Khắc Việt: Quan hệ của tôi và Hồng Quế trên mức tình yêu

Sự kiện: Khắc Việt

Tác giả "Yêu lại từ đầu" thẳng thắn chia sẻ về tình cảm thân mật với chân dài 9X

 

"Nằm cạnh Hồng Quế nhưng không đi quá giới hạn"

- Trong thời gian gần đây, ca khúc "Ngại yêu" do anh sáng tác và thể hiện nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ. Anh lấy cảm hứng sáng tác từ đâu?

- Sau khi chia tay với bạn gái gắn bó suốt 5 năm, có khoảng thời gian tôi cảm thấy ngại tán tỉnh ai đó hay bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ, do tôi chưa nguôi ngoai vì tình yêu tôi dành cho cô ấy rất lớn nên bản thân cũng ngại tìm hiểu một người nào đó, ngại cả những cái đón đưa, hẹn hò thường nhật mà tôi đã quen khi ngồi trên ghế đại học.

Quãng thời gian quá lâu không yêu ai khiến cảm xúc của tôi rơi vào trạng thái nửa muốn yêu, nửa muốn tận hưởng cuộc sống tự do. Vì thế, trong ca khúc Ngại yêu có đoạn: "Gọi là muốn yêu cũng phải/ Và muốn cô đơn cũng phải". Những cảm xúc của tôi lúc đó thật khó xác định. 

- Chuyện tình cảm của anh hiện tại thì sao?

- Tôi vẫn đang độc thân và chưa thấy có động thái gì mới. Với tôi, thời gian này giống một bước chuyển của tuổi trẻ để hoàn thành nhân cách con người và cuộc sống một cách chỉn chu. Tạm thời, tôi muốn tập trung nhiều hơn vào công việc để quên đi người cũ.

Khắc Việt: Quan hệ của tôi và Hồng Quế trên mức tình yêu - 1

 Sau khi chia tay mối tình 5 năm, Khắc Việt rơi vào trạng thái ngại yêu, không muốn tiến tới một mối quan hệ mới.

- Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện tin đồn tình cảm giữa anh và Hồng Quế. Trang cá nhân của chân dài 9X cũng thường đăng tải hình ảnh anh kèm theo những lời lẽ tình cảm. Anh nói sao về điều này?

- Tôi coi Hồng Quế như một người em gái. Ngay cả với gia đình Quế cũng vậy, tôi thường sang nhà chơi và ăn cơm cùng bố mẹ cô ấy. 

Ngược lại, mỗi lần vào TP HCM, Quế thường ở nhà tôi. Có thể tối hai anh em nằm ngủ cạnh nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra điều gì quá giới hạn. Tôi luôn ý thức rằng mình không bao giờ được phép làm điều gì có lỗi hay trái lại với tình cảm mà hai anh em dành cho nhau.

Từ khi quen biết qua một người anh cho đến tận bây giờ, tôi khẳng định là mình chưa bao giờ nảy sinh tình ý với Hồng Quế. Ban đầu, khi trò chuyện cùng cô ấy, tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi hợp tính nên thường đi chơi với nhau. Lúc Hồng Quế có chuyện buồn cũng tìm tôi để tâm sự vì cô ấy nói là không biết chia sẻ cùng ai. Nói về tình cảm với Hồng Quế, tôi nghĩ nó trên cả tình yêu.

- Không ít người nhận xét Hồng Quế là người phụ nữ bản năng. Còn trong mắt anh, cô ấy thế nào?

- Quế là người có nhiều vấp ngã trong cuộc sống bởi tuổi đời còn trẻ. Là một người anh đi trước, tôi chỉ cho Quế cái gì đúng, cái gì sai và nên tránh. Dù vậy, không thể đếm nổi số lần mà tôi đã giận, thậm chí nói từ mặt Hồng Quế qua Facebook. Đó là những điều tôi không thể nói trực tiếp với cô ấy nên đành thông qua mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ của mình. Sau đó, Quế ý thức được việc mình làm sai và nói lời xin lỗi với tôi.

Bản năng của Hồng Quế đôi khi chính cô ấy cũng không kiểm soát được. Có những điều cô ấy làm sai và lệch lạc trong cả cách sống. Tôi đã nói nhiều về vấn đề này, đồng thời nhắc nhở em. Tuy nhiên, Hồng Quế vẫn không nghe lời và để xảy ra những hậu quả.

Nhưng đến giờ phút này, tôi mừng vì cả hai vẫn gắn bó với nhau và thấy em đã biết sửa đổi. Hồng Quế là một cô gái ngoan nhưng đôi lúc vì chạy theo những thứ trước mắt mà quên đi bản thân. 

Khắc Việt: Quan hệ của tôi và Hồng Quế trên mức tình yêu - 2

  Nam ca sĩ Yêu lại từ đầu có tình cảm thân thiết với chân dài 9X - Hồng Quế. 

- Sự thân thiết quá mức giữa anh và Quế gây ra không ít hiểu lầm. Cuộc sống của cả hai bị ảnh hưởng ra sao bởi điều này?

- Không ít lần người yêu của Quế lẫn bạn cũ của tôi đều thắc mắc về mối quan hệ giữa hai anh em. Nhưng đến khi đi chơi chung, họ mới hiểu được rằng tôi và Quế chẳng khắc nào anh em trong nhà. 

Những người yêu của Quế, tôi đều đã gặp. Theo nhận xét của tôi thì trong số đó chưa có một người nào gọi là được, trừ một người mà tôi không nói tên. Tôi chưa thấy người nào mang lại cho Quế sự tốt đẹp trong suy nghĩ.

"Cát-xê của tôi ở hải ngoại nằm trong top đầu"

- Những năm gần đây, dù không xuất hiện ồn ào nhưng anh vẫn duy trì được lịch chạy show đều đặn, đặc biệt ở Mỹ. Anh cảm nhận thế nào về việc chạy show tại đây?  

- Khán giả hải ngoại, đặc biệt ở Mỹ, có sự nhiệt thành rất dễ thương. Thị trường ở đây cũng rộng lớn với 50 tiểu bang, những tiểu bang lớn đều có người Việt sinh sống. Nếu như trước đây chỉ có các ca sĩ thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị được mời sang biểu diễn, thì khoảng 3 năm trở lại đây, những ca sĩ trẻ bắt đầu được biết tới. 

Tôi còn nhớ, ngay ngày đầu tiên qua Mỹ, tôi từng phá kỷ lục ở bang Houston. Thời đó đang rộ lên bản hit Anh khác hay em khác nên khán giả đến xem rất đông, thậm chí hàng trăm người không có vé phải xếp hàng đứng ngoài chờ. Trong các show ở Mỹ, số lượng khán giả lên tới một nghìn người đã là rất nhiều. Nhưng đêm diễn hôm đó, người xem lên tới 4 - 5 nghìn người. Đó là một kỷ niệm khó quên.

Ở Mỹ, các ca sĩ mỗi tháng chỉ hát được 4 buổi tối thứ 7 cuối tuần. Còn giờ đây, tôi được quyền lựa chọn đi Mỹ khoảng 10 ngày nhưng trong 10 ngày đó có thể đi diễn tới 4 show. 

Khắc Việt: Quan hệ của tôi và Hồng Quế trên mức tình yêu - 3

  Khắc Việt là một trong những ca sĩ trẻ đầu tiên được mời lưu diễn tại xứ cờ hoa. 

- Được các bầu show tại Mỹ yêu mến, cát-xê của anh thay đổi thế nào so với ngày đầu sang đây biểu diễn?

- Sang Mỹ mới thấy, anh Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng hay chị Mỹ Tâm - những người có tên tuổi ở Mỹ - có cát-xê rất cao. Trong lớp nghệ sĩ trẻ, tôi là một trong những người đầu tiên của Việt Nam đưa nhạc trẻ sang Mỹ biểu diễn. 

Về cát-xê, tôi nghe các bầu show ở Mỹ nói, trong tốp nghệ sĩ trẻ hiện nay, tôi luôn nằm ở tốp đầu. Dù chưa bao giờ hỏi xem những nghệ sĩ trẻ khác là bao nhiêu, nhưng mỗi lần bầu show gọi điện mời tôi đi diễn, họ đều nói là: "Cát-xê của em là cao nhất rồi đấy!".

Một điều khác là vấn đề về cát-xê luôn gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với việc hát ở Việt Nam. Thông thường, mỗi lần đi Mỹ về, số tiền tôi kiếm được nhiều hơn hát tại Việt Nam trong một tháng.

Ngoài những ưu ái về cát-xê, tôi cũng có một bước chuyển mới là được chọn thời gian đi Mỹ diễn. Ngày trước, họ mời tôi đi tháng nào thì mình biết tháng đó. Còn giờ, tôi thích đi lúc nào chỉ cần báo trước với các bầu show để họ sắp xếp. Có thể nói, đó là tín hiệu vui vì đang dần khẳng định được tên tuổi và quyết định được doanh thu.

- Bên cạnh việc ca hát thuận lợi, trong năm nay, anh có dự định gì mới?

- Sau một thời gian đi hát, tôi đã tích lũy được số vốn để thực hiện giấc mơ mà từ bé mình luôn ấp ủ. Khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, tôi sẽ mở một quán pub ở TP HCM và một nhà hàng ở Hà Nội. 

Tôi muốn lấy số tiền mình dành dụm được để đầu tư vào công việc kinh doanh để khi mình không còn được sự yêu thích từ khán giả nữa thì tôi vẫn có thể lo một cuộc sống đủ đầy cho bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Ca (Zing.vn)
Khắc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN