Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành

Dù có lúc kiếm nhiều tiền nhưng vì chi tiêu thiếu suy nghĩ, Khả Hân vẫn không tiết kiệm được.

Bên cạnh những chân dài hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng đủ yêu cầu khắt khe của làng catwalk, ở Trung Quốc, có rất nhiều người mẫu tiếp thị trẻ tuổi, xây dựng sự nghiệp từ các triển lãm game, ô tô hay quảng cáo sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Họ rất xinh đẹp, có khả năng kiếm nhiều tiền tùy theo thời vụ nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn mà không phải ai cũng hiểu thấu.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 1

Người mẫu Vương Khả Hân trang điểm trước khi đi làm

Vương Khả Hân, sinh năm 1990 là một trong những người đẹp của làng mẫu tiếp thị từng thẳng thắn bộc bạch về nghề nghiệp của mình. Là một tên tuổi tương đối nổi tiếng trong giới, cô phải di chuyển như con thoi để “chạy show” giữa các thành phố.

Khả Hân cho biết các show triển lãm xe hơi mà cô thường tham gia được phân cấp dựa theo sự thịnh vượng của các thành phố. Nếu show được tổ chức ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu thì được xếp hạng A, thù lao mà mẫu được nhận cũng khác hẳn so với các show tại thành phố nhỏ, như Côn Minh là một ví dụ.

Thổ lộ về mức thu nhập bình quân, Khả Hân cho hay có tháng cao điểm cô kiếm rất khá, tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ (hàng trăm triệu đồng). Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận do còn trẻ, chưa biết cân đối, chi tiêu không suy nghĩ nên cô hầu như chẳng để dành được đồng nào. Tất nhiên, cũng có tháng, Khả Hân phải chấp nhận không có thu nhập.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 2

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 3

Vương Khả Hân chi rất nhiều tiền vào các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp

Vào những tháng bận rộn, để kiếm được khoản tiền “khủng” như vậy, Khả Hân phải “chạy show” khá nhiều. Có những lần buổi sáng cô vừa ở Bắc Kinh, buổi chiều đã ở Côn Minh. Sau một tuần như vậy, Khả Hân luôn cảm thấy kiệt sức.

Với số tiền kiếm được, chân dài 9X này đầu tư rất nhiều vào mua quần áo và đặc biệt là các sản phẩm dưỡng da. Khi không phải làm việc cô rất quan tâm tới việc chăm sóc làn da vốn phải chịu nhiều hóa chất của mình. Cũng vì vậy, Khả Hân cho rằng nhiều người đàn ông khó lòng “chiều” được cô vì không chỉ tiêu nhiều tiền, cô cũng ít làm việc nhà.

Làm việc trên một mảnh đất màu mỡ và giàu cạnh tranh, Khả Hân cũng thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn. Có những lúc show diễn được tổ chức ở miền Bắc lạnh giá, trong khi những khán giả đều mặc áo bông ấm áp thì người mẫu vẫn phải mặc váy ngắn. Trong hậu trường hỗn loạn, vì quá vội vàng nên khi thay đồ họ thậm chí còn chẳng để ý tới những người khác giới nếu có trong phòng.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 4

Khả Hân thay đồ sau những giờ làm việc vất vả

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 5

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 6

Trong hậu trường hỗn loạn, họ thay trang phục mà không để ý tới sự có mặt của người khác giới.

Vì công việc vất vả, đôi khi những người mẫu như Khả Hân phải ngủ chớp nhoáng ngay trên ghế. Đôi chân của họ bị sưng, bầm, mắt cá chân và mũi chân bị tụ máu do đi giày cao gót cả ngày. Giãn tĩnh mạch chân cũng là căn bệnh quá quen thuộc đối với giới mẫu tiếp thị.

Dù vậy, khi được hỏi về những luật “bất thành văn” để trở nên nổi tiếng, người mẫu trẻ này khẳng định cô chưa bao giờ gặp phải.

Sau giờ làm việc mệt mỏi, Vương Khả Hân thường dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn trên giường. Chân dài 9x đắp mặt nạ và nằm chống chân lên tường. Bằng cách này, cô sẽ không bị ngủ quên trong khi chăm sóc da mặt và cũng giúp thư giãn đôi chân.

Người đẹp 9X khẳng định trước những khó khăn, vất vả mà chỉ người trong nghề mới tỏ tường, rất nhiều mẫu trẻ bỏ cuộc hàng năm. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này thì không bao giờ thiếu người vì sẽ lại có những cô mới tham gia. Bản thân Khả Hân hy vọng có thể làm người mẫu cả đời, như Carmen Dell’Orefice (người mẫu Mỹ, từng catwalk từ khi còn là thiếu nữ tới hiện nay khi đã 83 tuổi).

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 7

Chân dài 9x ngủ tranh thủ trên chiếc ghế dựa

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 8

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 9

Vì phải đi giày cao gót thường xuyên, chân cô bị tụ máu, bầm đỏ.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 10

Khả Hân trở về sau show diễn.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 11

Cô đắp mặt nạ và kê chân ngược lên tường cho đỡ mỏi.

Mẫu 9X tháng kiếm trăm triệu vẫn không đủ để dành - 12

Dù vất vả, cô gái này vẫn mơ ước có thể duy trì sự nghiệp người mẫu cả đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN