Việt Nam, xe Sunra được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành.

* Để yên tâm mua được một chiếc xe máy điện Sunra nhập khẩu chính hãng, tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng nên đến những địa chỉ bán hàng uy tín sau đây:

Hà Nội:

Thanh Tùng - Khánh Hiệp (53 và 77 Bà Triệu)

Trần Quang (113 Bà Triệu)

Siêu Thị Yến Oanh (240 Bà Triệu - 356 Phố Huế)

Thế giới xe đạp điện - 82 Nguyễn Lương Bằng

Xe đạp điện Ngọc Đức - 114 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

[Xem thêm]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN