Trị dứt điểm lỗ chân lông to nhờ bia, tỏi, rượu trắng

Không cần tốn tiền đến spa thường xuyên, 3 phương pháp dưới đây sẽ giúp mọi cô nàng sở hữu làn da láng mịn, se khít lỗ chân lông.

1. Se khít lỗ chân lông nhờ bia tươi

Trị dứt điểm lỗ chân lông to nhờ bia, tỏi, rượu trắng - 1

Bia có chứa men hữu ích, nhóm vitamin B và các dưỡng chất khác nên có công dụng lớn trong việc làm đẹp, tác động tích cực đến da, giúp làm ẩm và phục hồi da sau tổn thương. Nó có khả năng làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông rất hiệu quả nếu áp dụng đúng cách.

Hướng dẫn cách sử dụng: Sau khi rửa mặt xong, các cô gái có thể dùng bia thay cho một số hoạt chất dưỡng ẩm da mặt khác. Ngoài ra, bạn có thể tự làm mặt nạ "trị bệnh" lỗ chân lông to từ bia với nước cốt chanh.

Nguyên liệu: Bia tươi, chanh, mật ong

Cách làm: Khuấy đều 1/3 cốc bia tươi với nước cốt của một quả chanh và thêm một thìa cà phê mật ong. Đun nóng hỗn hợp trên cho đến khi mật ong hòa tan hoàn toàn rồi để nguội âm ấm. Bạn đắp dung dịch này lên mặt khoảng 5-10 phút, sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này đều đặn 2 lần / tuần để cảm nhận sự biến đổi rõ rệt sau 2 tháng.

2. Tỏi là loại gia vị diệu kỳ "trị" bệnh lỗ chân lông to

Trị dứt điểm lỗ chân lông to nhờ bia, tỏi, rượu trắng - 2

Trong tỏi có chứa vitamin B1, B2, E. Vitamin B2 trong tỏi khá đặc biệt, chứa các loại axit hoàng tố - chất men chuyển đổi chất protein - giúp da luôn sáng đẹp và thu nhỏ lỗ chân lông. Loại vitamin này còn có thể giải độc tố cho da, phòng ngừa lão hóa, da đồi mồi và trị mụn hiệu quả. 

Nguyên liệu: Tỏi tươi, giấm táo

Cách làm: Các nàng trộn đều nước ép của 2-3 nhánh tỏi với giấm táo theo tỉ lệ 1:1. Sau đó, rửa mặt thật sạch và dùng bông gòn thấm dung dịch này lên mặt, hoặc vùng da cần làm se khít lỗ chân lông. Bạn lưu ý mát-xa nhẹ lên da mặt trong khoảng 3 phút rồi rửa thật sạch bằng nước ấm để kết thúc quy trình.

3. Da căng mướt, láng mịn nhờ rượu trắng

Trị dứt điểm lỗ chân lông to nhờ bia, tỏi, rượu trắng - 3

Rượu trắng nếu uống nhiều có thể gây hại cho cơ thể nhưng nó lại được khuyến khích dùng để làm đẹp. Nó có thể tẩy tế bào chết, làm trắng da, se khít lỗ chân lông một cách hoàn hảo.

Nguyên liệu: Rượu trắng, trà đặc

Cách làm: Bạn khuấy đều hỗn hợp gồm 1/2 ly nhỏ rượu trắng, 1 chén nước trà pha đặc. Sau đó dùng bông thấm dung dịch, thoa đều lên vùng da mặt, để khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Tần suất khuyên dùng là 2 lần/ tuần để lỗ chân lông nhỏ đi trông thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Làm đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN