Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật

Người mẫu bình dân Trung Quốc chia sẻ cuộc sống nghèo khó, thiếu nữ hở bạo, giơ biển ám chỉ đời sống tình dục của phụ nữ và váy cưới dài hơn 4000 mét vừa hoàn thành ở Thành Đô là những tin “nóng rẫy” trong ngày.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật

Vừa qua, Tiểu Linh, một “chân dài” đến từ Cam Túc, Vận Thành, Trung Quốc đã chia sẻ với báo giới về cuộc sống khó khăn khi bước chân vào nghiệp mẫu.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 1

Người mẫu Tiểu Linh chia sẻ về cuộc sống chật vật do thu nhập kém.

Tiểu Linh năm nay 25 tuổi và đã làm người mẫu được 3 năm. Trong thời gian theo đuổi nghề này, Tiểu Linh đã phải hứng chịu vô vàn khó khăn. Cô sống chung cùng một cô bạn cũng là người mẫu, tới từ Lâm Nghi, Sơn Tây để san sẻ bớt gánh nặng cuộc sống.

Không giống như những suy nghĩ của người ngoài cuộc về nghề mẫu, người đẹp cho biết những người mẫu bình dân (làm mẫu tại các triển lãm xe hơi, mẫu ảnh quảng cáo cho các cửa hàng thời trang nhỏ) luôn phải đối mặt với những khó khăn do thu nhập thấp.

"Chân dài" 25 tuổi cho biết tháng nào khá khẩm nhất, những người mẫu bình dân như cô kiếm được 4000 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng), nhưng rất hiếm hoi. Nếu mỗi tháng không thường xuyên được mời làm mẫu tại các sự kiện thì thu nhập hàng tháng không đủ để chi trả cho các chi phí sinh hoạt ở Trung Quốc.

“Trên thực tế, những người mẫu sống nhờ vào các triển lãm ô tô khác xa với người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk.” – Tiểu Linh tâm sự. Đôi khi cô cảm thấy mình chẳng khác nào những động vật trong sở thú đang biểu diễn mua vui cho người xem.

Chính vì vậy, người mẫu giá rẻ như Tiểu Linh rất nhạy cảm, dễ “xù lông nhím” với người khác để tránh bị tổn thương. Họ thấy mặc cảm vì chỉ là mẫu “rẻ tiền”, không có kỹ năng chuyên nghiệp. “Tuổi trẻ là vốn duy nhất mang lại thu nhập cho chúng tôi.” – Tiểu Linh cho biết.

Khi được hỏi về tình cả riêng tư, cô gái trẻ tỏ ra bối rối và chỉ nói rằng bạn trai mình không ở cùng thành phố. Để giải tỏa căng thẳng, Tiểu Linh và cô bạn người mẫu thường xuyên hút thuốc ở bất cứ đâu: trong phòng thay đồ, khi đang trang điểm…

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 2

Tiểu Linh sống chung với 1 cô bạn cũng làm người mẫu để san sẻ gánh nặng cuộc sống.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 3

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 4

Cô gái ăn vội bánh mỳ trước khi đi làm người mẫu.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 5

Tiểu Linh đôi khi thấy mặc cảm vì chỉ là mẫu “rẻ tiền”

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 6

Tiểu Linh tất bật sửa soạn cho show xe hơi tiếp theo.

Thiếu nữ mặc đồ lót đi xem thời trang tiếp tục hở hang gây sốc

Hôm qua, ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc, Lâm Mỹ Hy, cô nàng nổi đình đám vì mặc đồ lót đi xem Tuần lễ Thời trang New York lại tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Cô gái trẻ xuất hiện ngay trước cổng Trung tâm, mặc áo hở eo trắng và quần siêu ngắn đen, đầu đội tai thỏ như người mẫu playboy. Trên tay Lâm Mỹ Hy là một tấm biển có đề dòng chữ: “Hô hào vì phụ nữ. Tìm một chàng trai làm nghề lập trình viên, có nhà, có xe, có hộ khẩu để lấy làm chồng, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc.”

Đáng chú ý là chữ “hạnh phúc” trong tấm biển được viết “lái” đi thành “tình dục”, ám chỉ đời sống phòng the viên mãn của người phụ nữ. Lâm Mỹ Hy khẳng định cô làm việc này chỉ để cổ vũ những người phụ nữ độc thân khác chứ hoàn toàn không liên quan gì đến đời tư của mình.

Rất nhiều cư dân mạng ngao ngán vì cho rằng đây lại là một hành động PR tên tuổi phản cảm mới của người đẹp thích “chơi trội”.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 7

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 8

Lâm Mỹ Hy hở bạo, giơ biển ám chỉ việc tìm chồng để có được đời sống tình dục viên mãn.

Váy cưới 4.100 mét ở Thành Đô mong được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness

Nhân kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc sắp tới (1/10), ngày 24/9 vừa qua, người dân Thành Đô đã may một chiếc váy cưới dài tới 4.100 mét, thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiếc váy có phần đuôi dài, được làm từ 1ớp vải voan mỏng, rộng 1,5 mét. Để hoàn thành chiếc váy ấn tượng này, các thợ may Thành Đô đã phải mất tới 1 tháng, tốn 40.000 nhân dân tệ (hơn 130 triệu đồng).

Những người dân Thành Đô đang gấp rút đăng ký cho chiếc váy này giành kỷ lục Guinness thế giới. Trước đó, vào năm 2012, kỷ lục váy cưới dài nhất thế giới thuộc về người Rumani, với đuôi váy dài 2977 mét.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 9

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 10

Cận cảnh chiếc váy cưới dài 4100 mét ở Thành Đô.

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 11

Mẫu bình dân TQ chia sẻ đời sống chật vật - 12

Đuôi váy phủ gần hết một cánh đồng và còn kết được thành một hình trái tim lãng mạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN