Xem tivi 3h/ngày, trẻ có nguy cơ bị tiểu đường

Những đứa trẻ dành hơn 3 tiếng mỗi ngày trước màn hình máy tính hay ti vi có nguy cơ bị tiểu đường rất cao.

Xem tivi 3h/ngày, trẻ có nguy cơ bị tiểu đường - 1

Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu được công bố trên tờ Archives of Disease in Childhood, ngồi hàng giờ trước màn hình điện tử sẽ gây gia tăng lớp mỡ của cơ thể và kháng sinh insulin ở trẻ nhỏ.

Các nguyên nhân gây tiểu đường gồm máu nhiễm mỡ, nồng độ đường huyết, huyết áp, kháng sinh insulin được đo bằng 4,495, ở trẻ em 9-10 tuổi tại các trường tiểu  học ở Luân Đôn, Birmingham và Leicester (Anh quốc).

Những đứa trẻ tiết lộ, hầu hết thời gian đều dành cho tivi và các thiết bị điện tử khác. Điều này khiến chúng dễ mắc phải các triệu chứng của bệnh tiểu đường.

“Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, giảm thời gian ngồi trước màn hình điện tử đồng nghĩa với giảm nguy cơ mắc “tiểu đường loại 2” từ khi còn bé”- theo các nhà nghiên cứu từ Đại học London.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường với thời gian ngồi trước màn hình tivi.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên hệ giữa ngồi xem tivi lâu có thể dẫn đến tiểu đường ở người lớn song chưa có bằng chứng cụ thể đối với trẻ em.

Theo các số liệu của Chính phủ Anh, số lượng đơn thuốc dùng cho bệnh tiểu đường loại 2, bệnh liên quan đến béo phì tăng 35% trong 4 năm qua. Dựa trên xu hướng đó, đến năm 2020, ở Anh, số người mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lên con số 5 triệu người.

Một cuộc nghiên cứu từ năm 2004-2007 cho thấy, cứ 5 người thì có 1 người tiết lộ dành hơn 3 tiếng mỗi ngày xem tivi và sử dụng các thiết bị điện tử trong đó các bé trai chiếm 22%, bé gái chiếm 14%. Trong khi đó, tỉ lệ trẻ em xem tivi hơn 3h/ngày ở vùng Caribê chiếm 23%, nhiều hơn trẻ em châu Âu (16%) và Nam Á (16%).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (Independent) ([Tên nguồn])
Bệnh tiểu đường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN