Sốc với chiêu đắp thịt sống dưỡng da của người đẹp Hàn

Trong chương trình Virus người sao Hỏa, một cô gái Hàn Quốc chia sẻ bí quyết làm đẹp rất kỳ quặc.

Trong chương trình truyền hình thực tế Virus người sao Hỏa  (Martian X-file) của Hàn Quốc, một cô gái chia sẻ cách làm đẹp kỳ quái của mình, đó là dùng mặt nạ thịt sống. 

Sốc với chiêu đắp thịt sống dưỡng da của người đẹp Hàn - 1

Mặt nạ thịt sống mà cô gái Hàn Quốc thường sử dụng

Cô gái tham gia chương trình dùng thịt động vật cắt lát mỏng và đắp trực tiếp lên mặt. Cô này khẳng định mặt nạ thịt sống cũng có tác dụng như các loại mặt nạ giấy, giúp làn da trở nên mịn màng, căng bóng, không bị khô nẻ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khỏi phải nói phương pháp kỳ quặc này đã khiến khán giả ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ đến thế nào. Không bàn về mức độ hiệu quả của loại mặt nạ này, chỉ tính riêng đến khoản chịu được mùi tanh của thịt và cảm giác dính dớp cũng khiến khối người phải phục lăn sự dũng cảm của cô gái trẻ. 

Theo một số thông tin trôi nổi trên mạng, mặt nạ thịt sống có từ thời La Mã cổ đại và rất được phụ nữ mê mẩn. Ngoài cách đắp nguyên miếng thì người ta còn truyền tai nhau nhiều phương pháp khác như băm nhỏ hay chỉ tách riêng phần mỡ trải lên mặt. 

Tuy nhiên theo chuyên gia da liễu Karen Stolman thì phương pháp chăm sóc da này không tốt. 

"Có nhiều blog và trang làm đẹp đưa ra chỉ dẫn không đúng. Chẳng hạn như mỡ thịt bò có khả năng giữ ẩm, kháng viêm, chống lão hóa. Tuy nhiên lại không có nghiên cứu khoa học nào và cũng có rất ít kiểm chứng về phương pháp này" - Chuyên gia gia liễu chia sẻ với Racked. 

Ngoài ra Karen cũng chỉ ra do đặc thù cấu trúc phân tử của thịt hay mỡ động vật, chất chống oxi hóa trong đó chỉ nằm được trên bề mặt da và không ngấm được vào tế bào da. Vì thế chúng chỉ có tác dụng giữ ẩm tức thời khi đắp trên bề mặt. Phân tử collagen trong thịt động vật cũng rất cồng kềnh và không thể hấp thụ vào da. 

Ngoài ra, trong thịt sống còn chứa rất nhiều vi khuẩn có hại, có thể có chất bảo quản, chất hóa học độc hại tồn tại từ trong quá trình chăn nuôi..., hoàn toàn có thể gây hiểm họa đối với làn da cũng như sức khỏe khi sử dụng trực tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN