Tội ác ghê rợn của kẻ giết người trong đêm siêu bão (P.2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Sau khi đẩy anh Bình xuống sông, Hạnh còn nhẫn tâm dùng xẻng xúc cát đập vào người nạn nhân cho chìm hẳn.

Ngày 26.12.2013, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khai quật tử thi, lật lại điều tra cái chết bí ẩn của anh Nguyễn Cảnh Bình. Trong bản giám định pháp y của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã kết luận nguyên nhân cái chết là ngạt nước cùng nhiều vết thương ở phần đầu. Có nghĩa, anh Bình bị giết.

Trong quá trình đánh án, các trinh sát đã nắm được một thông tin vô cùng quan trọng. Ông nội và cha anh Bình – những cán bộ nhà nước luôn tỏ thái độ phản đối kịch liệt những tên “cát tặc” dọc tuyến sông La khiến chúng rất tức giận. Có phải mâu thuẫn ấy đã khiến nạn nhân mất mạng?

Qua sàng lọc nổi lên một đối tượng hung hãn có tên Lê Hạnh (đã có 2 tiền án). Được biết Hạnh sẵn sàng gây hấn với bất kỳ ai đụng chạm đến hắn và đặc biệt, tên này luôn “thủ” hung khí trên sà lan chở cát.​

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Tội ác ghê rợn của kẻ giết người trong đêm siêu bão", vào 19h00, 06/01/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN