Hồng Xuân: Không dao kéo, chỉ sử dụng công nghệ cao

Người mẫu cao 1m90 nói cô không động dao kéo mà chỉ sử dụng công nghệ cao trong làm đẹp để có ngoại hình xinh đẹp hơn.

Hồng Xuân: Không dao kéo, chỉ sử dụng công nghệ cao - 1 Hồng Xuân: Không dao kéo, chỉ sử dụng công nghệ cao - 2

Hồng Xuân khác lạ sau 1 năm tham gia Vietnam's Next Top Model

Hồng Xuân chỉ sử dụng công nghệ cao trong làm đẹp

Mẫu nữ Hồng Xuân (Lương Thị Hồng Xuân) luôn trở nên nổi trội ở khắp mọi nơi nhờ chiều cao khủng 1m90. Nhiều siêu mẫu chuyên nghiệp còn phải ghen tị với ngoại hình trời phú của cô. 

Người mẫu sinh năm 1996 được chú ý đến nhiều khi cô chính thức tham gia vòng loại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 và được đặc cách vào thẳng vòng trong. Chung cuộc, Hồng Xuân giành giải Á quân.

Gần đây, cô nàng lại "nổi như cồn" vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Hồng Xuân xuất hiện quá khác lạ tại một sự kiện giải trí gần đây. Cô sở hữu gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, khuôn ngực đầy đặn thay vì nhan sắc "thường thường" và thân hình gầy gò trong quá khứ.

Đứng trước luồng dư luận xôn xao, người mẫu thẳng thắn lên tiếng, cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ, không động dao kéo, vì: "Giờ đây phẫu thuật thẩm mỹ rất mất thời gian và đau. Tôi rất sợ đau. Có nhiều cách làm đẹp mà không cần phẫu thuật."

Hồng Xuân khẳng định chỉ sử dụng công nghệ cao trong làm đẹp: "Tôi điều trị laze để da mặt đều màu hơn. Ngoài ra, tôi sử dụng chất làm đầy đầu mũi. Mũi tôi vốn cao sẵn, chỉ thiếu đầu mũi. Tôi cũng sửa răng. Chỉ vậy thôi."

Còn về nghi án nâng ngực, người mẫu giải thích do tăng cân. Cô nói: "Khi tăng cân thì sẽ lên mặt và ngực đầu tiên." Hồng Xuân hiện tại đang tích cực tập gym để giảm cân vì  "tức không chịu nổi khi bị nói độn ngực."

Hồng Xuân chia sẻ quan điểm về việc phẫu thuật thẩm mỹ trong làng mẫu rằng: "Điều đó là bình thường. Với đặc thù nghề nghiệp, hầu như ai cũng muốn khắc phục những điểm yếu trên gương mặt mình để trở nên hoàn hảo hơn khi lên hình.

Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn, phẫu thuật thẩm mỹ cũng vậy. Nếu chỉ là khắc phục nhược điểm để đẹp hơn thì tốt, còn nếu lạm dụng quá nhiều lần khiến khuôn mặt cứng đơ và mất tự nhiên thì không nên."

Hồng Xuân: Không dao kéo, chỉ sử dụng công nghệ cao - 3 Hồng Xuân: Không dao kéo, chỉ sử dụng công nghệ cao - 4

Gương mặt có nhiều biến đổi của Hồng Xuân

Hồng Xuân tập gym cường độ cao 4 tiếng / ngày

Thời gian này, Hồng Xuân không nhận show, chỉ dành thời gian cho tập gym với cường độ cao để có được vóc dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn. Mỗi ngày cô đến phòng tập gym 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 2 tiếng. 

Người mẫu cao kều tâm sự, một lý do khác khiến cô phải siêng tập là vì thân thể cô không săn chắc. Hồng Xuân nói: "Giảm cân thì không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn tập cho mình gầy mà vẫn săn chắc. Tay chân có cơ, không bị lỏng lẻo mới là mục tiêu của tôi. Nếu chỉ giảm cân như bộ xương khô giống ngày trước thì nhìn yếu lắm. Gió cũng thổi bay."​

Người mẫu cao 1m90 chỉ ăn gà và bò để giữ dáng

Không chỉ tập luyện cường độ cao mà chế độ ăn kiêng của người mẫu cũng khá khắc nghiệt. Cô chỉ ăn gà và bò, không hề ăn tinh bột và muối để giữ gìn dáng vóc. Ngoài ra, cô tích cự ăn nhiều rau xanh và trái cây. 

Hồng Xuân chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày vào buổi sáng và trưa. Cô ăn cách thời gian tập gym ít nhất 1 tiếng. Bữa tối mẫu nữ chỉ uống nước đi ngủ. 

Người mẫu cao 1m90 sẽ ăn bưởi vào các bữa phụ. Mỗi ngày cô đều ăn một quả, mỗi bữa phụ ăn nửa quả. Khi muốn tăng cân, Hồng Xuân sẽ ăn thêm chuối và tinh bột. 

Ngoài ra, cô luôn đi ngủ trước 10 giờ tối để da mặt đẹp hơn. Hôm nào ngủ trễ cũng chỉ 11 giờ và cô luôn dậy lúc 5 -6 giờ sáng để tập gym.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN