Đến chợ Tân Bình làm cô dâu

Sự kiện: Váy cưới đẹp

Niềm Bắc mùa cưới thường bắt đầu từ tháng 8, tháng 9 đến hết mùa xuân năm sau. Nhưng ở niềm Nam ngày nào cũng là mùa cưới.

Nhộn nhịp thị trường váy cưới Tân Bình

Thị trường váy cưới ở chợ Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) luôn nhộn nhịp. Cảnh tượng từng cặp đôi nam nữ dắt tay nhau đi chọn đồ cưới với gương mặt viên mãn đầy hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ.

Số lượng, mẫu mã váy cưới, áo vest và phụ kiện cưới rất đa dạng, phong phú. Người mua thoải mái lựa chọn dù có thân hình gầy hay béo bởi trang phục cưới cũng có size (cỡ) từ nhỏ đến lớn.

Váy cưới màu trắng chiếm số lượng lớn và là mẫu hàng chủ đạo trong các gian chợ, tiếp đó là màu đỏ, màu vàng hoặc váy phối màu.Váy cưới có dáng lớn nên số lượng mỗi gian hàng trưng bán chỉ hạn hẹp dưới 100 chiếc. Vải voan là chất liệu chính để may áo cưới.

Ao cuoi cho Tan Binh

Chợ váy cưới Tân Bình không lúc nào vắng khách

Chợ váy cưới Tân Bình

Đủ mẫu mã, màu sắc cho các cặp uyên ương lựa chọn

Giá mỗi chiếc áo cưới giao động từ 500 ngàn đến 3 triệu/chiếc, áo vest chú rể từ 400 ngàn đến dưới 2 triệu/chiếc, áo dài giá mềm hơn khoảng dưới 1 triệu/chiếc. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng ở đây cho biết ngoài đối tượng khách hàng mua về để chuẩn bị tiệc cưới thì còn có một số chủ tiệm váy áo cưới đến đặt mua. Với giá tiền như trên, nhưng khi được mua về các chủ tiệm áo cưới sẽ tăng giá từ 1,5 đến 2 lần so với giá chợ bán.

Ở chợ Tân Bình trang bị đầy đủ hết cho một đôi uyên ương trong ngày cưới, vì thế nếu bạn không mua váy cưới thì cũng nên ghé qua chợ để tìm mua đồ phụ kiện như: gang tay, gối để nhẫn, vương niệm, hoa cài áo,… giá vừa rẻ lại vừa có nhiều mặt hàng độc đáo.

Đến chợ Tân Bình làm cô dâu - 3

Phụ kiện cưới mặt hàng phong phú không kém

Vẫn còn hạn chế

Vì đối tượng khách hàng phục vụ chính cho những người có thu nhập thấp nên kiểu váy được bán ở chợ thường rất đơn giản mà không cầu kỳ. Hơn nữa, chủ các gian chợ ở đây thường là những người trung niên làm ăn từ lâu đời nên việc nắm bắt xu hướng thời trang váy cưới còn hạn chế. Vì thế, nếu bạn đã mất công đến chợ Tân Bình thì nên bỏ chút thời gian để tìm kiếm mẫu váy không “lạc hậu”.

“Tiền nào của nấy” vẫn là câu nói cửa miệng của mỗi người mua hàng, bỏ ít tiền đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mua một món hàng chất lượng không cao.

Đến chợ Tân Bình làm cô dâu - 4

Các gian chợ không có chỗ thử đồ

Đến chợ Tân Bình làm cô dâu - 5

Nên lựa chọn kỹ và trả giá khi mua hàng

Đến đây có nhiều cặp đôi chọn được đồ đẹp, ưng ý, nhưng có người vẫn còn cân nhắc. Chị Hải Châu (phường 3, quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tháng sau chị cưới, thấy bạn bè kháo nhau chợ Tân Bình cái gì cũng có, ra xem thử, cũng đi một vòng rồi nhưng chưa tìm được chiếc váy nào ưng ý, chắc chị chỉ mua mấy món phụ kiện cưới”.

Các gian chợ có diện tích chật hẹp nên việc mua váy cưới cũng trở nên khó khăn hơn cho các cô dâu khi không được mặc thử. Bạn nên có số đo cơ thể trước khi đi chợ để được tư vấn kỹ loại váy cũng như kích thước tránh tình trạng  mất tiền oan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Váy cưới đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN