Cuốn sách 62 tuổi nhỏ hơn 1 đồng xu

Cuốn sách “thọ” 62 tuổi ghi lại lời cầu nguyện của Chúa bằng 7 ngôn ngữ khác nhau chỉ nhỏ hơn một đồng xu đang khiến công chúng thế giới thích thú.

Sách có tên The Smallest Book in the World (Cuốn sách nhỏ nhất thế giới) đang được đem ra trưng bày dưới con mắt sửng sốt của công chúng.

Sách được làm vào những năm 1950 để gây quỹ cho bảo tàng Gutenburg, Đức – một trong những bảo tàng về nghề in ấn lâu đời nhất trên thế giới. Sau khi “chào đời”, sách đã chu du qua rất nhiều quốc gia từ Đức sang Úc châu và chủ hiện tại của sách là một người Úc.

Cuốn sách kỷ niệm này chỉ có kích thước 3,5 x 3,5 milimet, nhỏ hơn cả một đồng tiền xu. Để xem được cuốn sách này, người đọc buộc phải dùng kính lúp để đọc chữ và dùng nhíp để lật giở trang.

Một điều thú vị khác là, sách được làm bằng tay với sự tinh xảo hiếm có. Giấy viết được làm bằng sợi may, in bằng đầu bút mực siêu nhỏ, bọc trong “mảnh” bìa bằng da thuộc và trang trí bên ngoài hình cây thánh giá và viền khung mạ vàng.

7 ngôn ngữ được sử dụng trong cuốn sách gồm Anh, Anh Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Một số hình ảnh cuốn sách đang giữ kỷ lục nhỏ nhất thế giới:

Cuốn sách 62 tuổi nhỏ hơn 1 đồng xu - 1

Cuốn sách 62 tuổi nhỏ hơn 1 đồng xu - 2

Cuốn sách nhỏ nhất thế giới thực sự là thử thách cho người đọc

Cuốn sách 62 tuổi nhỏ hơn 1 đồng xu - 3

Cuốn sách 62 tuổi nhỏ hơn 1 đồng xu - 4

Sách đang được trưng bày đến hết ngày 22/6 ở Úc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây (Theo Dmail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN