Tuyệt chiêu siêu dễ, 5 phút tươi mát sảng khoái suốt ngày hè

Mùa Hè đến đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị cái nóng “thập diện mai phục”. Nắng ở bên ngoài và nóng ở bên trong, nhưng bạn hoàn toàn có thể đánh bại nắng nóng khó chịu bằng những tuyệt chiêu rất cool dưới đây để tận hưởng mùa hè.

Bình xịt nước mini

Tắm mát chắc chắn là cách tuyệt vời nhất để giải nhiệt cho cơ thể. Nhưng bạn không thể nào cứ chạy vào nhà tắm mỗi 2 tiếng một lần. Vì thế, hãy cầu viện đến một vật dụng rất đơn giản: bình xịt mini.

Bạn có thể cho bình xịt vào tủ lạnh để nước được mát hơn và khi nào cần giải nhiệt, hãy xịt một ít nước vào hai cổ tay. Máu ở các mạch nơi cổ tay được làm mát nhanh chóng sẽ giúp cơ thể bạn hạ nhiệt theo. Hội nhân viên văn phòng có thể dùng xịt khoáng tiện lợi, vừa dưỡng ẩm da, vừa tạo cảm giác sảng khoái.

Tuyệt chiêu siêu dễ, 5 phút tươi mát sảng khoái suốt ngày hè - 1

Quạt mini

Tuyệt chiêu siêu dễ, 5 phút tươi mát sảng khoái suốt ngày hè - 2

Chiếc quạt máy mini chạy bằng pin không phải chỉ là món đồ chơi dành cho trẻ con đâu. Đây thật sự là một trợ thủ đắc lực trong một mùa Hè nóng bức.

Nếu bạn ngồi làm việc bên máy tính, có thể chọn loại quạt mini có cổng usb ghim trực tiếp vào máy tính. Còn nếu bạn di chuyển khắp mọi nơi, hãy chọn một chiếc quạt mini đủ loại hình dáng màu sắc được bán trong các cửa hàng quà lưu niệm hoặc cửa hàng tiện lợi.

Dầu gội bạc hà dành riêng cho mùa hè

Một trong những lý do khiến mùa Hè thêm nóng bức lại đến từ chính bản thân mình mà ít người nghĩ đến: một mái tóc nhờn ngứa, rít bết mồ hôi và gàu.

Vì thế, gội đầu thường xuyên bằng dầu gội dành riêng cho mùa hè như Clear Bạc Hà công thức mới 3X sảng khoái: sạch gàu, không còn nhờn & ngứa, giúp bạn tận hưởng mùa Hè một cách trọn vẹn nhất.

Tuyệt chiêu siêu dễ, 5 phút tươi mát sảng khoái suốt ngày hè - 3

Các vật dụng cần tránh xa

Tuyệt chiêu siêu dễ, 5 phút tươi mát sảng khoái suốt ngày hè - 4

Nhiều người không để ý đến việc tất cả các thiết bị điện trong nhà đều tỏa ra nhiệt. Bình thường thì không sao, nhưng vào mùa Hè nóng bức, lượng nhiệt từ các thiết bị này cũng đủ để “thiêu đốt” bạn.

Vì thế, hãy “rà soát” một lượt khắp nhà và tắt bớt đèn, TV, loa,… hoặc các thiết bị không dùng đến khác. Hạn chế luôn cả việc để laptop lên đùi khi làm việc nữa nhé, hơi nóng tỏa ra từ máy tính xách tay hơi bị cao luôn đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN