Nữ luật sư mặt sưng như quả bóng sau khi tiêm căng da

Một nữ luật sư bị tê liệt và sưng tấy mặt mày do liều lĩnh dùng phương pháp trị liệu căng da mặt làm từ nọc rắn.

Một nữ luật sư tên là Raluca Crisan vốn có gương mặt bị lão hóa với làn da nhăn nheo.

Nữ luật sư mặt sưng như quả bóng sau khi tiêm căng da - 1

Gương mặt biến dạng của cô Crisan

Nghe quảng cáo về công dụng của liệu pháp nọc rắn, cô Crisan đã tìm đến một thẩm mỹ viện để thử loại hình thẩm mỹ căng da mặt làm từ nọc rắn.

Tiêm thuốc được bào chế từ nọc rắn độc vào mặt, ngay lập tức da của cô Crisan đã bị sưng phồng lên đỏ tấy.  Cô Crisan mô tả gương mặt của cô như bị ai đâm liên tiếp nhiều nhát.

Không chỉ như vậy, cô còn không thể cử động được cơ mặt trong một thời gian dài.Trong 1 năm đầu, mặt của cô bị liệt. Sau 2 năm điều trị chuyên sâu đặc biệt, cô mới có thể cử động được cơ mặt nhưng vẫn không thể linh hoạt được như xưa. Gương mặt của cô giờ đơ cứng và chỉ có phản xạ bằng 70% so với trước khi tiêm thuốc nọc rắ.

Nữ luật sư mặt sưng như quả bóng sau khi tiêm căng da - 2

Gương mặt cô Crisan sau khi tiêm và hiện tại

Trên thực tế có loại kem dưỡng da chiết xuất từ nọc rắn. Nó có thể làm làn da căng mịn như sử dụng Botox. Tuy nhiên hình thức làm đẹp này cũng bị xem là kiểu làm đẹp kỳ quái nhất hành tinh.

Tuy nhiên liệu pháp căng da bằng nọc rắn thường được sử dụng dưới dạng bôi da chứ không phải là tiêm.   

Bác sĩ thực hiện liệu pháp căng da mặt cho nữ luật sư đã phải hầu tòa. Tại dây, ông đã thú nhận sử dụng loại thuốc căng da mặt có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN