Báo cáo Quốc hội việc ngân hàng lập lờ về gói 30.000 tỷ đồng

Báo cáo Quốc hội việc ngân hàng lập lờ về gói 30.000 tỷ đồng

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn ý kiến của cử tri, cho rằng, một số ngân hàng chưa giải thích rõ về các điều khoản trong hợp đồng theo quy định, dẫn đến tình trạng người dân bất ngờ, lúng túng về thời hạn gói vay 30 ngàn tỷ
Khó khăn của người vay gói 30.000 tỷ xin được giải ngân trước tiến độ

Khó khăn của người vay gói 30.000 tỷ xin được giải ngân trước tiến độ

Nhiều người mua nhà đã tính đến phương án làm đơn xin chủ đầu tư và ngân hàng được giải ngân 100% dù dự án chưa hoàn thành. Theo các chuyên gia, cách làm này có thể gây rủi ro cho chính người mua, và quan trọng hơn, chưa chắc đã có ngân hàng nào dám mạo hiểm rót tiền cho dự án theo cách này.
Người vay gói 30 nghìn tỷ khó kiện được ngân hàng

Người vay gói 30 nghìn tỷ khó kiện được ngân hàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định, nếu hợp đồng vay mập mờ, người dân có thể kiện ngân hàng. Thế nhưng theo các Luật sư, khi làm các hợp đồng này, thì có vẻ các ngân hàng đã tính toán rất kỹ để thế yếu luôn luôn thuộc về người vay. Thế nên, việc đi kiện không hề dễ dàng.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về gói 30.000 tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về gói 30.000 tỉ đồng

Liên quan đến việc khách hàng vay gói 30.000 tỉ đồng để mua nhà giải ngân sau ngày 1-6 sẽ không được hỗ trợ lãi suất 5%/năm khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng, chiều 11-3, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng.
Sau gói 30.000 tỷ đồng, gỡ khó cho người vay thế nào?

Sau gói 30.000 tỷ đồng, gỡ khó cho người vay thế nào?

Trước nguy cơ phải chịu lãi suất thương mại sau ngày 1/6 tới, chủ đầu tư nhà ở giá rẻ và ngân hàng thương mại đang tìm cách giải ngân trước tiến độ công trình, đảm bảo cho bên vay được hưởng lãi suất ưu đãi (5%). Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sẽ kiểm tra ngay hợp đồng tín dụng các ngân hàng thương mại.

Kinh doanh

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN