Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên?

Chịu áp lực, bị quấy rối… là những nguy cơ mà mẫu teen phải đối mặt.

Bên cạnh nỗi ám ảnh với những người mẫu siêu gày, làng thời trang cũng có niềm đam mê với những cô gái trẻ. Trong vài năm trở lại đây, độ tuổi của người mẫu đang giảm nhanh chóng, cụ thể, các hãng mẫu và nhãn hàng đang hướng tới các cô gái từ 16 tuổi trở xuống.

Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên? - 1

Cao Nhất Lăng, người mẫu 12 tuổi có chiều cao ấn tượng: 1m77

Thiếu nữ tuổi teen “công phá” làng mốt

Không ít nhà mốt thời trang cao cấp – những người tiên phong trong ngành công nghiệp váy áo đã mang các gương mặt trẻ măng này vào các chiến dịch quảng cáo của họ.

Mới đây, Lily-Rose Depp, 16 tuổi, con gái của tài tử Johnny Depp và nữ ca sĩ Vanessa Paradis đã được chọn làm gương mặt quảng bá cho một bộ sưu tập kính mắt của Chanel và chiến dịch này sẽ được tung ra trong tháng tới.

Sofia Mechetner, chân dài 14 tuổi người Israel được đích thân giám đốc sáng tạo của nhà Dior là Raf Simons để mắt tới. Cô đã được chọn là gương mặt đại diện mới nhất của thương hiệu thời trang Pháp này và vừa mở màn một show couture (thời trang cao cấp) ở Paris tháng 7 vừa qua.

Một chân dài thiếu niên không kém phần đình đám khác là Kaia Gerber, 13 tuổi – con gái của cựu siêu mẫu Cindy Crawford cũng vừa được mời thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí thời trang Pháp mang tên CR Fashion Book số ra tháng tới.

Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên? - 2

Con gái Johny Depp trong quảng cáo của Chanel

Không chỉ dừng lại ở thị trường châu Âu, trào lưu này đã lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Trung Quốc… Ở đảo quốc sư tử, người mẫu Fiona Fussi, mang trong mình 2 dòng máu Australia và Trung Quốc đã bước vào nghiệp mẫu từ năm 15 tuổi, sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu năm 2011.

Năm 2014, Diya Prabhakar cũng chiến thắng cuộc thi tìm kiếm gương mặt của một tờ tạp chí ở tuổi 15 và nhanh chóng được ký hợp đồng với một hãng mẫu ở Singapore. Trước đó, cuộc thi này từng giới hạn độ tuổi người tham gia là 14 nhưng đã bỏ quy định này vào năm ngoái để “dọn đường” cho các chân dài tuổi teen tham gia.

Ở Trung Quốc, tuần qua, giới mộ điệu cũng một phen xôn xao trước sự xuất hiện của Cao Nhất Lăng – nữ sinh trung học Tế Nam. Cô bé mới 12 tuổi nhưng đã cao 1m77 và được trao giải Người mẫu triển vọng. Đáng chú ý hơn nữa, chính bố mẹ Nhất Lăng là người khuyến khích và đầu tư cho con gái đi thi dù còn đang ở độ tuổi đi học.

Với xu hướng tìm kiếm chân dài tuổi teen đang ngày càng tăng lên, không ít chuyên gia tỏ ra lo ngại về mối nguy hiểm mà các cô bé vị thành niên này phải đối mặt khi bước vào nghề nghiệp nhiều cạm bẫy này.

Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên? - 3

Sofia Mechetner, 14 tuổi mở màn show của Dior

Hiểm nguy rình rập mẫu teen

Độ tuổi từ 12 – 16 được đánh giá là thời điểm khá nhạy cảm trong giai đoạn trưởng thành của mỗi người. Bác sĩ Carol Balhetchet, một nhà tâm lý học đến từ Tổ chức Trẻ em Singapore cho rằng với việc trở thành một người mẫu ở độ tuổi này, các cô bé chịu nhiều áp lực hơn vì luôn phải giữ gìn hình ảnh đẹp của mình.

Bác sĩ khẳng định: “Các em phải giữ cơ thể gày gò để mặc quần áo đẹp. Hậu quả là mẫu teen có thể cảm thấy bất an về ngoại hình của mình hơn hẳn các thiếu nữ bình thường”.

Một nguy cơ khác thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều là việc bị lạm dụng tình dục. Một người mẫu tuổi teen giấu tên từng khẳng định những “yêu râu xanh” thích quấy rối trẻ em đang ngày càng tăng thêm trong làng mốt.

Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên? - 4

Con gái Cindy Crawford 13 tuổi đã làm mẫu

Chân dài này cho biết: “Bạn chỉ an toàn nếu bạn thông qua một công ty quản lý người mẫu. Tuy nhiên, tôi từng nghe nhiều người mẫu tự liên hệ với nhiếp ảnh gia qua internet và cuối cùng phải vào khách sạn với một phó nháy giả hiệu”.

Người mẫu tuổi teen cũng là mục tiêu hướng tới tại một số câu lạc bộ đêm và sự kiện thời trang. Bác sĩ Balhetchet nhấn mạnh: “Rất nhiều cô bé ít tuổi nhưng đã cao và có vẻ ngoài trưởng thành. Đàn ông không biết rõ tuổi thực của họ.” Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc mẫu teen có thể phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến giới tính trước tuổi.

Để đảm bảo an toàn cho chân dài vị thành niên

Để đảm bảo an toàn cho người mẫu, một số công ty ở Singapore đã có những quy định dành riêng cho chân dài tuổi teen. Trong đó, họ thỏa thuận trước là mẫu vị thành niên sẽ không phải chụp nội y, áo tắm hay trang phục hở hang, không phải chụp những shot hình có liên quan đến thuốc lá hay rượu.

Bà Bonita Ma, quản lý của công ty người mẫu Basic Models Management cho hay: “Chúng tôi luôn lọc kỹ các đầu việc giao cho mẫu teen để đảm bảo họ không phải mặc đồ quá gợi cảm. Bên cạnh đó, công ty cũng cử người giám sát đến các buổi chụp hình để đảm bảo các cô bé được an toàn và không bị ép làm những gì mà họ không thích."

Hiểm họa nào đang rình rập người mẫu vị thành niên? - 5

Để đảm bảo an toàn cho chân dài tuổi teen, cần có sự thỏa thuận rõ ràng giữa gia đình với công ty quản lý và người mẫu

Bên cạnh đó, có không ít hãng mẫu thừa nhận họ chỉ chấp nhận người mẫu vào công ty khi các cô bé đến tuổi 18.

Ông Watson Tan, 45 tuổi, giám đốc công ty Upfront Models cho biết: “Tôi cảm thấy các cô gái dưới 18 tuổi chưa đủ trưởng thành và trách nhiệm để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.”

Bác sĩ Brian Yeo, 54 tuổi, làm việc tại Trung tâm tư vấn tâm lý cũng khuyên phụ huynh của các mẫu teen nên thỏa thuận trước với chính con cái mình về trang phục và hoạt động mà các cô bé nên chấp nhận khi làm mẫu.

“Trong mọi tình huống, phụ huynh nên đảm bảo rằng con cái họ không bị lợi dụng về thù lao, giờ lao động cũng như nơi mà những bức ảnh của con họ sẽ xuất hiện. Các cô gái phải được ngủ đủ, phải có thời gian để hoàn thành việc học, cho dù họ đã ký kết với hãng mẫu.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Asia) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN