Chuyện đời của Marianna "Người giàu cũng khóc"

Verónica Castro - diễn viên thủ vai Marianna trong "Người giàu cũng khóc" không có hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống đời thường.

Verónica Castro, ca sĩ, nữ diễn viên nổi tiếng của đất nước Mexico – được biết tới ở Việt Nam với vai diễn Marianna trong bộ phim “Người giàu cũng khóc”. Nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, sống hết mình với nghệ thuật song ở góc khuất khác trong cuộc sống riêng của mình, nữ diễn viên khả ái này không có hạnh phúc trọn vẹn khi hôn nhân tan vỡ, mâu thuẫn với chồng, với con trai và con dâu…

Sự nghiệp - đỉnh cao vinh quang

Verónica Castro sinh ngày 19/10/1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật của đất nước Mexico. Bố của Verónica Castro, ông Michelle Sainz Castro là nhà sản xuất phim nổi tiếng. Trong khi đó, mẹ của Verónica Castro, bà Cristian Castro lại được biết đến với hình ảnh của một nữ ca sĩ tài năng.

Các thành viên trong gia đình của Verónica Castro cũng đều đi theo con đường nghệ thuật. Em gái và em trai của Verónica Castro là Beatriz Castro và José Alberto Castro lần lượt diễn viên và nhà sản xuất phim có tiếng của Mexico.

Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nên Verónica Castro đã được thừa hưởng rất nhiều lợi thế để phát triển con đường nghệ thuật của mình.

Ngay từ nhỏ, Verónica Castro đã được tiếp xúc với các ca khúc của mẹ và những bộ phim của cha. Không những vậy, ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn cũng là một thế mạnh nữa của Verónica Castro. Ngay từ lúc nhỏ, cô bé Verónica Castro đã nổi tiếng xinh đẹp với đôi mắt xanh nước biển đầy thu hút.

Chuyện đời của Marianna "Người giàu cũng khóc" - 1

 Nữ ca sĩ- diễn viên lừng danh Mexico Verónica Castro khi trẻ.

Đến năm 16 tuổi, thiếu nữ Verónica Castro đã được rất nhiều tạp chí để ý đến và mời làm người mẫu ảnh. Và vào năm 16 tuổi, Verónica Castro đã gây “chấn động” làng giải trí Mexico với những bức hình khỏa thân trên tạp chí Caballero – một tạp chí được ví như Playboy của xứ sở xương rồng.

Sau khi nổi danh bởi những bức hình đầy gợi cảm, Verónica Castro chính thức “đặt chân” vào giới giải trí của Mexico mà trong những ngày đầu, cô tập trung vào âm nhạc.

Album ca nhạc đầu tay của Verónica Castro được sản xuất vào năm 1978 đã gây được tiếng vang lớn với ba ca khúc “hit”: “Mi Pequeño Ciclón”, “Soy Celosa” và “Yo Quisiera Señor Locutor”.

Sang năm 1979, Verónica Castro tiếp tục thu âm ca khúc “Aprendí A Llorar” với nhà sản xuất, soạn nhạc nổi tiếng bậc nhất Mexico. Ca khúc này cũng nhanh chóng trở thành ca khúc “kỷ lục” về doanh thu, khiến cái tên Verónica Castro được biết đến một cách rộng rãi hơn.

Cũng trong năm 1979, cùng với sự nghiệp âm nhạc, Verónica Castro còn thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Trước đó, Verónica Castro cũng từng tham gia đóng một số bộ phim.

Tuy nhiên, cũng phải đến bộ phim “Người giàu cũng khóc”, tên tuổi của cô mới thực sự trở nên nổi tiếng. Bộ phim không chỉ được ưa thích ở Mexico mà còn giống như một “cơn bão” càn quét ở nhiều quốc gia khác trên thế giới như Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Israel, Nga, Trung Quốc, Philippines cùng các nước Mỹ La Tinh khác và Việt Nam.

Sau thành công của bộ phim, Verónica tiếp tục sự nghiệp song giờ với tư cách là một nữ diễn viên có danh tiếng khắp thế giới. Đây chính là bàn đạp để Verónica Castro mở rộng địa hạt âm nhạc của mình với một loạt các tour lưu diễn trên khắp thế giới.

Có thể nói rằng, trong giai đoạn đỉnh cao vinh quang của mình, Verónica Castro được đánh giá là nữ diễn viên, ca sĩ nổi danh bậc nhất Mexico. Verónica Castro là hình tượng mẫu mực cho rất nhiều cô gái muốn theo đuổi giấc mơ nghệ thuật mà phu nhân của tân tổng thống Mexico hiện nay là một trong những ví dụ tiêu biểu.

Verónica Castro đã có một số lượng album ca nhạc và phim tương đối lớn trên con đường nghệ thuật của mình. Tổng số album ca nhạc mà Verónica thực hiện từ năm 1974 đến 2009 là 30 album. Trong khi đó, Verónica Castro đã tham gia 20 bộ phim từ năm 1972 đến 1990 và 19 bộ phim truyền hình dài tập, tính từ năm 1969 đến năm 2009.

Chuyện đời của Marianna "Người giàu cũng khóc" - 2

Nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, sống hết mình với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của mình, nữ diễn viên khả ái này không có hạnh phúc trọn vẹn khi hôn nhân tan vỡ, mâu thuẫn với chồng, con trai và con dâu…

Hiện nay, Verónica Castro vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Bộ phim gần đây nhất của bà là một phim truyền hình dài tập có tên Los Exitosos Pérez, sản xuất ở Argentina vào năm 2009.

Cuộc sống riêng – nỗi đau tột cùng

Nổi tiếng và đạt được thành công trong nghệ thuật song Verónica Castro lại gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống riêng tư của mình. Verónica Castro từng có cuộc sống chung như vợ chồng với nam diễn viên hài Manuel “El Loco” Valdés.

Manuel là diễn viên hài nổi tiếng của Mexico. Ông hơn Verónica Castro 19 tuổi. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Verónica Castro bị thu hút vì sự hài hước, hóm hỉnh của Manuel. Trong khi đó, Manuel lại bị cô gái có đôi mắt màu xanh biếc hớp hồn.

Hai người nhanh chóng dọn về sống chúng. Cuộc sống của Verónica Castro và Manuel tưởng chừng như sẽ hạnh phúc và đạt được sự viên mãn khi Verónica Castro sinh cho Manuel hai người con trai, lần lượt là Cristian Castro và Michelle Sáez Castro.

Người hâm mộ hi vọng sẽ có một đám cưới giữa Verónica Castro và Manuel. Tuy nhiên, đám cưới đó đã không bao giờ diễn ra. Không những vậy, đi ngược lại với những gì mà công chúng và những người hâm mộ Verónica Castro mong đợi, cuộc sống của Verónica Castro ngày càng trở nên tồi tệ hơn, không mấy êm ả và hạnh phúc.

Mối mâu thuẫn bởi công việc và quan điểm sống lớn dần lên, phá vỡ cuộc sống của Verónica Castro và Manuel. Trong khoảng thời gian cuộc sống chung của Verónica Castro và Manuel có nhiều khó khăn cũng là thời điểm mà Verónica Castro trở thành mục tiêu, đối tượng để báo chi săn tin.

Điều này càng làm cho cuộc sống của Verónica Castro trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Verónica Castro và Manuel chia tay nhau khi hai đứa con còn rất nhỏ. Verónica Castro đảm nhận việc nuôi dưỡng hai người con trai.

Cristian Castro và Michelle Sáez Castro đã từng là niềm tự hào và hạnh phúc của Verónica Castro. Tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình, cả hai người con trai của Verónica Castro đều có năng khiếu trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh.

Người con trai lớn là Cristian Castro trở thành một ca sĩ nổi danh của Mexico. Vào những năm 90, Cristian Castro là thần tượng của giới trẻ Mexico. Cristian Castro cũng đã từng được đề cử giải Grammy cho hạng mục nhạc Latinh.

Trong khi đó, Michelle Sáez Castro trở thành một nhà sản xuất phim có tiếng. Song, khi Cristian Castro bắt đầu kết hôn thì cũng là lúc mâu thuẫn giữa Verónica Castro và con trai bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Verónica Castro đã từng tâm sự về điều này trong một cuộc phỏng vấn với những lời lẽ vô cùng buồn khổ. Verónica Castro nói rằng bà đã để mất Cristian. Và đây chính là một trong những điều làm bà buồn phiền và đau khổ bậc nhất. Verónica Castro và vợ của Cristian Castro không hợp nhau.

Bản thân Verónica Castro thừa nhận rằng cô không thể hòa hợp với con dâu nếu không muốn nói thẳng ra là xung khắc. Cristian Castro đã khiến cho Verónica Castro cảm thấy buồn trong rất nhiều chuyện.

Trong đó có thể kể đến việc Cristian Castro và người bố Manuel làm “rùng beng” chuyện hai người gặp mặt lại. Verónica Castro nói rằng, bà chưa bao giờ có ý định chia rẽ hai bố con Manuel và Cristian Castro.

Verónica Castro luôn nói với con trai rằng, bất cứ khi nào Cristian Castro muốn gặp gỡ và nói chuyện với Manuel thì bà sẽ cung cấp địa chỉ và điện thoại của ông. Tuy nhiên, Cristian Castro đã không hỏi địa chỉ và điện thoại của bố từ mẹ mình.

Anh liên lạc thẳng với ông Manuel. Và cả hai người xuất hiện trên báo chí, tuyên bố mình tái ngộ. Điều này đã khiến Verónica Castro cảm thấy rất bất ngờ.

Bà không hiểu vì sao cả Cristian Castro và Manuel đã làm thế. Verónica Castro chia sẻ rằng, có thể lí do cho sự tái ngộ đột ngột đầy bất ngờ này là tiền. Và với Verónica Castro thì điều đó thật là lố bịch.

Mối quan hệ của Verónica Castro và con trai không chỉ dừng lại ở những mâu thuẫn bên ngoài như vậy. Bản thân Cristian Castro đã từng thừa nhận rằng anh đã đánh mẹ mình vì bênh vợ.

Năm 2008, báo chí và truyền thông Mexico trở nên nóng hơn khi Cristian Castro, khi đó đã 33 tuổi lên báo thú nhận rằng anh đã tát và giật tóc mẹ khi bà to tiếng với vợ mình.

Chuyện là Verónica Castro vốn không hợp tính với vợ của Cristian Castro nên đã có sự to tiếng giữa hai người. Lúc này, vợ của Cristian Castro đang mang thai. Bênh vợ nên Cristian Castro đã xông vào tát Verónica Castro ít nhất là bốn cái, đồng thời còn giật tóc bà.

Tuy nhiên, sự bạo hành này của Cristian Castro với mẹ mình không khiến nam ca sĩ cảm thấy áy náy hay ân hận. Bằng chứng là sau khi vợ của Cristian Castro sinh đứa con trai, được đặt tên là Simone thì Cristian Castro đã cấm Verónica Castro không được gặp cháu.

Mặc dù, vượt qua tất cả nỗi đau trong cuộc sống riêng, Verónica Castro vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nhưng cũng không ít lần, nữ diễn viên năm nay đã 60 tuổi ngậm ngùi mong muốn rằng sẽ có một thiên thần nhỏ đến thăm mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiệp Hòa (Phunutoday)
Những bộ phim xưa nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN