Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao

Sự kiện: Giày dép

Kể cả những chị em không có chiều cao và đôi chân dài mơ ước cũng chẳng ngại đi theo trào lưu đi giày thể thao.

Trào lưu đi giày thể thao nở rộ trên phố Việt

Ưu thế của giày thể thao là đem đến sự năng động và khỏe khoắn cho nữ chủ nhân. Nhưng nếu mong nó kéo dài đôi chân hay cải thiện chiều cao thì là điều không thể. Bởi thế, những tín đồ có chiều cao hạn chế cùng đôi chân ngắn luôn e dè việc đi giày thể thao. Họ thường có xu hướng lựa chọn đi guốc cao gót.

Chẳng còn bó gọn ở các phòng tập hay trong các hoạt động thể thao, giày thể thao được sử dụng phổ biến và linh hoạt hơn. Thời gian này, những cô gái đi giày thể thao trên phố xuất hiện ngày một nhiều, bao gồm cả "tín đồ chân không dài". 

Cách mặc đồ khi đi giày thể thao cũng ngày càng đa dạng hơn, không chỉ bó gọn với quần jeans, short hay những xu hướng mang phong cách khỏe khoắn. Nếu quan sát, dễ dàng bắt gặp những cô gái đi giày thể thao với váy điệu đà tự tin sải bước trên phố, tại các trung tâm thương mại nhộn nhịp. 

Váy maxi, váy bodycon bó sát, chân váy xòe duyên dáng và cả những thiết kế váy nữ tính được chị em linh động kết hợp cũng giày thể thao. Sự trái ngược giữa trang phục và đôi giày đã tạo ra sức hút khó cưỡng.

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 1

Nhà thiết kế trẻ Nguyên Sa năng động với quần short vải, áo hở eo phối cùng giày thể thao. Dù có đôi chân không thon dài, song Nguyên Sa vẫn tự tin và đẹp mắt khi ứng dụng trào lưu đi giày thể thao (ảnh: sgnista.com)

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 2

Cô gái có cái tên khá lạ Tàn A Mín với phong cách meanswear cá tính (ảnh: sgnista.com)

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 3

Tự tin với chiều cao, người mẫu Hà Đăng kết hợp váy maxi với giày bệt (ảnh: sgnista.com)

Sức hút từ mẫu mã và giá cả

Không phải vô cớ những đôi giày thể thao khoảng 1 năm đổ lại đây lại giành nhiều sự yêu mến của chị em đến vậy. Bên cạnh giày vải, giày búp bê quen thuộc, thị trường giày thể thao rất đa dạng đem đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

- Giày lười slip on

Đúng như tên gọi, đôi giày lười slip on có thiết kế không dây buộc, tín đồ chỉ cần xỏ chân vào là có thể tự tin ra khỏi nhà. Kiểu dáng khỏe khoắn, cứng cáp, màu sắc lại đa dạng cũng là một ưu điểm khiến slip on được lòng chị em đến vậy.

Giày slip on cũng có rất nhiều tầng giá đem đến nhiều sự lựa chọn hơn cho tín đồ. Với giới công sở bình dân có thể tìm đến đôi giày giá rẻ dao động từ 180 - 280 ngàn đồng. Nếu yêu cầu kỹ hơn về chất liệu, chị em nên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu hoặc các đôi giày Việt Nam xuất khẩu khoảng 350 - 800 ngàn đồng.

Slip on và quần vải baggy đang là công thức mặc đồ được nhiều chị em yêu thích.

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 4

Giày lười slip on bày bán rất nhiều trên thị trường với nhiều giá tiền và tầng chất lượng. Tùy thuộc vào khả năng kinh tế, chị em nên đưa ra lựa chọn hợp lý nhất với bản thân

- Giày sneaker

Với thiết kế đế độn cao từ 3-5 phân, giày sneaker thực sự phù hợp với cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng thích đi giày thể thao. 

Nếu túi tiền có hạn, chị em có thể tìm đến những cửa hàng giày dép bình dân trên địa bàn với mức giá từ 210 - 300 ngàn đồng. Đổi lại với mức giá phải chăng này, đôi giày có kiểu dáng kém chắc chắn, không đứng dáng.

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 5

Minh Hằng trẻ trung với đôi giày sneaker pha da

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 6

Giày đế độn thích hợp cho những cô gái không tự tin với chiều cao nhưng thích đi giày thế thao

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 7

Biên tập viên thời trang Nhung Kung trên phố Việt

- Giày bánh mì

Giày bánh mì có thiết kế tương tự giày vải nhưng đế thường dày từ 5-7 phân. Đôi giày có kiểu dáng khá thô nhưng lại rất được lòng chị em bởi sự lạ mắt và gia tăng được chiều cao. 

"Tôi vốn rất thích đi giày thể thao, nhưng chiều cao 1m53 khiến tôi luôn chần chừ. Từ khi mua được đôi giày này tôi rất thích, đi thoải mái mà vẫn không bị lùn", chị Linh, 28 tuổi nhân viên công ty đồ họa tại Hà Nội chia sẻ.

Giày bánh mì được bày bán rất nhiều trên thị trường, đặc biệt trong các cửa hàng dành cho giới trẻ. Mức giá của đôi giày cũng khá dễ thở, từ 250 - 350 ngàn đồng.

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 8

Những đôi giày bánh mì được nhiều cửa hàng quần áo sử dụng làm phụ kiện để chụp ảnh

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 9

Phương Ly - em gái của Phương Linh xuống phố gợi cảm cùng giày bánh mì

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 10

Giống như giày đế độn snearker, giày bánh mì cũng gia tăng vài phân chiều cao cho nữ chủ nhân

- Giày thể thao

Ngoài những đôi giày kể trên, các thiết kế giày thể thao tưởng chừng chỉ dành cho các phòng tập hay môn thể thao cũng được chị em nhộn nhịp khai thác trên phố. 

220 - 400 ngàn đồng là mức giá cho những đôi giày thể thao kiểu này với nhiều màu sắc trẻ trung bắt mắt.

Mặc quần jeans xắn gấu, thậm chí cả những chiếc váy dáng suông là cách mặc đò được nhiều chị em Việt ứng dụng.

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 11

Những đôi giày thể thao phù hợp với váy dáng suông

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 12

Một đôi giày thể thao trắng đen cá tính được bày bán trong cửa hàng trên phố Chả Cá (Hà Nội)

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 13

Diệp Lâm Anh năng động kết hợp giày thể thao với quần jeans skinny

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 14

Thanh Hằng khoe chân dài với giày và quần short

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 15

Trà Ngọc Hằng sở hữu bộ sưu tập giày thể thao đủ màu sắc

Chị em Việt "mê tít" mốt đi giày thể thao - 16

Lan Khuê năng động xuống phố

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Giày dép Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN