Tú bà môi giới sao Hàn bán dâm tiền tỷ tiết lộ gây sốc

"Tú bà" dắt mối bán dâm tiền tỷ tiết lộ nhiều sự thật sốc, về những điều khoản bí mật trong hợp đồng đen của làng giải trí Hàn.

Trong showbiz Hàn, những bản hợp đồng tiền tỷ để giao dịch tình - tiền giữa chân dài và đại gia luôn là yếu tố cần thiết phải có, nhằm che giấu bên trong thực chất của một cuộc mua bán đen tối. 

Tú bà môi giới sao Hàn bán dâm tiền tỷ tiết lộ gây sốc - 1

Truyền thông Hàn cũng lao vào công cuộc điều tra những đường dây chân dài bán dâm

Bên cạnh nội dung chi tiết của các hợp đồng này, còn những câu chuyện bên lề mà chỉ người trong cuộc mới nắm rõ.

Lý do cần hợp đồng "giao dịch"

Theo nguồn tin từ một người làm việc trong giới giải trí Hàn mà phóng viên trang The Fact tiếp cận, lý do tồn tại một bản hợp đồng tài trợ khi bắt đầu cuộc mua bán tình dục chính là vì mục đích "đối phó trong trường hợp sao nữ đó chỉ nhận tiền và không giữ lời hứa". Vì điều này, giữa bên bán và bên mua cần một văn bản chính thức được thiết lập chi tiết.

Nguồn tin này cũng nói rõ: "Đứng trên lập trường của 'nhà tài trợ', họ không dễ gì giao dịch mà không có phương thức an toàn nào. Bởi số tiền tối thiểu cho một lần dịch vụ lên tới 50 triệu won (100 triệu đồng) chứ không ít".

Nguồn tin này cho biết, anh ta là nhân vật đang làm môi giới giao dịch tình – tiền cho sao nữ với những “đại gia” làm trong các ngành nghề khác nhau như luật sư, bác sĩ, doanh nhân…

Địa bàn "giao dịch" tại Hàn

Ở Hàn Quốc, kẻ chuyên dắt mối trong những đường dây bán dâm được gọi là "tú bà". Theo chia sẻ của một tú bà chuyên nghiệp, giao dịch của hợp đồng tài trợ chủ yếu diễn ra trong phạm vi những khu vực spa nổi tiếng ở Gangnam - thuộc Seoul, Hàn Quốc.

Tú bà môi giới sao Hàn bán dâm tiền tỷ tiết lộ gây sốc - 2

Spa trở thành địa điểm "giao dịch" của sao nữ

Gangnam là một khu nhà giàu nức tiếng ở Hàn, nằm ở phía nam thủ đô Seoul. Nơi này từng được đưa vào bài hát nổi tiếng mang tính trào phúng Gangnam Style của nam ca sĩ Psy, với điệu nhảy ngựa được cả thế giới biết đến.

Gangnam nổi tiếng với những dãy biệt thự cao cấp, các trung tâm mua sắm đắt tiền, các bảo tàng, nhà hàng sành điệu và chuỗi spa chăm sóc sắc đẹp, nghỉ dưỡng. Đây là nơi sinh sống của những người giàu có nhất Seoul.

Cũng vì điều kiện phát triển bậc nhất Hàn Quốc mà Gangnam trở thành địa bàn hoạt động chính của những cô gái ham vật chất, muốn bán thân lấy tiền.

Các chuyên gia nữ về tư vấn làm việc trong spa ở khu Gangnam thường dùng chiêu bài kết thân với sao nữ trong làng giải trí - những khách hàng quen thuộc của họ. Họ mua chuộc đối tượng bằng các vé giảm giá dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, làm đẹp da… Sau đó, họ thận trọng và khôn khéo tiếp cận một cách lặng lẽ với trưởng phòng, hoặc người điều hành của công ty giải trí - nơi ngôi sao hoạt động.

Phí trả cho tú bà

Đa phần các “nhà tài trợ” dùng phương thức trả bằng tiền mặt cho tú bà môi giới bằng cách trích từ 10% đến 15% phí hoa hồng. Họ cũng có thể trả tiền môi giới bằng vé dịch vụ spa trị giá hàng chục nghìn đô la.

Theo chia sẻ của một tú bà, tuy đã “rửa tay gác kiếm” nhưng người này cho hay, phương thức giao dịch trong đường dây mua bán dâm gần như vẫn giữ nguyên như cũ. Tên tuổi các sao nữ càng có tiếng thì giao dịch càng cẩn trọng và được bảo mật chặt chẽ, rất khó bị bắt.

Tú bà môi giới sao Hàn bán dâm tiền tỷ tiết lộ gây sốc - 3

Các chân dài xứ Hàn bị bắt vì bán dâm cũng không ít

Dù việc điều tra các đường dây "chân dài nghìn đô, triệu đô" trong showbiz Hàn rất khó khăn vì không bắt được bằng chứng tận tay, nhưng các cơ quan chức năng vẫn phá không ít vụ án.

Năm 2014, trong một vụ mua bán dâm của sao nữ, có 9 ngôi sao bị điều tra trong đường dây xuyên quốc gia từ Seoul đến Trung Quốc.

Theo cảnh sát Seoul, những người này đã tiến hành giao dịch từ tháng 2.2010 đến tháng 9.2011. “Nhà tài trợ” là hai doanh nhân, mỗi lần quan hệ với sao nữ phải chi số tiền rất lớn, tối thiểu 3 triệu won (60 triệu đồng) và tối đa là 20 triệu won (400 triệu đồng). Trong đó, một sao nữ nhận được số tiền trả nhiều nhất là 50 triệu won (1 tỷ đồng) cho 3 lần “giao dịch”.

Đến tháng 10.2015, cảnh sát Hàn tiếp tục điều tra một đường dây bán dâm của chân dài. Nhiều tin đồn cho rằng, vụ án có liên quan tới thành viên một nhóm nhạc nữ thần tượng. Tuy nhiên thực tế khi bị bắt, những đối tượng bán dâm chỉ là ngôi sao không mấy tên tuổi, từng đóng vai phụ trong một vài bộ phim truyền hình.

Đầu tháng 3 năm nay, một vụ mua bán dâm khác tiếp tục bị phanh phui với quy mô xuyên Hàn qua Mỹ. Trong 4 sao nữ bị bắt, có một người là nữ ca sĩ nổi tiếng, một là thực tập sinh, một là cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng và một là diễn viên truyền hình.

Cho đến nay, vụ việc vẫn được tiếp tục tiến hành qua các lần xử án dành cho những "tú bà" lẫn "gái gọi cao cấp".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp theo Daum, Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn và đường dây mua bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN