Ford “chờ chết” tại Nhật Bản và Indonesia?

Ford vừa đưa ra quyết định ngừng mọi hoạt động tại hai thị trường Nhật Bản và Indonesia từ năm 2016.

Theo tuyên bố từ hãng xe Mỹ phát đi ngày 25/1, tập đoàn Ford sẽ chấm dứt mọi hoạt động tại hai thị trường Nhật Bản và Indonesia trong năm 2016 khi không thấy bất kỳ cơ hội phát triển nào.

Ford “chờ chết” tại Nhật Bản và Indonesia? - 1

Theo đó, thương hiệu con Lincoln sẽ đóng cửa trong vài tháng tới đây và chỉ duy nhất bán tại đất nước mặt trời mọc. Việc Ford đóng cửa các nhà máy và đại lý tại quốc đảo Đông Nam Á đã làm 500 người mất việc làm.

Tại Nhật Bản, thương hiệu đến từ Mỹ đang bán tổng cộng 6 dòng xe thông qua 52 đại lý, bao gồm Fiesta, Focus, Mustang, EcoSport, Kuga và Explorer.

Tại thị trường Indonesia, Ford có 44 đại lý nhượng quyền với 5 dòng xe (Fiesta, Focus, EcoSport, Everest và Ranger). Doanh số cả năm 2015 tại Nhật Bản là 5.000 chiếc và 6.000 chiếc đối với thị trường Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ngà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN