Cung Lê: Tôi nổi tiếng hơn Johnny Trí Nguyễn

Cung Lê thẳng thắn "phản pháo" khi bị so sánh với đàn em Johnny Trí Nguyễn.

Nổi danh với tên gọi "Cơn ác mộng Châu Á", võ sỹ người Mỹ gốc Việt - Cung Lê khiến khán giả quê nhà tự hào trước thành tích "bất khả chiến bại" trên các sàn đấu Kickboxing và Võ tự do.

Ngoài việc được biết đến qua hàng loạt chức vô địch thế giới môn võ tự do MMA, võ sỹ 42 tuổi còn là một ngôi sao trong nhiều phim bom tấn của điện ảnh Hollywood và Hoa ngữ. Anh từng có cơ hội hợp tác chung với nhiều ngôi sao điện ảnh như Chân Tử Đan, Lương Triều Vỹ, Ngô Ngạn Tổ, Chương Tử Di... và đảm nhận vai nam chính trong phim đậm màu sắc môn võ tự do - Dragon Eyes. Ngay cả Chân Tử Đan cũng phải thừa nhận, Cung Lê là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp trong các trận giao đấu.

Trong chuyến về Việt Nam lần này, ngoài việc giao lưu khán giả hâm mộ và tập luyện cho trận đấu tại Macau ngày 23/8 tới, Cung Lê còn có kế hoạch tham gia diễn xuất trong một bộ phim hành động tại TP.Hồ Chí Minh.

Khi được hỏi rằng, phải chăng Cung Lê “noi gương” Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn, quyết định về nước đóng phim vì muốn thành danh  tại quê nhà, chàng võ sỹ thẳng thắn trả lời: “Nếu cậu bạn của tôi chỉ thực sự được đông đảo người hâm mộ Việt Nam biết đến sau khi về nước, thì với trường hợp của Cung Lê, tôi nghĩ mức độ phủ sóng và sự nổi tiếng của mình lớn hơn họ, vì số người biết đến tôi không chỉ gói gọn tại Việt Nam."

- Lần thứ 4 trở lại Việt Nam và nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm của khán giả quê nhà, cảm giác của anh ra sao?

Trong chuyến về nước này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi trở thành gương mặt đại diện Việt Nam sắp tham gia giải đấu võ tự do UFC lớn nhất thế giới. Sau khi nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên từ anh em, bạn bè trong nước, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và càng có quyết tâm hơn để giành lấy chiến thắng vẻ vang cho cộng đồng người Việt.

Sau một thời gian miệt mài luyện tập, tôi tin mình đã đủ để thắng đối thủ Michael Bisping trong trận đấu ngày 23/8 sắp tới.

Cung Lê: Tôi nổi tiếng hơn Johnny Trí Nguyễn - 1

Cung Lê rạng rỡ trong lần thứ 4 trở về quê hương Việt Nam.

- Nghe nói anh đang có dự định làm phim tại Việt Nam sau khi hoàn tất giải đấu UFC năm nay?

Sau một thời gian tham gia các bộ phim kungfu nước ngoài, tôi đã ấp ủ dự định về nước làm phim và mong muốn bạn bè quốc tế nhận ra rằng, người Việt Nam chúng tôi cũng có thể thực hiện những bộ phim võ thuật hoành tráng, đẹp mắt như họ.

Tính tự tôn dân tộc của tôi rất lớn. Với những gì mình đã học hỏi và đúc kết kinh nghiệm sau ngần ấy năm làm việc với nhiều tên tuổi chuyên nghiệp, tôi tự tin mình sẽ hỗ trợ tốt cho cả ekip khi về nước thực hiện các dự án điện ảnh lớn sắp tới. Có thể chi phí đầu tư của chúng ta không nhiều như nước bạn, nhưng không có nghĩa chất lượng của chúng ta thua kém họ.

- Trước Cung Lê, Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn cũng từng xa quê hương, lập nghiệp trên đất khách và sau khi về Việt Nam, họ cũng là những cái tên gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Phải chăng sự thành công của họ là nguyên nhân khiến anh muốn về nước làm phim?

Tôi nghĩ sẽ khá khập khiễng nếu so sánh trường hợp của mình và Johnny Trí Nguyễn hay Dustin Nguyễn. Nếu hai cậu bạn của tôi chỉ thực sự được đông đảo người hâm mộ Việt Nam biết đến sau khi về nước, thì với trường hợp của Cung Lê, tôi nghĩ mức độ phủ sóng và sự nổi tiếng của mình lớn hơn họ, vì số người biết đến tôi không chỉ gói gọn tại Việt Nam.

Tôi tự tin khẳng định như thế vì cả thế giới đều biết đến tôi qua những thành tích trên võ đài mà tôi từng lập được. Xét về lĩnh vực phim ảnh, những bộ phim Hollywood, Hồng Kông hay Trung Quốc mà tôi được mời tham gia cũng là những tác phẩm bom tấn có độ phủ sóng không nhỏ. 

Khi về nước làm phim, điều tôi hướng đến là chứng minh cho bạn bè ngoại quốc thấy rằng, nền điện ảnh của chúng ta không thua kém họ. Tôi muốn mang niềm tự hào và vinh dự của nước nhà đến với thế giới chứ không chỉ vì sự nổi tiếng tại quê nhà của bản thân.

Cung Lê: Tôi nổi tiếng hơn Johnny Trí Nguyễn - 2

Johnny Trí Nguyễn và Cung Lê có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

- Là những cái tên nổi danh với dòng phim hành động, Cung Lê có dự định sẽ hợp tác chung với Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn trong tương lai?

(Cười) Johnny Trí Nguyễn và tôi là anh em tốt của nhau ngoài đời. Hầu như lần nào về Việt Nam, hai chúng tôi cũng có dịp gặp mặt trước và sau các buổi giao lưu tại võ đường. Thậm chí, tôi và Johnny từng có kế hoạch hợp tác chung trong các dự án điện ảnh.

Không chỉ riêng Johnny, cả Dustin Nguyễn cũng là người mà tôi muốn gặp gỡ và làm việc chung trong tương lai.

- Anh có thể hé lộ đôi chút về vai diễn mà mình sắp tham gia tại Việt Nam?

Ở thời điểm này tôi không thể hé lộ quá nhiều về vai diễn của mình. Nhưng bật mí cho các bạn một chút, nhân vật mà tôi đảm nhận có hình ảnh rất ngầu, lúc nào cũng cháy bỏng theo đuổi niềm đam mê của mình và rất có cá tính.

Cung Lê: Tôi nổi tiếng hơn Johnny Trí Nguyễn - 3

Sau nhiều năm tham gia các tác phẩm điện ảnh đình đám Hollywood, Cung Lê muốn về nước làm phim và chứng minh rằng phim Việt không thua kém bạn bè quốc tế.

- Từ trước đến nay, ai là đối thủ mạnh nhất của Cung Lê?

Là chính tôi. Mỗi khi lên sàn đấu, nếu tinh thần của tôi không tốt hoặc suy nghĩ bi quan thì chắc chắn tôi đã thua trong trận đấu đó, và người tôi thua không ai khác ngoài chính bản thân mình. Nhưng một khi tôi vượt qua được bản thân, luôn tự tin vào khả năng của mình thì dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào tôi cũng chẳng “ngán”.

- Vừa mạnh mẽ, nam tính và đầy cuốn hút như thế, có lẽ Cung Lê được rất nhiều fan nữ yêu mến ngoài sàn đấu?

(Cười) Khi trở nên nổi tiếng và được nhiều cô gái yêu mến thì ai mà chẳng thích, bản thân tôi cũng thế.  Tuy nhiên, vì đã có vợ và con nên tôi rất biết giới hạn của mình. Khi được các cô gái công khai bày tỏ tình cảm, tôi không để tâm đến họ nhiều lắm và chỉ muốn làm tốt vai trò của mình trên sàn đấu.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Mời các bạn cùng xem cảnh đấu võ tay đôi đẹp mắt giữa Cung Lê và Chân Tử Đan trong phim "Thập nguyệt vi hành" 2009:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN