Cặp đồng tính nữ bị đuổi khỏi siêu thị vì hôn nhau

Cặp đôi đồng tính nữ được đề nghị rời khỏi siêu thị vì khách hàng phàn nàn họ đã hôn nhau tại đây.

Nữ sinh người Anh Annabelle Sacher (22 tuổi) khi đang đi mua sắm tại siêu thị Sainsbury bất giác quay sang hôn nhẹ lên má người bạn gái đang đi cùng mình. Một khách hàng đi đằng sau đã chứng kiến cảnh trên nhưng điều mà vị khách này nhìn thấy không phải là một cử chỉ lãng mạn  trong tình yêu giữa hai cô gái đồng tính, thay vào đó là sự ghê tởm, tức giận.

Và kết cục, vị khách này đã kiến nghị với bảo vệ siêu thị, đề nghị cặp les phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Cặp đồng tính nữ bị đuổi khỏi siêu thị vì hôn nhau - 1

Hai cô gái trẻ bị đuổi ra khỏi siêu thị vì hôn nhau chốn đông người (Ảnh minh họa)

Nữ nhân viên bảo vệ là nhân chứng kể lại rằng, vị khách hàng này cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn thấy cảnh 2 người phụ nữ les hôn nhau ngay chốn đông người như siêu thị. "Cô ấy nói rằng, điều này thật ghê tởm và hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới tiềm thức của con gái cô ấy".

Sau đó, nữ sinh Annabelle Sacher tuyên bố sẽ nộp đơn kiến nghị tới tòa án cáo buộc siêu thị Sainsbury đã vi phạm hành vi xâm phạm luật nhân quyền, và phân biệt đối xử với người thuộc thế giới thứ ba.

Sau khi trở về nhà, Annabelle Sacher đã viết trên trang facebook cá nhân: “Cô nữ nhân viên an ninh ngay sau đó đã xin lỗi hai chúng tôi vì sự cố này. Thực chất cô ấy cũng thừa nhận rằng bản thân mình cũng là người thuộc thế giới thứ ba nhưng vì trách nhiệm khi có khách hàng kiến nghị nên cô ấy buộc phải giải quyết theo kiến nghị của khách hàng, đó là vì lý do của họ liên quan tới con trẻ (người phụ nữ ấy đang mang bầu).

Tôi nghe thấy vậy thấy thương thay cho cô nhân viên bảo vệ này. Tuy nhiên, thực tế là cô ấy đã làm chuyện thật đáng trách, cô ấy đã đề nghị chúng tôi rời khỏi siêu thị và điều này chính cô ấy cũng hiểu là vi phạm luật nhân quyền. Bản thân tôi cùng người yêu của mình cảm thấy bị bẽ mặt, thậm chí là bị sỉ nhục, đơn giản chỉ vì chúng tôi là 2 người phụ nữ, có cử chỉ thân mật chốn đông người, vậy mà cũng bị đuổi khỏi đó, thật quá vô lý!”.

Cặp đồng tính nữ bị đuổi khỏi siêu thị vì hôn nhau - 2

Siêu thị Sainsbury (Anh) đã phải xin lỗi và bồi thường cho cặp đôi đồng tính nữ vì yêu cầu họ ngừng việc hôn lên má nhau tại siêu thị.

Ngày hôm qua, vị phát ngôn viên đã thay mặt cho siêu thị Sainsbury gửi lời xin lỗi chân thành tới Annabelle Sacher và bạn gái, cũng như bồi thường cho họ một khoản tiền vì sự cố đáng tiếc vừa qua.

Vị phát ngôn viên phủ nhận rằng, nhân viên bảo vệ của siêu thị không hề yêu cầu cô Sacher cùng bạn phải rời khỏi siêu thị mà chỉ là đề nghị họ ngừng việc có những cử chỉ thân mật tại đây. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa thì siêu thị Sainsbury vẫn xin lỗi các khách hàng của mình và hứa sẽ không để điều đáng tiếc này xảy ra lần nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN