Bí quyết hạnh phúc của "ông trùm" phim Cảnh sát hình sự

Sự kiện: Sao Việt

Nhiều khán giả theo dõi “Câu hỏi số 5” (nằm trong series phim truyền hình “Cảnh sát hình sự”) đang phát sóng vào “khung giờ vàng” trên VTV 3 vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần cho biết rất ấn tượng với nhân vật Hoàng đại ca – kẻ cầm đầu một băng đảng tội phạm khiến lực lượng chức năng vô cùng đau đầu.

Người đảm nhận vai diễn này chính là võ sư Vũ Hải – diễn viên tay ngang chuyên vào các vai giang hồ máu mặt, “ông trùm” khét tiếng. Nhìn vào ngoại hình dữ dằn và những nhân vật thể hiện trên phim thì trong tưởng tượng của nhiều người, Vũ Hải ngoài đời thực hẳn là một con người rất đáng sợ. Tuy nhiên ai tiếp xúc với anh sẽ thấy rằng có một sự đối lập đáng ngạc nhiên.

Chạm ngõ điện ảnh nhờ võ thuật

Cùng giống như nhiều người, trước khi gặp Vũ Hải, tôi tưởng tượng anh là một người dữ dằn, khó gần và bất cần. Bởi cái “chất” mà võ sư này định hình trên phim khiến người ta không khỏi nghĩ rằng đó chính là con người thật của anh. Nhưng khi tiếp xúc thì cảm nhận của tôi lại hoàn toàn trái ngược. Vũ Hải rất vui vẻ và thân thiện.

Cách nói chuyện của anh cũng thể hiện rõ sự nhiệt tình, khiêm tốn của một diễn viên tay ngang nhưng đầy lửa đam mê. Nói về nghiệp diễn, Vũ Hải cho biết đó chỉ là nghề tay trái, nơi để anh thể hiện máu nghệ sĩ được tiếp thu từ người mẹ là diễn viên cải lương. Còn đam mê bất tận của anh vẫn là võ thuật và nghề chính lại là kinh doanh.

Vũ Hải xuất thân con nhà võ. Ông nội anh vốn là võ sư tài năng nổi tiếng, đời cha anh không theo, đến đời anh mới tiếp nối. Anh đã theo học một số võ sư tên tuổi, trong đó có cố võ sư Văn Nhân – người sáng lập ra môn phái Thăng Long Võ Đạo (môn võ hội tụ cả Nhu - Hòa - Nhân - Trí được xây dựng trên nền tảng Võ học và Y học, kết hợp với phương pháp khoa học hiện đại, phù hợp với thể trạng người Việt Nam). Nhờ sự nghiêm túc và chăm chỉ khổ luyện, Vũ Hải dần khẳng định được vị thế của mình trong làng võ thuật. Nhiều năm nay, anh là Phó tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội và tổ chức thành công nhiều đại hội, giải đấu lớn.

Bí quyết hạnh phúc của "ông trùm" phim Cảnh sát hình sự - 1

Võ sư Vũ Hải.

Võ thuật không chỉ là niềm đam mê mà còn mang lại cho Vũ Hải nhiều cơ duyên khác. Một trong số đó chính là điện ảnh. Theo đó, khi nổi tiếng với võ nghệ điêu luyện, anh được các đạo diễn chú ý và mời chỉ đạo dàn dựng cho các màn võ thuật trong phim kịch. Vở kịch đầu tiên anh làm là “Tình sử ngàn năm” của nhà hát Thăng Long. Vở kịch này đã rất thành công, có sự đóng góp không nhỏ từ các pha hành động.

Sau đó, Vũ Hải liên tiếp được mời đi làm cố vấn võ thuật cho các bộ phim hành động, diễn viên diễn không đạt, anh lại vào làm mẫu. Chính những lần thị phạm này, các đạo diễn đã nhìn ra năng khiếu diễn xuất của vị võ sư và đề xuất với anh những vai diễn. Bộ phim đầu tiên đánh dấu võ sư Vũ Hải trở thành diễn viên là Đầm lầy bạc. Anh vào vai Dũng “gậy” – tay giang hồ với những pha đánh đấm chân thực do tự mình thực hiện. Hàng loạt các bộ phim sau đó tiếp tục đưa Vũ Hải đến gần hơn với điện ảnh là Giấc mơ hạnh phúc, Bản di chúc bí ẩn (Túc “gù”), Hạt mưa sa (ông chủ Hải), Hoa bay (Ngôn “trọc”) và mới đây nhất là Câu hỏi số 5 (Hoàng đại ca).

Tâm sự về nghề diễn, Vũ Hải cho biết nó không hề “màu hồng” như nhiều người vẫn nghĩ. Để xuất hiện trong các bộ phim, anh đã phải hi sinh không ít, từ thời gian, sức khỏe đến công việc. “Như khi quay “Hoa bay”, đoàn làm phim chúng tôi phải lên tận rừng Lạng Sơn, ở đó cả tuần với vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Có hôm quay từ sáng đến chiều mà không có gì trong bụng, cũng may tôi là dân võ nên sức khỏe có phần hơn các diễn viên khác. Đó có thể nói là một lợi thế. Tuy vất vả nhưng đây là bộ phim tôi tâm đắc nhất vì mình đóng vai chính và có nhiều kỷ niệm vui với đoàn làm phim”, Vũ Hải chia sẻ.

Tạo niềm tin cho gia đình

Là chuyên gia võ thuật hàng đầu, nam diễn viên “ăn khách”, Vũ Hải còn là một nhà kinh doanh năng động. Hiện, anh là giám đốc của công ty bảo vệ Thăng Long Võ Đạo, chuyên cung cấp vệ sĩ, bảo vệ cho những đơn vị, cơ quan có nhu cầu. Công ty của anh hiện có 2 trụ sở trên địa bàn Hà Nội với hơn 300 nhân viên, chủ yếu là bộ đội xuất ngũ, những vận động viên hết tuổi thi đấu và học trò của anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hân ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN