Cục Quản lý cạnh tranh lên tiếng sau sai phạm của Liên kết Việt

Cục Quản lý cạnh tranh lên tiếng sau sai phạm của Liên kết Việt

Ngày 28/2 vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phát đi một thông cáo báo chí cho biết đã xử phạt hành chính Liên kết Việt từ hồi tháng 11/2015 nhưng không một phương tiện thông tin đại chúng nào được biết. Nếu kết quả này được công bố sớm, rất nhiều người sẽ không rơi vào bẫy đa cấp.
Vụ Liên Kết Việt lừa đảo: Cơ quan điều tra nói gì?

Vụ Liên Kết Việt lừa đảo: Cơ quan điều tra nói gì?

Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, Liên Kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.
Nạn nhân của Liên kết Việt tăng lên con số 60.000 người

Nạn nhân của Liên kết Việt tăng lên con số 60.000 người

Cục Cảnh sát Kinh tế (C46) - Bộ Công an cho biết số nạn nhân “sập bẫy” của công ty đa cấp Liên kết Việt đến hiện tại đã tăng từ 45.000 người lên tới 60.000 người. Số tiền mà các nạn nhân đã nộp vào tài khoản của công ty này cũng chưa dừng lại ở 1.900 tỉ đồng.
27 tỉnh, thành điều tra vụ Liên Kết Việt lừa đảo

27 tỉnh, thành điều tra vụ Liên Kết Việt lừa đảo

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN