Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi

"Top 20 nữ thần châu Á" do truyền thông Hàn Quốc bình chọn bị la ó vì thiên vị.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra danh sách "Top 20 nữ thần châu Á". Tiêu chí của bảng xếp hạng là bình bầu các gương mặt nổi tiếng có nhan sắc tuyệt vời như nữ thần. Giới hạn của bảng bình chọn chỉ nằm ở ba nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Bất ngờ nhất, bảng xếp hạng vinh danh biểu tượng nhan sắc của nền âm nhạc Hàn Quốc là Yonna ở ngôi đầu, đánh bại các mỹ nhân nổi tiếng khác như Phạm Băng Băng, Dương Mịch của Trung Quốc hay Nozomi Sasaki của Nhật Bản. Thậm chí Lưu Diệc Phi - nữ diễn viên thường được gắn với danh xưng "nữ thần" của làng giải trí xứ Trung chỉ khiêm tốn nằm ở vị trí chót bảng. 

Nhiều người hâm mộ không khỏi bức xúc trước danh sách "nữ thần" này. Trên trang sina, không ít bình luận tỏ ra bất bình với kết quả trên: "Đây mà là bảng xếp hạng nữ thần châu Á sao? Có mà là bảng xếp hạng nữ thần Hàn Quốc ấy", "Chân cò hương (ám chỉ Yonna) là đệ nhất nữ thần sắc đẹp? Thật nực cười", "Không thể tin họ Phạm (ám chỉ Phạm Băng Băng) lại chỉ xếp thứ 4"....

Ngoài ra, công chúng còn bất mãn hơn khi thấy tên của 2 người đẹp Nhật Bản, một người là nữ diễn viên phim cấp 3, một người chuyên chụp ảnh nóng... vào danh sách "Top 20 nữ thần".

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 1

Xếp ở vị trí thứ nhất là Yoona. Cô là thành viên của nhóm SNSD

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 2

Ở vị trí thứ hai là một thần tượng tới từ Nhật Bản, nữ diễn viên, ca sĩ Anri Sugihara. Mặc dù đã 32 tuổi song gương mặt của cô vẫn cực kỳ tươi trẻ

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 3

Jessica của SNSD xếp thứ 3

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 4

Phạm Băng Băng ở vị trí thứ 4

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 5

Krystal của f(x), em gái của Jessica lọt top 10. Cô bất ngờ giữ vị trí thứ 5

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 6

Ở vị trí số 6 là Dương Mịch 

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 7

Số 8 là Park Min Young 

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 8

Số 9 là nữ ca sĩ Lee-Jooyeon thuộc nhóm nhạc After School của Hàn Quốc

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 9

Kang Minkyung xinh đẹp của Davichi chỉ xếp thứ 10

Bảng xếp hạng các "nữ thần châu Á" gây tranh cãi - 10

Một thành viên khác của SNSD lại lọt vào bảng xếp hạng là Tiffany. Cô nằm khiêm tốn ở vị trí thứ 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những mỹ nhân sở hữu hình thể tuyệt đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN