Một trong những nỗ lực cuối cùng nhằm tránh phải tự bán ḿnh cho Microsoft, Yahoo! xem xét việc hợp tác với Google trong lĩnh vực quảng cáo t́m kiếm. Tuy nhiên, vào thời điểm này, có vẻ như một số thành viên quản trị của Google đang phân vân không biết liệu đó có phải là một ư tưởng hay. Một trong những rào cản đầu tiên cho liên minh Google - Yahoo! là cái nh́n "săm soi" của những cơ quan chức năng của Mỹ và Uỷ ban châu Âu. Tháng trước, Yahoo! đă đăng thử nghiệm quảng cáo của Google trong ṿng 2 tuần lễ. Cả Yahoo! và Google đều khẳng định 2 tuần đó đem lại kết quả tốt. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở đó. Các chuyên gia phân tích cho rằng việc Google "độ lượng" bắt tay cùng đối thủ Yahoo! chỉ là một chiêu nhằm phá vỡ vụ sáp nhập có thể xảy ra giữa Microsoft và Yahoo!. Mới đây, Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer cũng thừa nhận Google là một trong những yếu tố khiến Microsoft quyết định từ bỏ Yahoo!. Tháng trước, luật sư trưởng của Brad Smith khẳng định sự kết hợp giữa Google và Yahoo! sẽ đem lại cho Google tới 90% thị phần quảng cáo t́m kiếm trực tuyến và điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường. Chính v́ thế, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như Microsoft ra sức "vận động hành lang" nhằm chống lại liên minh này. Microsoft là hăng đă lớn tiếng "gièm pha" Google trong vụ thâu tóm DoubleClick - một trong những hăng hàng đầu về quảng cáo hiển thị. Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) và Uỷ ban châu Âu đă thông qua thương vụ của Google, nhưng để có được sự đồng ư của 2 cơ quan này, Google cũng đă phải mất tới gần 1 năm. Chính v́ lẽ đó, không ít người cho rằng vụ hợp tác cùng Yahoo! chỉ là "đ̣n phản pháo" Microsoft của Google. Và sau khi đă đạt được mục đích, có lẽ Google cũng sẽ quay lưng bỏ lại Yahoo! cô đơn vật lộn với cuộc khủng hoảng của riêng ḿnh. |