Mr Đàm: Phải cố hết sức vì "nữ ma đầu" Thu Phương

"Với Hưng thì Thu Phương không phải đáng gờm mà là rất rất đáng gờm", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Bất ngờ trở về Việt Nam sau nhiều năm hoạt động âm nhạc ở hải ngoại, Thu Phương nhanh chóng tạo được chú ý khi đảm nhận vai trò HLV của Giọng hát Việt 2015. Ngồi cùng vị trí với người bạn lâu năm, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ coi nữ ca sĩ Trăng dưới chân mình là đồng nghiệp nhiều duyên nợ, thâm tình mà còn là một đối thủ nặng kí bởi cô ứng xử khôn khéo, tinh tế. Thậm chí ông hoàng nhạc Việt còn gọi Thu Phương là “nữ ma đầu” rất đáng dè chừng. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về Thu Phương, Mỹ Tâm và những học trò hiện tại của mình.

Chúc mừng anh Đàm Vĩnh Hưng đã có trong tay đội hình những nữ chiến binh dũng cảm và xinh đẹp. Anh kỳ vọng vào “nữ chúa” nào trong đội?

Hưng thấy hài lòng với sự lựa chọn các thành viên trong đội của mình. Rất khó nói được rằng mình sẽ đặt kì vọng vào ai, mỗi một người có một màu sắc riêng. Hiện nay, đội của Đàm Vĩnh Hưng đang được xem như là một đội rất dễ đi hát bên ngoài, từ Phượng Vũ đến Vicky Nhung cho tới Tố Ny và Thùy Linh hay là Bảo Trâm đều là những em có thế mạnh.

Tới giờ này, show cho các em đầy kín luôn, đó là tín hiệu rất đáng mừng. Còn đánh giá cao về ai thì mỗi người có một cá tính đặc biệt, Hưng không cho phép mình đặt sự nghiêng lựa chọn về ai cả. Hưng chờ xem khả năng tỏa sáng của các em sẽ đi tới đâu và khán giả bình chọn yêu thương thế nào thôi.

Mr Đàm: Phải cố hết sức vì "nữ ma đầu" Thu Phương - 1

Đàm Vĩnh Hưng rất tự tin vào đội hình của mình.

 Anh được mệnh danh là “thầy phù thủy” khi biến các thành viên trong đội trở nên lộng lẫy và tài năng?

Hưng rất thích "biến quạ thành công" và Hưng có khả năng đó. Đồng thời với sự hỗ trợ của những nhà thiết kế, hóa trang khác. Nhiệm vụ của Hưng là nhìn xem  bộ trang phục nào phù hợp với cá tính nào, bài hát gì, kiểu đầu như thế nào để các em đẹp nhất... Vì vậy không có điều gì phải ngạc nhiên khi đội của Hưng màu sắc trang phục đều rất chỉn chu, không những phần nhìn mà cả phần nghe cũng được tập luyện một cách kĩ lưỡng, đó cũng thể hiện rõ tính cách và con người của Hưng.

Đây là lần thứ 3 đảm nhiệm vị trí quyền lực tại sân chơi Giọng Hát Việt. Anh thấy cảm xúc có bị chai không?

Hưng nghĩ cảm xúc của mình không bao giờ là chai lì, bởi mỗi một năm các thí sinh khác nhau rất nhiều, cộng với sự reo hò, vỗ tay của khán giả ở khắp nơi tạo cho Hưng niềm hứng khởi. Thêm với việc mỗi ngày mình đối diện với nhiều học trò mới, mình là người có công phát hiện ra cái này cái kia, mình dùng khả năng, kinh nghiệm truyền cho đội của mình. Bởi vậy, cảm xúc trong Hưng luôn mới và đầy hơn trong lần thứ 3 ngồi ghế nóng ở cuộc chơi danh giá này.

Anh đánh giá giọng ca nào sẽ làm mưa, làm gió hậu The Voice năm nay?

Đội của Hưng có Vicky Nhung, Phượng Vũ có khả năng gây được sóng gió, bằng chứng là các show diễn của các em rất nhiều. Đội Thu Phương thì có Kiều Anh, Hoàng Dũng, đội Tuấn Hưng có Yến Lê, đội Mỹ Tâm có chú bé Phúc và cô bé Bảo Uyên. Đây sẽ là những tên tuổi sẽ tỏa sáng hậu The Voice năm nay.

Mr Đàm: Phải cố hết sức vì "nữ ma đầu" Thu Phương - 2

Tuy chưa kết thúc nhưng các thành viên của đội Đàm Vĩnh Hưng đều rất đang đắt show.

Còn về huấn luyện viên, có vẻ Thu Phương là một đối thủ “đáng gờm”?

Với Hưng thì Thu Phương không phải đáng gờm mà là rất rất đáng gờm, vì tài ăn nói sự tính toán của Thu Phương rất chặt chẽ và khoa học, bài bản. Phương có kinh nghiệm đi hát trước Hưng mà, nổi tiếng trước Hưng nhiều.

Cuộc sống đối diện với rất nhiều khó khăn, trắc trở mà Phương đã đi qua, vậy nên Phương nắm bắt được tình hình rất giỏi, ứng phó được trước mọi tình huống. Phương là người rất khôn ngoan, có kinh nghiệm sân khấu nhiều năm, có những thành công lớn trong sự nghiệp cho nên có quá nhiều điều học được từ Thu Phương, đó là một người rất đáng kính nể, đáng học hỏi. Hưng cũng phải cố gắng hết sức không thì không yên với "nữ ma đầu" này đâu.

Mr Đàm: Phải cố hết sức vì "nữ ma đầu" Thu Phương - 3

Mr Đàm cho rằng, Thu Phương là đối thủ đáng gờm tại sân chơi The Voice.

Còn nhớ, sau nhiều năm xa cách khi trở lại Việt Nam năm 2013, ca sĩ Thu Phương đã mời anh biểu diễn trong liveshow Mùa thu của Phương! Theo anh, ngoài độ hot của chính mình thì có phải còn do tình đồng nghiệp thân thiết giữa hai người?

Chắc Phương nghĩ những bài hát của Hưng phù hợp với Phương thì Phương mời Hưng tham gia chương trình của cô ấy. Còn bản thân Hưng vốn đã ngưỡng mộ Thu Phương và từng ước mơ có ngày được nổi tiếng như cô ấy. Vì thế, sau nhiều năm trở lại quê nhà, Phương đã có một liveshow  ấn tượng mang tên Mùa thu của Phương. Hưng vui và tự hào vì được góp giọng trong show diễn đầy kỷ niệm của Thu Phương. Hưng nghĩ Phương là người có quyền lựa chọn, Phương sẽ chọn những gì tốt nhất, hợp nhất với đẳng cấp và tên tuổi của Phương.

Nghe nói sắp tới, anh và Thu Phương có món quà âm nhạc dành cho khán giả Hà Nội?

Sắp tới đây, Hưng và Phương cũng như Dương Triệu Vũ và Giang Hồng Ngọc có một đêm diễn riêng, đặc biệt ở cung Việt-Xô, đó là đêm nhạc tình với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy! Trong chương trình này, Hưng song ca với Thu Phương nhiều bản nhạc tình đặc sắc, ngoài ra Hưng còn song ca với Giang Hồng Ngọc và Dương Triệu Vũ. Đây cũng là một món quà âm nhạc ý nghĩa để gửi tới khán giả Hà Nội  vì đã luôn dành cho Hưng và Phương nhiều tình thương mến.

 Anh và Thu Phương sẽ không đối đầu mà trở thành “tình nhân” trong đêm nhạc  đó chứ?

Khi đứng chung sân khấu hát song ca với nhau cũng coi như là "đối đầu" rồi, nhưng điều đó chỉ nhằm mục đích thể hiện tính cách âm nhạc và thế mạnh trong giọng hát của từng cá nhân. Nhưng, chúng tôi còn phải có sự kết hợp, hòa quyện và tan vào nhau để bài cảm xúc được thăng hoa bởi chủ đề là đêm nhạc tình mà! Dù tình buồn, tình dang dở hay hạnh phúc thì chúng tôi cũng trở thành "tình nhân" trên sân khấu. Đã yêu thì phải đắm đuối, si mê chứ!

Anh có thể chia sẻ một chút về chuyện tình “không đoạn kết” của cặp đôi Tâm và Hưng?

Câu chuyện của Tâm và Hưng đã qua khỏi giai đoạn để mà đào bới hoặc làm mọi cách để tới gần nhau cho bằng được nữa rồi, bây giờ đứa nào cũng "lớn" và có cá tính cũng những sự lựa chọn của riêng mình. Hưng hiểu nếu được thì đã đến với nhau từ lâu rồi, có thể với Tâm, chưa có một  quyết định nào đó hoặc chưa dành niềm tin tuyệt đối nơi Đàm Vĩnh Hưng, vì vậy mà Tâm chỉ thế thôi!? Như vậy sẽ đẹp hơn chăng? Hình như câu chuyện không hồi kết khiến mọi người bao giờ cũng phải trông ngóng hay mong đợi hoài thôi, mình nghĩ là như thế.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN