Cười nghiêng ngả với "Nghêu Sò Ốc Hến" thời hiện đại

Việt Hương không giấu được sự phấn khích trước một Thị Hến sexy, lém lỉnh.

Tối qua (26.11), đêm thi thứ 4 của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ có chủ đề “Diva” phát sóng trên kênh THVL1. Với chủ đề này, các nghệ sĩ được hóa thân vào các nhân vật nổi tiếng mà mình yêu thích, ngưỡng mộ.

Vốn rất thần tượng nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, Nam Thư đã chọn nhân vật Thị Hến trong tiểu phẩm Nghêu Sò Ốc Hến  - vai diễn thành công nhất của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ để thể hiện. 

Cười nghiêng ngả với "Nghêu Sò Ốc Hến" thời hiện đại - 1

Nam Thư trong tiểu phẩm hài "Nghêu Sò Ốc Hến" thời hiện đại.

Vẫn dựa trên nội dung chính của câu chuyện, Nam Thư đã mang đến một phiên bản mới của Nghêu Sò Ốc Hến: hiện đại, tươi trẻ và vui nhộn nhưng vẫn giữ được tinh thần và cá tính đặc trưng, kinh điển của mỗi nhân vật trong câu chuyện. Với lối diễn xuất thông minh cộng với vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm, Nam Thư đã rất thành công khi mang đến hình ảnh một Thị Hến sexy, lém lỉnh và “không phải dạng vừa”.

Trong tiểu phẩm của mình, Nam Thư cũng đã khéo léo lồng vào rất nhiều bài hát thịnh hành thị trường trong thời gian qua như: Nóng (Big Daddy), Không phải dạng vừa đâu (Sơn Tùng MTP), Đường cong (Thu Minh) trong đó có đoạn hát nhép bài vọng cổ của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Cười nghiêng ngả với "Nghêu Sò Ốc Hến" thời hiện đại - 2

Nam Thư thông minh khi biết kết hợp vẻ đẹp gợi cảm cùng lối diễn hài tự nhiên trong tiểu phẩm.

Hỗ trợ Nam Thư góp phần thành công cho tiểu phẩm này là 2 diễn viên khách mời Tài Phến (vai Thầy Đề) và Anh Tú (Huyện Trìa). Đặc biệt, tiểu phẩm còn có sự góp mặt rất ấn tượng của Lê Dương Bảo Lâm – Quán quân của Cười Xuyên Việt phiên bản thường. Anh đã có một sự trở lại  xuất sắc và tỏa sáng bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, với vai Trùm Sò hài hước, “bá đạo” trong tiểu phẩm.

Tiểu phẩm cải biên của Nam Thư đã nhận được nhiều lời khen của các giám khảo. Giám khảo Hồng Vân cho rằng, đây là tiểu phẩm cải biên Nghêu Sò Ốc Hến hoàn hảo trong thời điểm bây giờ. Giám khảo Đức Hải khuyến khích tiểu phẩm này nên được diễn ở các trường đại học và cấp 3 để góp phần quảng bá tích Nghêu Sò Ốc Hến đến các bạn trẻ ngày nay.

Cười nghiêng ngả với "Nghêu Sò Ốc Hến" thời hiện đại - 3

Việt Hương nhiều lần phấn khích, đứng lên cổ vũ Nam Thư.

Riêng giám khảo Việt Hương, khi xem tiểu phẩm, chị đã không giấu được sự phấn khích, cười nghiêng ngả, thậm chí nhiều lần còn đứng lên vỗ tay không ngớt. Nhận xét về tiểu phẩm của Nam Thư, Việt Hương cho biết: “Thư là một người thông minh và cảm ơn em vẫn giữ được phong cách của một nghệ sĩ hài lên sân khấu đó là đẹp đẽ, sang trọng”.

Video tiểu phẩm hài Nghêu Sò Ốc Hến của Nam Thư

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN