Nước dừa chứa nhiều dinh dưỡng lại cung cấp chất điện giải tự nhiên, do đó loại nước này rất tốt cho những người bị mất nước nghiêm trọng, trong đó có cả người bị sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần vừa qua, thành phố đã ghi nhận 1.205 ca mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca tử vong.
Thông tin trên trang web của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, các nhà chức trách Tây Ban Nha đã báo cáo về khả năng lây truyền bệnh sốt xuất huyết qua đường tình dục giữa hai người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại thành phố Madrid, miền trung Tây Ban Nha.
Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết thường là sốt và mệt mỏi nên người bệnh thường không muốn ăn uống, có người chỉ cố gắng uống nước mà không ăn gì. Nhiều bạn đọc hỏi bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn uống thế nào và có nên uống nước dừa không?
Bệnh nhân N.M.Đ (39 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xung huyết, men gan tăng, suy gan, tổn thương phổi, gan, tiểu cầu hạ, cô đặc máu, suy đa phủ tạng.