Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai?

Sao Hàn chuộng mốt môi đỏ, mày ngang còn sao Nhật thích trang điểm môi nhạt, má hồng.

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 1

Sự khác biệt cơ bản giữa trang điểm Hàn quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc và Nhật Bản nổi tiếng là hai cường quốc về mỹ phẩm và làm đẹp trên thế giới. Nếu như mỹ nữ Hàn đặc trưng bởi mốt chân mày ngang, môi đỏ, và làn da sáng thì ở Nhật, các hot girl lại chú trọng kiểu trang điểm má hồng, môi màu nhẹ, da mặt màu tự nhiên.

Lớp nền: Sao Hàn bóng mướt – sao Nhật tự nhiên

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 2

Hàn Quốc (trái) - Nhật Bản (phải).

Sao Hàn thường đánh lớp nền bóng mượt, mịn màng, thậm chí có chút bóng nhờn như thừa dầu. Phái đẹp xứ sở Kim chi dẫn đầu trào lưu làn da phủ sương với sự hỗ trợ của loạt sản phẩm như phấn nước, phấn tươi, phấn thạch, kem BB, kem CC và xịt khoáng. 

Trong khi đó, sao Nhật lại ưa chuộng làn da mịn tự nhiên, không thích sự ướt át trên gương mặt, dễ bị bụi bẩn bám lên da mặt. Họ thường đánh nền với lớp phấn lì (matte) nhưng tuyệt đối mềm mại và mỏng mịn.

Sao Hàn để má tự nhiên – sao Nhật chuộng má hồng

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 3

Hàn Quốc

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 4

Nhật Bản

Điểm khác biệt lớn thứ 2 trong cách trang điểm của sao Hàn - Nhật là ở phần má. Nếu như sao Hàn thường để tự nhiên thì sao Nhật lại luôn đánh phấn hồng, đôi khi là màu cam nhẹ. 

Không chỉ những người nổi tiếng mà mọi cô gái ở Nhật đều chuộng mốt đánh má hồng như màu hoa anh đào. Chỉ cần bước ra phố hay vào bất kỳ một siêu thị nào, nhìn đâu cũng thấy những cặp má ửng hồng như búp bê, rất đáng yêu.

Ngược lại, phái đẹp Hàn Quốc ít sử dụng phấn má, họ thường để tự nhiên hoặc chỉ tán đều chút phấn với gam màu nhẹ nhàng, tránh cho gương mặt quá nhợt nhạt. 

Chân mày: Hàn Quốc mày ngang – Nhật Bản mềm mại

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 5

Hàn Quốc (trái) - Nhật Bản (phải)

Khác biệt tiếp theo nằm ở việc kẻ chân mày. Xu hướng chân mày ngang ở Hàn Quốc đã duy trì một khoảng thời gian dài. Thậm chí, nó còn lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á khác. Các thiếu nữ Hàn Quốc thường sở hữu gương mặt thanh tú, Vline nên khi để kiểu mày này rất hợp. 

Còn với các hot girl Nhật, họ thích kiểu chân mày tự nhiên, hơi cong, mềm mại theo hình dáng sẵn có. Họ không tác động quá nhiều vào phần chân mày, khi trang điểm chỉ cần dùng chì hoặc bột tán nhẹ. 

Mỹ nữ Hàn môi rực rỡ - mỹ nữ Nhật môi phớt nhẹ

Sao Nhật - sao Hàn: Ai gợi cảm hơn ai? - 6

Hàn Quốc (trái) - Nhật Bản (phải).

Cuối cùng là cách đánh son môi, vì sao Hàn thường để má tự nhiên nên họ thích màu son lì rực rỡ như đỏ, hồng, cánh sen để tạo điểm nhấn cho gương mặt, thêm phần hút hồn, quyến rũ. Ngoài ra, sao Hàn cũng rất chuộng kiểu mốt đánh lòng môi chúm chím. 

Sao Nhật thì lại không như vậy, họ thích son bóng hoặc những màu phớt nhẹ. Trong đó, son bóng hồng nhạt chính là một trong những vật bất li thân của kiều nữ xứ sở mặt trời mọc. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Trang điểm tự nhiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN