Ca sĩ Mai Khôi: '32 tuổi tôi vẫn chưa cần có con'

Sự kiện: Mai Khôi

Mai Khôi thẳng thắn thừa nhận, hiện cô đang hạnh phúc với bạn trai mà không cần có con.

Sau khi kết hôn, nhiều khán giả chờ đợi Mai Khôi sẽ có một bước chuyển mình sau dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời. Nhưng Mai Khôi vẫn là Mai Khôi, một cô ca sĩ cá tính và nổi loạn với những phong cách âm nhạc riêng đáng nhớ. Trong cuộc trò chuyện này, Mai Khôi đã chia sẻ về những bước chuyển mình trong âm nhạc và cả trong cuộc sống.

Ca sĩ Mai Khôi: '32 tuổi tôi vẫn chưa cần có con' - 1

Mai Khôi và phong cách âm nhạc đã có nhiều thay đổi

- Trước đây, chị theo đuổi dòng nhạc xưa với phong cách phục hưng. Nhưng thời gian gần đây, có vẻ như gu âm nhạc của chị đã thay đổi, vì sao lại có sự thay đổi này?

Trong một thời gian dài, tôi đã đi rất nhiều nơi, học hỏi được nhiều cái hay, cái đẹp. Vì vậy sở thích âm nhạc tất yếu phải thay đổi thôi. Giống như con ếch khi đã lên được miệng giếng rồi thì thấy được cả bầu trời thật đẹp, cây cỏ, chim muông thật đẹp.

- Hiện tại, chị không "đơn độc" trên con đường âm nhạc nữa mà đã có nhóm nhạc mới, cơ duyên nào đưa chị tới những người bạn này?

Sau chuyến du ngoạn dài, tôi trở lại Sài Gòn và tìm được những người chơi nhạc tuyệt vời. Thật ra đi đến đâu tôi cũng tìm những nhạc sỹ chơi nhạc với mình, ở Úc tôi cũng có ban nhạc, ở New York tôi cũng có ban nhạc, ở Cuba tôi cũng có ban nhạc, ở Hà Nội cũng vậy.

Khi trở về Sài Gòn sau nhiều năm xa cách, tôi đã không ngờ là nơi này xuất hiện nhiều người chơi nhạc hay và đa phong cách như vậy. tôi đi đến những quán chơi nhạc sống  và nhìn thấy họ chơi hay thì tôi lại làm quen và chơi nhạc ngẫu hứng với nhau, sau đó tôi mời họ đi tập nhạc nói về dự án tôi đang làm và họ rất hứng khởi muốn cùng tham gia. Thế là tôi có ban nhạc và thỏa sức sáng tạo.

Ca sĩ Mai Khôi: '32 tuổi tôi vẫn chưa cần có con' - 2

Nữ ca sĩ thừa nhận mình không giỏi làm PR cho lắm.

- Chị có thể nói qua một chút về ban nhạc mới cũng như phong cách âm nhạc mới chị theo đuổi?

Ban nhạc mới của tôi gồm 5 thành viên đến từ các đất nước khác nhau.  Gabriel chơi bass mang hai dòng máu Cuba và Cyprus, đầy chất Latin nóng bỏng, Eric chơi trống cũng mang hai dòng máu Ấn Độ và Nigeria, sinh ra và lớn lên tại New York , Scott Brantley -  người Mỹ chơi bộ gõ và các nhạc cụ dân tộc và Triết Hạ chơi piano đến từ Sài Gòn.

Có một ban nhạc đa sắc tộc như vậy nên tôi thỏa sức sáng tác và hoà âm những bài hát của mình theo nhiều phong cách khác nhau. Có thể nói phong cách chủ đạo của ban nhạc The Mai Khois hiện nay là Country Blues Rock. Những bài hát được đều được tôi sáng tác và hòa âm có cả lời tiếng Anh và tiếng Việt với những giai điệu pha trộn giữa âm hưởng phương Tây và phương Đông.

- Nhưng có vẻ như dòng nhạc chị đang theo đuổi vẫn chưa “được lòng” khán giả Việt Nam lắm.  Có khi nào chị chuyển tới một dòng nhạc bớt kén người nghe?

Tôi nghĩ rằng nhạc của mình không phải là kén người nghe, mà là vì tôi chưa biết cách làm PR thật giỏi để đưa được cái tên mình phổ biến trên mặt báo. Thế nên âm nhạc của tôi cũng chưa thể đến gần hơn với công chúng.

- Thế nhưng mỗi lần chị xuất hiện vẫn luôn gây chú ý với truyền thông bởi sự nổi loại của mình và phong cách thời trang không giống ai.  Sau khi đã kết hôn một thời gian, chị có thấy mình thay đổi gì không? Liệu chị vẫn còn nổi loạn hay đã được “thuần hóa” rồi?

Tôi nghĩ kết hôn không thể làm thay đổi phong cách ăn mặc của mình được. Bởi vì phong cách ăn mặc của tôi thể hiện chính con người mình, vậy thì làm sao có thể thay đổi chỉ vì kết hôn được chứ. Tôi thường mặc những bộ quần áo làm tôn lên cá tính của từng giai đoạn buồn vui của cuộc sống, sau khi kết hôn thì vẫn thế. 

Ca sĩ Mai Khôi: '32 tuổi tôi vẫn chưa cần có con' - 3

Mai Khôi vẫn nổi loạn dù đã kết hôn.

- Chị không phải là người phụ nữ đầu tiên lấy chồng ngoại quốc. Vậy đời sống hôn nhân của chị hiện tại thế nào? Chị và chồng chị có thể làm cách nào để hòa hợp được những khác biệt về văn hóa?

Tôi không biết các cặp khác thế nào nhưng giữa tôi và Ben – chồng tôi không hề có chút khác biệt nào về văn hoá, có chăng chỉ là khác biệt vì bản thể mỗi người không ai giống ai hoàn toàn, không ai hoà hợp với ai hoàn toàn. Một điều may mắn là cả tôi và chồng đều là những người hiểu biết và tiếp xúc nhiều nền văn hoá khác nhau cho nên chúng tôi đều hiểu rằng sống với yêu thương và chân thành thì sẽ không có rào cản văn hoá nào. 

- Trước đây chị đã có những phát ngôn khá sốc về chuyện có con, hiện tại chị nghĩ thế nào về chuyện này sau khi trải qua một thời gian hôn nhân? Chị có thấy mình cần có em bé để cuộc hôn nhân của mình trọn vẹn không khi chị đã 32 tuổi?

Sau một thời gian sống trong hôn nhân, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Hiện tại, cả tôi và Ben đều cảm thấy mình đã quá đủ hạnh phúc với nhau mà không cần có thêm một đứa con nào.

- Còn chuyện đi tu của chị như thế nào rồi? Ở giai đoạn này, chị còn nghĩ đến chuyện đi tu?

Tôi vẫn đang tu đây mà! Tu là tu tập, rèn luyện để bản thân mình đạt được giác ngộ. Mình tự tu bằng con đường riêng của mình, cả Ben và Khôi đều đang tu.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mai Khôi và ban nhạc mới biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Mai Khôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN