Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ

Đại diện Colombia là chủ nhân mới của chiếc vương miện cao quý Hoa hậu Hoàn vũ trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Đúng như dự kiến, hai MC chương trình vừa công bố những giải thưởng quan trọng nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63.

Hoa hậu Hoàn vũ thuộc về đại diện Colombia - Paulina Vega. 4 á hậu gồm: Á hậu 1: Mỹ (Nia Sanchez), Á hậu 2: Ukraine (Diana Harkusha), Á hậu 3: Hà Lan (Yasmin Verheijen), Á hậu 4: Jamaica (Kaci Fennell).

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 1
Paulina Vega, 22 tuổi đến từ Colombia đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63
Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Hình thể đẹp mắt của đại diện Colombia trong trang phục áo tắm

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 3Bộ váy dạ hội tuyệt đẹp của tân Hoa hậu Hoàn vũ

 

10h48: Gabriela Isler xuất hiện trên sân khấu. Đây cũng là những bước đi cuối cùng của Gabriela Isler với tư cách đương kim Hoa hậu Hoàn vũ trước khi giao lại vương miện danh giá cho chủ nhân mới.

10h35: Từng thí sinh trong top 5 xuất sắc Hoa hậu Hoàn vũ bước ra sân khấu chào khán giả trong nền nhạc sôi động của ca khúc "Fire" (Ngọn lửa).

10h12: 5 thí sinh đối mặt với các câu hỏi từ phía ban giám khảo. Đại diện Mỹ là người thi đầu tiên phải trả lời câu hỏi: "Nếu được đưa ra một thông điệp trong cuộc thi. Bạn muốn đưa ra điều gì?".

"Tôi sinh ra ở Mỹ và tôi muốn đưa ra thông điệp về hòa bình cho toàn thế giới" là câu ứng xử của thí sinh nước chủ nhà.

Lần lượt các thí sinh Hà Lan, Ukraine, Jamaica, Colombia bước vào phần thi ứng xử. Mỗi người đều tự tin đối mặt với các câu hỏi từ phía ban giám khảo và đưa ra câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Phần thi ứng xử năm nay có phần khác biệt hơn so với những lần trước, đó là có một câu hỏi được lựa chọn từ phía khán giả. Tất cả 5 thí sinh đều cùng phải trả lời câu hỏi này, từ đó ban giảm khảo sẽ dễ dàng so sánh và tìm ra một gương mặt vượt trội.

"Đóng góp của đất nước bạn cho toàn thể thế giới là gì?" là câu được chọn từ hàng ngàn câu hỏi được gửi từ các fan Hoa hậu Hoàn vũ trên trang facebook của chương trình. Để đảm bảo tính công bằng, các cô gái khác sẽ đeo tai phone nghe nhạc khi một thí sinh trả lời.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 4
Top 5 mặc trang phục dạ hội bước vào phần thi ứng xử

 

10h03: Top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63 được hai MC công bố gồm: Mỹ, Hà Lan, Ukraine, Jamaica, Colombia. Đây cũng là 5 thí sinh sẽ bước vào phần thi ứng xử. Để đến gần với chiếc vương miện danh giá, 5 nhan sắc này phải có câu trả lời thông minh mà vẫn thể hiện được cá tính bản thân.

9h48: Hai MC chương trình công bố giải thưởng phụ của Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63.

Hoa hậu thân thiện: Nigeria

Hoa hậu ảnh: Puerto Rico

Trang phục dân tộc đẹp nhất: Indonesia

9h40: Top 10 bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội mang đến sự lộng lẫy cho sân khấu. Một bộ đầm dạ hội đẹp cần phải phù hợp với vóc dáng, đem đến sự nổi bật, quyến rũ và cả sang trọng cho nữ chủ nhân. Mở đầu phần thi này là đại diện Jamaica với bộ đầm xuyên thấu màu đỏ đẹp mắt.

Có thể nói, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ đã mang đến những thiết kế đầm dạ hội tuyệt đẹp. Mỗi người một trang phục, nhưng đều có điểm chung là tôn vinh đường cong quyến rũ của các người mặc.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 5

Đại diện châu Á, thí sinh Philippines dừng chân tại top 10

9h32: Trên màn hình lớn ở sân khấu chiếu lại khoảnh khắc đáng nhớ của các nhan sắc từng đăng quang các kỳ Hoa hậu Hoàn vũ.

9h21: Sau phần trình diễn bikini, ban giám khảo tiếp tục lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào phòng trong. Hai MC của chương trình xướng tên các thí sinh bước vào top 10 gồm: Jamaica, Colombia, Ukraine, Argentina, Philippines, Tây Ban Nha, Hà Lan, Venezuela, Úc, Mỹ.

9h04: 15 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi trang phục bikini. Trong bộ áo tắm hai mảnh, những ưu khuyết điểm trong hình thế của người mặc sẽ hiện lên chân thực nhất. Qua đó, ban giám khảo sẽ có thể đưa ra quyết định chính xác nhất trong việc lựa chọn thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Về phía khán giả, đây là phần thi được mong chờ nhất trong các cuộc thi nhan sắc. Đôi chân thon dài, vòng eo săn chắc của các thí sinh Hoàn vũ luôn tạo sự hứng khởi cho người xem.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 6
Top 15 hấp dẫn với trang phục bikini

8h55: Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2013 - Gabriela Isler xuất hiện xinh đẹp trên sân khấu. Cô chia sẻ cảm thấy rất hạnh phúc về những sứ mệnh đã thực hiện sau khi đăng quang Miss Universe. Gần đây nhất, nhan sắc này vừa đến Philippines để động viên và hỗ trợ người dân sau khi đương đầu với các thiên tai khắc nghiệt.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 7
Đại diện Canada được bầu chọn là một trong 5 trang phục dân tộc đẹp nhất

8h25: MC công bố top 15 của Hoa hậu Hoàn vũ. Đây là kết quả đã được lựa chọn từ đêm sơ khảo diễn ra vào ngày 21.1 giờ địa phương. Tại đây, 88 thí sinh đã trải qua phần thi áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc.

Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ gồm: Colombia, Italia, Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Indonesia, Venezuela, Tây Ban Nha, Philippines, Argentina, Jamaica, Ukraine, Brazil, Hà Lan, Úc.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 8
Các thí sinh vui mừng khi được xướng tên trong top 15

8h21: Hai MC của chương trình giới thiệu thành phần ban giám khảo của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2014. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong các đấu trường nhan sắc, nhằm tìm ra tân hoa hậu xứng đáng nhất. Để có một kết quả chính xác và thuyết phục nhất, ban giám khảo là những tên tuổi nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực như: thể thao, nhà sản xuất phim, nhà báo... 

Cụ thể là các nhân vật: Emilio Estefan - nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất từng 19 lần giành giả Grammy; DeSean Jackson (Mỹ), Nina Garcia - Giám đốc sáng tạo của tạp chí Marie Claire Magazine, Rob Dyrdek, Giancarlo Stanton - ngôi sao trong lĩnh vực thể thao, Kristin Cavallari - ngôi sao truyền hình kiêm nhà thiết kế giày, William Levy - diễn viên truyền hình và từng được chọn là Người đàn ông gợi tình nhất thế giới của tạp chí People, diễn viên Lisa Vanderpump, diễn viên truyền hình, nhà báo Louise Roe...

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 9
Khán giả ngồi chật kín địa điểm diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63

8h00: Sau khi bài hát mở màn kết thúc là sự ra mắt của 88 thí sinh trong trang phục dân tộc. Mỗi nhan sắc mang đến một màu sắc thiết kế tạo nên bức tranh đa dạng và thú vị.

Nhan sắc Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - 10
Các thí sinh mặc trang phục dân tộc ra mắt các khán giả

Với tiêu chí tôn vinh nét đẹp người phụ nữ, năm nào cũng vậy, Hoa hậu Hoàn vũ luôn quy tụ dàn nhan sắc nóng bỏng bậc nhất so với các đấu trường nhan sắc tương đương. Ngay từ những ngày đầu diễn ra, Miss Universe đã diễn ra đầy hấp dẫn với sự đua tranh của 88 thí sinh đến từ các vùng lãnh thổ và quốc gia.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013 diễn ra tại thành phố Doral, bang Miami (Mỹ) vào 20h00 ngày 25.1 giờ địa phương - tức là 8h00 sáng ngày 26.1 giờ Việt Nam. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN