Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46

Lý Gia Hân kiên trì vận động, ăn nhiều hoa quả, nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn nhan sắc.

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 1

Hoa hậu Lý Gia Hân xinh đẹp ở thời điểm đăng quang hoa hậu

Lý Gia Hân đăng quang Hoa Hậu Hồng Kông năm 1988. Cuộc thi này bắt đầu từ năm 1973, tính đến nay đã có 40 người đẹp đăng quang (3 năm gần đây không tổ chức) nhưng Lý Gia Hân vẫn được mệnh danh hoa hậu xinh đẹp nhất hương cảng.

Cô bén duyên với nghệ thuật khi mới lên 3 tuổi khi được mời quay quảng cáo cho trẻ em. Sau khi trở thành hoa hậu, dưới sự hậu thuẫn của đài TVB, Lý Gia Hân tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực điện ảnh và để lại nhiều ấn tượng. Cô từng góp mặt trong các bộ phim đình đám như Lộc Đỉnh ký, Phương Thế Ngọc, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại... 

Lý Gia Hân bị bắt gặp hẹn hò với tỷ phú bất động sản Lưu Loan Hùng năm 1989. Tuy có được cuộc sống nhung lụa, nhưng hoa hậu lại bị gán mác "hồ ly cướp chồng", là kẻ thứ 3 - "tiểu tam" xen vào hạnh phúc nhà người khác. Cuối cùng người đẹp vì mệt mỏi mà chia tay. 

Năm nay, Hoa hậu Lý Gia Hân đã cán mốc tuổi 46 nhưng hình thể vẫn thon gọn như ngày nào, nhuận sắc đến khó tin. Nét đẹp "gái một con trông mòn con mắt" của cô được nhiều người ca ngợi. Để mãi trẻ trung như thế, hoa hậu đặt ra nhiều nguyên tắc cho mình như sau:

Vận động luôn được ưu tiên

Trên Weibo, Lý Gia hân thường xuyên đăng ảnh của mình tại phòng tập. Sau khi vận động xong cô không quên kéo duỗi, thả lỏng toàn thân. Từng động tác luyện tập vô cùng chuyên nghiệp, khoe khéo phần eo, lưng, cổ dẻo dai. Mỗi ngày, hoa hậu chạy bộ trên máy 30 phút để duy trì sức khỏe cơ thể và giữ tinh thần tập trung, hưng phấn.

Ngoài tập luyện ở trung tâm, Lý Gia Hân còn tập yoga ở nhà. Cô cũng tham gia thêm các hoạt động thể thao bên ngoài tốt cho cơ thể như trượt băng, trượt patin, đi du lịch.

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 2

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 3

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 4

Hình ảnh Lý Gia Hân ở phòng tập

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 5

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 6

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 7

Lý Gia Hân tự tập yoga ở nhà

Dùng dầu ô liu dưỡng tóc suôn mềm

Lý Gia Hân chia sẻ cách dưỡng tóc của mình như sau: Dùng dầu ô liu bôi lên tóc (tránh tiếp xúc với da đầu) để trong vòng 1 tiếng, sau đó gội sạch. Nhờ vậy mà hoa hậu luôn có mái tóc bồng bềnh, suôn mượt.

Đảm bảo ngủ sớm và đủ giấc

Ngủ sớm cũng là một phương pháp "bảo dưỡng" nhan sắc quan trọng của cô. Thường nghệ sĩ quay phim không phân đêm ngày nên gây nhiều tác động xấu cho da. Do đó, chỉ cần có thời gian rảnh, Lý Gia Hân đều cố gắng duy trì tập luyện và đi ngủ sớm để bảo vệ tuổi thanh xuân.

Tăng cường độ ẩm cho da

Bộ phận chữ T trên khuôn mặt Lý Gia Hân thường ra rất nhiều dầu nên cô luôn phải thấm khô và làm sạch. Sau đó, người đẹp thường đắp mặt nạ dưỡng ẩm sau khi rửa mặt để giúp da đàn hồi tốt. Đặc biệt, Gia Hân sẽ để mặt mộc 1 ngày/ tuần và không bôi bất cứ sản phẩm nào dù là kem dưỡng để da được thông thoáng. 

Tích cực ăn nhiều hoa quả

Lý Gia Hân khuyên các cô gái nên ăn nhiều hoa quả vì nó không chỉ có lợi cho tiêu hóa mà còn rất tốt cho làn da.

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 8

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 9

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 10

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 11

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 12

Hoa hậu bị gán mác "tiểu tam" đẹp hơn gái son dù đã 46 - 13

Nhờ vậy, Lý Gia Hân những năm gần đây ngày càng tươi trẻ, khiến nhiều người hờn ghen

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN