Những tiết mục người lớn gây tranh cãi của thí sinh nhí

Các chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi càng nhiều lại càng có những mặt trái khiến người lớn phải suy ngẫm.

Múa cột, trình diễn sexy ở Bước nhảy hoàn vũ nhí

Ở đêm thi Chung kết xếp hạng Bước nhảy hoàn vũ nhí diễn ra vào tối 26/9 vừa qua, 6 thí sinh nhỏ tuổi hóa thân thành những ngôi sao nổi tiếng. Đã có nhiều tranh cãi trong các tiết mục này đặc biệt là màn hóa thân của bé Bảo Ngọc trở thành Lady Gaga.

Những tiết mục người lớn gây tranh cãi của thí sinh nhí - 1

Bảo Ngọc múa cột trong Bước nhảy hoàn vũ nhí.

Thí sinh 7 tuổi biểu diễn vũ điệu gợi cảm cùng màn múa cột điêu luyện. Nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng khi Đoan Trang biến học trò nhí của mình trở thành một nữ vũ công sexy trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Minh Khang hóa thân thành Psy, Yến Nhi với những động tác uốn éo minh hoạ bản hit của Hồ Ngọc Hà, Linh Hoa uốn lượn, nóng bỏng trở thành Beyonce và “Buro Mars” Minh Quân cũng có những động tác khêu gọi với bạn nhảy nữ.

Tất cả những tiết mục này khiến khán giả lo lắng cho sự phát triển tự nhiên của các vũ công nhí, mặt khác lại e dè khi khán giả theo dõi chương trình còn có cả thiếu nhi và những màn trình diễn này lại không phù hợp lứa tuổi.

Màn hóa thân Lady Gaga của Bảo Ngọc.

Phụ huynh bị nhắc nhở vì tiết mục nhảy không hợp tuổi của con

Vietnam’s got talent là cuộc thi luôn có rất nhiều thí sinh nhí háo hức tham gia. Ở tập 3 của chương trình, bé gái đến từ Nam Định Khánh Hương đã gây ngạc nhiên với năng khiếu nhảy và tự biên đạo bài nhảy của mình. Tuy nhiên, tiết mục này được thể hiện trên nền nhạc bản tình ca Em kể anh nghe của Linh Phi. 

BGK nhận xét âm nhạc em lựa chọn thiên hướng người lớn quá và đã mời mẹ ra sân khấu để góp ý. Giám khảo Hoài Linh cho rằng ở độ tuổi của bé nên lựa chọn những ca khúc thiếu nhi hoặc về đề tài quê hương, đất nước để dễ cảm hơn. Trong khi đó, đứng trên lập trường một người mẹ, giám khảo Thúy Hạnh chân thành khuyên phụ huynh của Khánh Hường nên để em phát triển một cách tự nhiên đúng với lứa tuổi hơn.

Những tiết mục người lớn gây tranh cãi của thí sinh nhí - 2

Phụ huynh của Khánh Hương được mời lên sân khấu để nhắc nhở.

Ngoài Khánh Hương, tập 3 của chương trình còn có cặp đôi Mỹ Linh – Châu Anh (7 tuổi) cũng gây chú ý không kém. Mỹ Linh – Châu Anh đem đến màn múa kết hợp uốn dẻo và vũ đạo trên nền nhạc sôi động I am the best của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 đầy tưng bừng và vui nhộn. Dù nhảy rất sung nhưng hai cô bé hoàn toàn không hiểu gì về nhạc nền bài hát mình lựa chọn.

Giám khảo Thúy Hạnh thì phải thốt lên rằng: “Không biết cô giáo dựng bài này cho cô giáo hay cho các con nữa”. Dù cho các thí sinh này vào vòng trong bởi năng khiếu đặc biệt nhưng BGK vẫn liên tục nhắn nhủ việc phải thay đổi và lựa chọn động tác phù hợp với lứa tuổi hơn.

Tiết mục của Mỹ Linh và Châu Anh nhảy trên nền nhạc "I'm the best".

Cặp đôi nhí song ca tình cảm trên sân khấu The Voice kids

Quán quân Giọng hát Việt nhí từng có một tiết mục trình diễn khá tình tứ với anh bạn cùng đội Mai Chí Công trong ca khúc Thương nhau lý tơ hồng.

Những tiết mục người lớn gây tranh cãi của thí sinh nhí - 3

Video Thương nhau lý tơ hồng của Thiện Nhân và Mai Chí Công.

Vì lựa chọn một ca khúc có đề tài khá người lớn nên MC Thanh Bạch trước đó phải khéo léo hướng khán giả liên tưởng đến trò chơi cô dâu – chú rể của các bé thiếu nhi. Ngoài ra, lời bài hát cũng đã được thay đổi để phù hợp hơn với cặp đôi 12 tuổi này.

Nhờ có những điều chỉnh này nên dù có nội dung người lớn, tiết mục song ca Thương nhau lý tơ hồng của hai học trò Cẩm Ly vẫn rất được ủng hộ. Cặp đôi Mai Chí Công và Thiện Nhân cũng rất được khán giả yêu mến.

Những tiết mục người lớn gây tranh cãi của thí sinh nhí 
Bạn thấy những màn biểu diễn của các thí sinh nhí này như thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN