Giảm bớt nỗi đau, chung tay với bệnh nhân nghèo

Việc chăm sóc, giúp đỡ cho những bệnh nghèo, khó khăn đã và đang trở thành lời kêu gọi của triệu triệu trái tim biết đồng cảm và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Chiều ngày 13-5, Ban tổ chức Triễn lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam  2015 đã phối hợp với Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM – Đài PT-TH Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Sẻ chia vị ngọt, tri ân cộng đồng” lần thứ 3. Điều này như món quà nhỏ ấm áp gửi đến cho những người bệnh nghèo đang phải điều trị ở bệnh viện.

Tại đây, những câu chuyện xúc động về hoàn cảnh của các bệnh nhân nghèo có số phận kém may mắn, được thể hiện chân thực và sống động, với tinh thần lạc quan vươn lên. Nhiều bệnh nhân nghèo muốn bày tỏ sự tri ân đến cộng đồng, đã tiếp sức cùng họ vượt qua nỗi đau vươn lên trong cuộc sống.

Giảm bớt nỗi đau, chung tay với bệnh nhân nghèo - 1

Bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông và Thi đua, Khen thưởng - Bộ Y tế chia sẻ: “Sẻ chia vị ngọt, Tri ân cộng đồng” là một trong những hoạt động phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách có từ bao đời nay của dân tộc ta.

Hoạt động “Sẻ chia vị ngọt – Tri ân cộng đồng” năm 2015 đã đánh dấu được các bước tiến mới về quy mô tổ chức và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến với cộng đồng”.

Theo đại diện Bộ Y tế, các hoạt động thiện nguyện đã đến được với các bệnh nhân nghèo. Do đó, những hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giảm bớt nỗi đau, chung tay trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Thanh Hùng - Phó Tổng Giám đốc, Phó tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội nói: “Mỗi một người đóng góp một phần nhỏ bé thì cả tập thể sẽ là một phần quà to lớn. Từ bây giờ mỗi người hãy cùng cống hiến cho xã hội bằng chính các hoạt động thiện nguyện của mình, dù là nhỏ nhất”.

Hãy cùng nhau hỗ trợ cho người bệnh nghèo qua chương trình “Sẻ chia vị ngọt tri ân cộng đồng” để chương trình mãi là ngôi nhà nhân văn của tâm hồn, cho những số phận còn kém may mắn”.

“Sẻ chia vị ngọt, tri ân cộng đồng” năm 2015 sẽ là cầu nối để các nhà hảo tâm đến gần hơn với những mảnh đởi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những người đang phải chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Đây cũng là cơ hội để các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm thực hiện thiện nguyện của mình vì cộng đồng, vì xã hội một cách thiết thực và hiệu quả.

Được biết, trong khuôn khổ hoạt động của chương trình “Sẻ chia vị ngọt, Tri ân cộng đồng” còn diễn ra hoạt động hiến máu nhân đạo nhằm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2015”.

         

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN