Lư do mà Gartner đưa ra là v́ 100 USD bằng với mức lương tháng của một giáo viên ở Nga, thậm chí là bằng 2 đến 3 tháng lương của giáo viên ở Ấn Độ. Và như vậy, cái giá 100 USD vẫn được coi là quá đắt. "PC 100 USD vẫn là đắt đối với các quốc gia đang phát triển. Mà đó mới chỉ là chi phí về phần cứng. Khi mua máy tính, người dùng sẽ c̣n phải tính tới nhiều khoản chi khác" - Annette Jump, chuyên gia phân tích của Gartner chuyên về ḍng PC giá rẻ như laptop XO của OLPC hay Classmate của Intel, phát biểu. Tuy nhiên, tại hội nghị Công nghệ đang phát triển của Gartner vừa diễn ra trong ngày hôm qua, 07/4, tại Las Vegas, Mỹ, Annette Jump khẳng định những chiếc laptop 100 USD cũng một phần nào đó tạo cơ hội cho nhiều người dân ở các quốc gia đang phát triển tiếp cận với máy tính. Theo số liệu nghiên cứu của Gartner, cứ 1.000 người Mỹ th́ 812 người có máy tính, con số này ở Anh là 699 người, ở Ấn Độ là 28 người và Trung Quốc là 93 người. Để thu hẹp khoảng cách cho các quốc gia đang phát triển th́ c̣n phải có thêm nhiều cải tiến mới nhằm hạ giá PC. Một số ḍng máy đi đầu trong lĩnh vực này chính là Classmate của Intel (250 USD), XO của tổ chức OLPC (175 USD) và Eee PC của Asus (199 USD cho máy có cấu h́nh thấp nhất). |