Nắng nóng, gia tăng người già đột quỵ

Ngày 29.5, bác sỹ Nguyễn Trọng Toàn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão Khoa T.Ư (Hà Nội) cho biết, trong đợt nắng nóng này rất nhiều người già ở độ tuổi 70-80 nhập viện cấp cứu vì đột quỵ.

Trung bình, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 15 bệnh nhân, tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Theo bác sĩ Toàn, thời tiết nắng nóng khiến người già dễ bị tăng huyết áp, viêm phổi. Những người có tiền sử huyết áp cao nếu vận động ngoài trời nắng nóng rất dễ bị đột quỵ, tai biến mạch máu não. Do đó, người già không nên ra đường vào lúc nắng nóng cao điểm, nếu đang ở phòng điều hòa mát thì cũng tránh đột ngột ra ngoài, phải chờ cơ thể thích ứng với nhiệt độ cao bên ngoài để tránh hiện tượng mạch máu bị nở ra bất thường. Ngoài ra người già cần uống nước nhiều, ăn đồ ăn mát, dễ tiêu.

Nắng nóng, gia tăng người già đột quỵ - 1

 

Thời tiết nắng nóng càng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người già. Ảnh minh họa

Ông Trần Sỹ Nguyên (sinh năm 1949, Hà Nội) đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Việt Xô (Hà Nội) vì đột quỵ. Ông cho biết, ông đang cùng gia đình đi du lịch Nha Trang. Trong lúc đang đi dạo cùng con cháu thì bỗng nhiên sa sẩm mặt mày, ngã ngất, sau đó méo miệng, liệt một bên tay. Các con đưa đi bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển ra Hà Nội. Hiện ông đã nói được nhưng các di chứng đột quỵ vẫn phải điều trị lâu ngày. Ông có tiền sử huyết áp cao.

Tại Bệnh viện Xanh-pôn, trong 10 ngày nắng nóng gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận gần 10.000 bệnh nhân đến điều trị, trong đó số bệnh nhân là người già và trẻ em tăng cao. Riêng bệnh nhi tăng từ 10-20%. Các bệnh cơ bản như sốt virus, viêm đường hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, tim mạch, các bệnh ngoài da…

TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng bệnh viêm não virus, viêm não Nhật Bản trong mùa nắng nóng. Theo báo cáo thống kê, trong tháng qua cả nước ghi nhận trên 50 trường hợp mắc viêm não virus, trong đó 3 trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm có 136 ca viêm não virus, trong đó có 5 ca tử vong. Tuy số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 22,7%) tuy nhiên số ca tử vong tăng 2 trường hợp.

Viêm màng não do não mô cầu từ đầu năm 2015 đến nay là 24, tử vong 2. So với cùng kỳ 2014 (8 ca mắc/2 tử vong), số mắc tăng 16 ca, số ca tử vong tương đương.

Bác sĩ Tống Quang Hưng (Khoa Nhi –Bệnh viện Bạch Mai) cho biết mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 4-5 ca nghi ngờ viêm não vius. Theo bác sĩ Hưng, triệu chứng viêm não thường là đau đầu, buồn nôn, sốt cao dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác như sốt virus, viêm đường hô hấp. Nhiều trẻ sau khi sốt cao, co giật, bố mẹ đưa đi khám, được chọc dịch não tủy mới xác định được con bị viêm não, viêm màng não.

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) khi thấy con sốt rất cao, dai dẳng, nôn không giải thích được, thậm chí nôn vọt thành vòi, không kèm tiêu chảy, đau đầu dữ dội thì cần đưa con đi khám để được chẩn đoán. Hiện viêm não do virus đường ruột chưa có vaccine dự phòng.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Kiệt ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN