Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi

Hàng trăm nữ giới tham dự Liên hoan Comic-Con (Bắc Mỹ) năm nay bị quấy rối tình dục vì hóa trang khêu gợi. Vấn nạn này được cảnh báo có thể xảy ra ở bất kỳ lễ hội hóa trang nào trên thế giới.

Comic-Con, một trong những liên hoan phim và truyện tranh thường niên lớn nhất hành tinh, vừa diễn ra từ ngày 24 đến 27/7 ở Mỹ. Nạn quấy rối tình dục với người hâm mộ nữ giới  ở LHP này đang được truyền thông Âu Mỹ phản ánh như một góc khuất đen tối. 

Phần đặc sắc ở liên hoan Comic-Con là những bộ trang phục hóa trang theo phong cách các nhân vật phim và truyện hư cấu. Theo đó, người hâm mộ có thể hóa thân thành các nhân vật trong phim và truyện ưa thích bất kể giới tính. Một người đàn ông có thể mặc trang phục của Siêu nhân nữ (Wonder woman), và một cô gái có thể mặc trang phục Người sói.

Nhưng cũng chính vì mặc trang phục gợi cảm, quyến rũ và khiêu khích đã khiến người tham gia liên hoan, đặc biệt nữ giới trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục.

Hãng thông tấn AP vừa đưa tin, có hàng trăm cô gái trẻ như thế bị quấy rối tình dục năm nay. Được biết, các cô bị đụng chạm vào các bộ phận nhạy cảm của cơ thể, bị theo đuôi và bị chụp hình 3  vòng trái ý muốn trong suốt những ngày diễn ra liên hoan.

“Những cô gái trẻ không chỉ bị bình luận một cách khiếm nhã mà thậm chí còn bị động chạm vào cơ thể. Trên mạng, có hẳn các video phát tán những bộ phận nữ giới nhạy cảm, thậm chí có những hình ảnh và video chỉ chụp và quanh phần mông và váy của những cô gái tham dự Comic-Con.” Rochelle Keyhan, giám đốc tổ chức chống lại lạm dụng tình dục nữ giới Geeks for CONsent (Mỹ) cho biết. 

Vị giám đốc tổ chức Geeks for CONsent cũng cho biết thêm, sở dĩ nạn quấy rối tình dục xảy ra nghiêm trọng ở liên hoan phim và truyện tranh lớn nhất hành tinh này là bởi đây là nơi đậm đặc không khí giả tưởng.

Ngay sau khi nạn quấy rối tình dục tại Liên hoan Comic-Con năm nay, tổ chức trên đã thu thập hơn 2.600 chữ ký trong một cuộc trưng cầu trên mạng, kêu gọi mọi người chống lại nạn quấy rối tình dục đang tràn lan ở đây.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 1

Một nhóm người hâm mộ điện ảnh là nữ giới tham dự LH phim và truyện tranh Comic-Con 2014.

Khi được hỏi về tệ nạn quấy rối tình dục, ban quản lý Liên hoan liền ra thông cáo ngày 28/7 cho hay: “Comic-Con có một bộ quy tắc ứng xử rất rõ ràng xử lý các hành vi xâm phạm và quấy rối tình dục. Bộ quy tắc ứng xử này có sẵn trên mạng cũng như ở trong trang hai của cuốn Hướng dẫn tham gia sự kiện được phát cho mọi thành viên tham gia liên hoan.”

Trước đó, vị đại diện của Comic-Con là David Glanzer cho biết trên tờ Los Angeles Times rằng “bất kỳ ai cảm thấy khó chịu tại liên hoan của chúng tôi đều khiến chúng tôi quan ngại”. Ông nói thêm, nhân viên anh ninh túc trực sẵn, thậm chí năm nay có cả cảnh sát ở đó.

Tổ chức Geeks of CONsent cũng muốn liên hoan 45 năm tuổi này phải ra một chính sách rõ ràng về nạn quấy rối tình dục, đồng thời yêu cầu các nhân viên của lễ hội phải được đào tạo để xử lý các khiếu nạn liên quan. “Điều đó giúp nạn nhân và người chứng kiến nạn quấy rối cảm thấy an toàn thông báo với nhà chức trách hơn,” Keyhan chia sẻ.

Sự việc của Liên hoan phim và truyện tranh Comic-Con là một trong những trường hợp mẫu đang có thể diễn ra tại bất kỳ lễ hội có hóa trang nào ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù châu Á hay châu Âu, hay châu Phi. Tờ CBS8 cho hay, trước hết bạn phải tự vệ chính mình, sau đó hãy phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và yêu cầu họ có những bộ luật trừng phạt nghiêm khắc kẻ quấy rối. 

Thành lập từ năm 1974, Liên hoan Comic-Con thế giới (San Diego Comic-Con International – gọi tắt là Comic-Con) được tổ chức thường niên trong bốn ngày vào mùa hè ở trung tâm San Diego Convention, nam California, Mỹ.

Tờ Forbes của Mỹ khẳng định, Comic-Con là Liên hoan thế giới lớn nhất về truyện tranh, phim ảnh chuyển thể từ truyện tranh, và mọi sản phẩm văn hóa đại chúng liên quan khác. Năm 2010 có hơn 130.000 người từ khắp thế giới đổ về Mỹ để tham gia. 

Năm nay, LH phim và truyện tranh vừa được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27/7 vừa qua với sự tham gia của hơn 15.000 nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà xuất bản, giới chuyên môn về phim, truyện tranh, game, âm nhạc và người hâm mộ đến từ nhiều châu lục.

Những hình ảnh đáng chú ý Liên hoan phim và truyện tranh Comic-Con cuối tuần qua ở Bắc Mỹ:

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 2

Liên hoan phim và truyện tranh Comic-Con vừa diễn ra cuối tuần qua ở Bắc Mỹ.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 3

Liên hoan là nơi hội tụ của các nhà sản xuất và nhiều ngôi sao  văn hóa đại chúng. Tài tử Daniel Radcliff hóa trang thành Người nhện dự liên hoan. 

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 4

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 5

Rất nhiều người hâm mộ nữ giới hóa trang thành những nhân vật quyến rũ.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 6

Những người hâm mộ hóa trang gợi cảm dễ bị quấy rối tình dục ở lễ hội.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 7

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 8

Chính việc hóa trang gợi cảm khiến người hâm mộ dễ bị quấy rối tình dục ở đây.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 9

Một fan nữ mặc trang phục theo phim Trò chơi vương quyền ăn khách kênh HBO vừa qua.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 10

Một người hâm mộ nam khác hóa thân thành nhân mã.

Hàng trăm fan nữ điện ảnh bị quấy rối vì mặc khêu gợi - 11

Hai fan hóa thân thành xác sống như phim Walking Dead.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm (Theo AP, DMail, Cbs8, NYPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN