Vụ giảng viên kiện Bộ trưởng GD-ĐT: Lại hoãn xử

Phiên tòa xét xử vụ giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lại phải hoãn vì nguyên đơn vắng mặt.

Sáng 4/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm giữa người khởi kiện là ông Hoàng Xuân Quế (giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân) kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.  Tuy nhiên, sau ít phút thẩm phán lại thông báo hoãn phiên tòa lần 2 vì ông Quế bị ốm, vắng mặt.

Trong giấy gửi tới tòa, ông Hoàng Xuân Quế có viết: “2 ngày nay tôi bị sốt cao, phải nhập viện. Bác sĩ kết luận tôi bị viêm túi mật cấp tính. Do vậy, tôi xin hoãn không tham dự phiên tòa. Đây là lý do ngoài ý muốn của tôi”.

Trong phiên tòa, đại diện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có đơn yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng cho Bộ GD-ĐT trong phiên tòa tới gồm có đại diện Thư viện Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện tòa án cho biết, tòa sẽ xem xét, nếu thấy cần thiết sẽ có giấy triệu tập những đơn vị này. Nếu xét thấy không cần thiết, tòa sẽ không triệu tập.

Về thời gian và địa điểm phiên tòa tới, đại diện tòa cho hay, sẽ có thông báo cụ thể sau.

Vụ giảng viên kiện Bộ trưởng GD-ĐT: Lại hoãn xử - 1

Các luận án bị tố “đạo văn” trong thời gian gần đây (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Trước đó, tháng 7/2013, Bộ GD-ĐT nhận được đơn tố cáo ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng  - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân - tác giả luận án Tiến sĩ (bảo vệ năm 2003) đề tài “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” đã “đạo văn” tới 30% dung lượng luận án của ông Mai Thanh Quế, Học viện Ngân hàng. Ông Quế đã bảo vệ luận án Tiến sĩ, đề tài “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường”.

Ngày 11/10/2013, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ký quyết định số 4674 thu hồi bằng Tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Quyết định này được căn cứ vào kết luận của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc xác minh đơn tố cáo đối với bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế.  Không đồng tình với kết luận và quyết định thu hồi bằng Tiến sĩ nói trên, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 phiên tòa sơ thẩm giữa người khởi kiện là ông Hoàng Xuân Quế (giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân) kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phải hoãn. Phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 28/7/2014 bị hoãn vì đại diện Bộ GD-ĐT vắng mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN