“Kỳ án vườn mít": Tuyên án Lê Bá Mai

“Kỳ án vườn mít": Tuyên án Lê Bá Mai

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 5/11, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Lê Bá Mai về 2 tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.
Vụ án vườn mít: Điều tra viên ẩu, xử lý ai?

Vụ án vườn mít: Điều tra viên ẩu, xử lý ai?

Sáng nay (4/1/2013), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục ngày xử thứ hai kỳ án vườn mít với bị cáo là Lê Bá Mai, người mà chiều qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này đã đề nghị tòa tuyên tử hình về hai tội: giết người, hiếp dâm trẻ em.
Vụ án vườn mít: Bị cáo khẳng định bị ép cung

Vụ án vườn mít: Bị cáo khẳng định bị ép cung

Sáng 3-1, TAND tỉnh Bình Phước đưa “vụ án vườn mít” ra xét xử sơ thẩm (lần 4) đối với bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa) về tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.
"Vụ án vườn mít": 8 năm, 4 lần xử

"Vụ án vườn mít": 8 năm, 4 lần xử

Sau khi làm các thủ tục cần thiết tại phiên tòa, bị cáo Lê Bá Mai xin hoãn phiên tòa vì vắng mặt một trong hai vị luật sư bào chữa cho mình. Sau đó, HĐXX thông báo: “Hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/1/2013”.
Phúc thẩm “Vụ vườn mít”: Mong chờ công lý

Phúc thẩm “Vụ vườn mít”: Mong chờ công lý

Hôm nay 19-6, theo kế hoạch, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Lê Bá Mai - bị cáo buộc phạm hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em ở Bình Phước.
Phúc thẩm vụ “Vườn mít”: Tòa sẽ tuyên vô tội?

Phúc thẩm vụ “Vườn mít”: Tòa sẽ tuyên vô tội?

Cho đến nay, cơ sở buộc tội vững chắc nhất của VKS vẫn chỉ là lời nhận tội của bị cáo. Trong lời khai đầu tiên (do công an viên Trần Văn Sinh ghi), cháu Hằng nói thấy một thanh niên chở Út đi.

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN