Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi

Bộ phim mang đến tiếng cười ý nhị trong những tình tiết bi hài và gay cấn.

Duyên nợ miền Tây thuộc thể loại tình cảm nhẹ nhàng, tâm lý xã hội xen chút hài nhẹ. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật chính là Định (Huỳnh Đông), con ông Mười Kiên và Thủy (Lê Bê La), con ông Tâm.

Sau 20 năm thất lạc, hai ông đã liên lạc được với nhau và bắt đầu tìm cách thực hiện lời hứa làm sui năm xưa là gả con cho nhau. Chính điều này đã gây ra những tình huống hết sức bi hài trong cuộc sống của Định và Thủy.

Định và Thủy cùng học chung Đại học Nông Lâm, nhưng do có sự hiểu lầm nên phát sinh mâu thuẫn gần như không giải thích được. Mãi đến khi về thực tập tại Bạc Liêu, Thủy mới biết Định là chủ trại heo nơi mình sẽ ở lại 5 tháng để thực tập. Từ đó, những mâu thuẫn trước mới dần dần được giải tỏa.

Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi - 1

Huỳnh Đông vào vai một kỹ sư chăn nuôi rất mát tay

Sau những ngày thử sức với công việc của một kỹ sư chăn nuôi mà lúc đầu Thủy chỉ nghĩ đơn giản là công việc nghiên cứu, khi đối mặt với thực tế cô cũng nhận ra rằng nghề của mình cũng đầy rẫy những khó khăn. Thêm vào đó là sự khác biệt về văn hóa, phong tục, lối sống giữa thành thị và nông thôn với nhiều khác biệt nên cuộc sống của Thủy tại nhà Định đã gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Và cũng chính trong những tháng ngày sống chung đó, tình cảm giữa đôi bạn trẻ đã nảy nở. Tuy nhiên, lúc này họ cũng bắt đầu phải cùng nhau để đối diện với hàng loạt những khó khăn và rào cản đến từ chính mẹ của Định. Bà cho rằng Thủy hoàn toàn không phù hợp với mẫu hình phụ nữ “Một dạ thờ chồng, tam tòng tứ đức”, không nề nếp, dân dã kiểu người miền Tây.

Mẹ của Định đã âm thầm mai mối cô gái hàng xóm dễ thương tên Thảo cho Định. Bên cạnh Thảo còn có một nhân vật “dân chơi” xuất hiện đó chính là Thái. Công tử nhà quê nức tiếng ăn chơi và đào hoa ở vùng quê của Định. Ngay từ lần đầu gặp Thủy, Thái đã đem lòng yêu mến, và lên quyết tâm “cưa đổ” Thủy.

Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi - 2

Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi - 3

Huỳnh Đông và Lê Bê La diễn xuất khá ăn ý, tung hứng nhịp nhàng cùng nhau

Âm mưu của Thái ngay lập tức được sự ủng hộ nhiệt tình từ mẹ của Định, bởi và vốn dĩ đã chẳng ưa gì con dâu tương lai. Như vậy, khó khăn chồng chất khó khăn lên tình yêu của đôi bạn trẻ.

Họ liên tiếp vấp phải những mưu mô, chiêu mánh của Thái khi anh này quyết tâm cướp bằng được Thủy từ tay Định, chưa hết Thái cũng có thêm dã tâm là cướp cả trang trại chăn nuôi của gia đình Định về cho gia đình mình.

Trước những khó khăn chồng chất, song đôi bạn trẻ lại vẫn vô cùng quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình. Và bên cạnh họ còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hai người cha và những người bạn thân của cả Định và Thủy. Cuối cùng thì bà mẹ chồng khó tính cũng nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp ở Thủy, và chấp nhận tác hợp cho đôi bạn trẻ.

Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi - 4

Huỳnh Đông vào vai kỹ sư chăn nuôi - 5

Phim có những cảnh quay đặc chất miền Tây cùng sự góp mặt của nhiều diễn viên hài mang lại sự thư giãn cho người xem

Từng tình huống, mâu thuẫn hài hước được đẩy lên cao trào, tạo xung đột bất ngờ, tính cách của nhân vật được thể hiện một cách rõ nét nhất, dí dỏm nhất. Các nhân vật với những tính cách rất đặc trưng, được lột tả một cách chân thực. Phim kết thúc có hậu, làm cho khán giả thỏa mãn quy luật nhân quả, siêng trồng cây chăm bón thì hoa trái tốt tươi. 

Với tài diễn xuất của cặp diễn viên chính Huỳnh Đông và Lê Bê La cùng các diễn viên quen thuộc như Nguyễn Hậu, Trần Bích Hằng, Quốc Tân, Lê Vinh, Ngọc Châu, Dũng Thịnh và các danh hài Mai Sơn, Kiều Linh, Tiểu Bảo Quốc, Hải Hùng, …Duyên nợ miền Tây sẽ mang đến cho người xem những tiếng cười ý nhị trong những tình tiết bi hài và gay cấn.

Duyên nợ miền Tây
dài 37 tập sẽ chính thức phát sóng vào ngày 11/4, lúc 19h50 từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh truyền hình VTV Cần Thơ 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN