Khiếp đảm với nấm mốc trên miếng cấy ghép ngực

Bác sĩ tìm thấy những thứ khủng khiếp trên mô cấy nâng ngực của một phụ nữ từng bơm vòng 1.

Từ năm 2011, một phụ nữ sống tại Shalima, Florida tên là Anne Ziegenhorn đã cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu kỳ lạ như cân nặng giảm bất thường, thị lực kém dần, đau nhức khắp toàn thân. Cô đã nhiều lần tìm tới các trung tâm y tế để thăm khám, chụp chiếu nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân thực sự. Một lần tìm tới bác sĩ Susan Kolb, một chuyên gia về cấy ghép ngực, Anne Ziegenhorn mới tá hỏa khi biết được lý do khiến sức khỏe mình giảm sút. 

Khiếp đảm với nấm mốc trên miếng cấy ghép ngực - 1

Cô Anne Ziegenhorn phát hoảng khi biết nguyên nhân của việc sức khỏe giảm sút

Anne Ziegenhorn nâng ngực cách đó 2 năm. Theo thông tin của FDA thì 20% phụ nữ cần phải thay miếng cấy ghép sau khoảng 8 - 10 năm kể từ ngày phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên nhân là bởi "Miếng cấy ghép có tuổi đời càng cao thì nguy cơ biến chứng càng lớn và bạn cần phải thay nó". 

Bác sĩ Susan Kolb đã phát hiện ra những thứ kinh dị trên mô cấy ghép bên trong ngực làm từ silicone. Phần silicon này bắt đầu đóng khuôn trong cơ thể của cô. Khi bác sĩ Kolb bóc tách và lấy miếng silicone ra khỏi cơ thể của cô Ziegenhorn thì nó đã mục rữa. Không chỉ thế, nó còn có rất nhiều nấm mốc đáng sợ. Bác sĩ cho rằng sức khỏe giảm sút của bệnh nhân có mối liên quan với đống nấm mốc bám dày trên miếng silicon.

Khiếp đảm với nấm mốc trên miếng cấy ghép ngực - 2

Miếng cấy ghép nám đầy nấm mốc

"Theo kinh nghiệm 30 năm của tôi thì tất cả mọi người đều sẽ gặp phải hiện tượng ốm mệt do miếng độn bên trong ngực, trừ khi họ chết sớm trước khi hiện tượng này xảy ra triệu chứng đó hoặc 1 vài nguyên nhân khác" - Bác sĩ Kolb nói với WHAM. Một bệnh nhân khác của bác sĩ Kolb tên là Amanda Gilcrease cũng đăng tải lên Facebook trường hợp tương tự. 

Amanda Gilcrease nói với WHAM về triệu chứng của cô đó là nóng rực khắp người, tê, đau nhói, các cơn đau như thể bị giật điện khắp cơ thể. Sau khi cô loại bỏ miếng cấy ghép ngực đầy nấm mốc thì các triệu chứng đó hoàn toàn biến mất. 

Hiện tại cô Anne Ziegenhorn đang lập ra một tổ chức tên là TITS để cung cấp kiến thức về sự nguy hiểm của việc bơm, độn ngực. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN