Vụ 600 học sinh bỏ học: Phụ huynh vẫn còn băn khoăn

Đến ngày 26.12, đa số học sinh ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tới trường sau hơn 3 tháng thất học vì phụ huynh phản đối sáp nhập trường (NTNN đã phản ánh). Tuy nhiên, trong niềm vui của các em, nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn.

Lo “chạy chương trình” cho học sinh

Theo ghi nhận của PV NTNN tại Trường THCS Hòa Hải (huyện Hương Khê), không khí tuần học đầu tiên của những học sinh ở xã Hương Bình rất sôi nổi. Từ đầu tháng 12, trường mở thêm 4 lớp đón học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ở xã Hương Bình sang học.

Vụ 600 học sinh bỏ học: Phụ huynh vẫn còn băn khoăn - 1Học sinh tiểu học xã Hương Bình đã bắt đầu đi học trở lại. Hữu Anh

Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Hải, ông Trần Đình Tú cho biết: Phòng GDĐT huyện Hương Khê thông báo, năm học 2014-2015 nhà trường sẽ tiếp nhận 127 học sinh THCS ở xã Hương Bình sang học. Tuy nhiên hơn 3 tháng qua, người dân Hương Bình phản đối việc sáp nhập trường nên học sinh không đi học. Cùng với chính quyền, Ban giám hiệu và giáo viên của trường đã đến tận nhà học sinh ở xã Hương Bình để vận động. Hiện số lượng học sinh Hương Bình sang học lên đến 109 em. Nhà trường chia ra 4 lớp với 4 khối từ lớp 6 đến lớp 9 để dạy bù kiến thức trống 3 tháng nay các em không được đến trường. “Theo kế hoạch, việc dạy bù cho học sinh Hương Bình sẽ hoàn thiện chương trình vào ngày 27.6.2015, muộn hơn chương trình chung khoảng một tháng ”- ông Tú nói.

Em Nguyễn Thị Huyền ở xóm Bình Hưng, xã Hương Bình, học lớp 9E Trường THCS Hòa Hải cho biết: “Hôm nay là ngày thứ hai em tới trường, dù đến trường muộn nhưng em rất vui. Hơn 3 tháng qua, hàng ngày ở nhà em vẫn dành vài tiếng để học bài, những bài tập trong sách không hiểu em hỏi anh trai đang học cấp 3 hướng dẫn”.

Băn khoăn còn lại

Tuy nhiên, theo cập nhật của Phòng Giáo dục huyện Hương Khê, vẫn còn 30 học sinh ở Hương Bình chưa tới trường. Ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục cho biết, trong số đó có tới 25 trẻ hệ mầm non mới 2 tuổi, do giá rét nên cha mẹ không cho tới trường; 5 em còn lại thì có 2 em chuyển đi nơi khác học, 3 em bị tật nguyền và thiểu năng trí tuệ.

Để rõ hơn về những học sinh đến thời điểm này vẫn chưa đến trường, PV NTNN đã về tận nhà những em này để tìm hiểu nguyên nhân. Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhâm ở thôn Bình Trung - bố em Nguyễn Văn Tân (SN 2002) năm nay học lớp 6 nói: “Cháu nó không đi học được nữa đâu chú à, học hết cấp 1 mà chưa đọc thông thạo do thiểu năng trí tuệ từ nhỏ vì di chứng chất độc da cam từ bố”. Còn anh Đoàn Khắc Bình (SN 1973) ở thôn Bình Thái - bố em Đoàn Khắc Dương (SN 1998) năm nay lên lớp 9 cho hay: “Cháu nó học kém lắm, không tiếp thu được kiến thức, giờ sang Hòa Hải học cháu không chịu đi vì rầy (xấu hổ) với bạn bè”.

Nụ cười đã nở tươi trên khuôn mặt các em học sinh vì được đi học, nhưng nhiều phụ huynh Hương Bình vẫn băn khoăn về các phương án hỗ trợ học sinh trong thời điểm này. Ông Lưu Văn Bửu ở thôn Bình Trung nói: “Tôi có 5 đứa cháu, 1 cháu học cấp 2, 1 cháu học cấp 1 và 3 cháu học mầm non. Hiện chỉ có đứa cháu học cấp 2 đi học vì có xe buýt. Không biết rồi đây huyện có hỗ trợ xe buýt được lâu dài cho các cháu đỡ vất vả không”.

Còn ông Nguyễn Trí Võ-Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi xóm Bình Trung chia sẻ: “Đến thời điểm này đa số học sinh Hương Bình đã tới trường. Chúng tôi vẫn cho rằng quy trình triển khai sáp nhập trường của địa phương chưa phù hợp nên đã xảy ra nhiều hệ lụy. Điều mà chúng tôi rất lo lắng là về mặt quan hệ tại địa phương giữa chính quyền và người dân sau sự cố người lớn tranh cãi, học sinh thất học đã làm sứt mẻ tình cảm”.

Cũng theo ông Võ, về phương pháp hỗ trợ con em Hương Bình hiện nay mà huyện, tỉnh đang triển khai là tốt nhưng cách hỗ trợ xe buýt đưa đón sẽ khó kéo dài được và có cái gì đó chưa ổn trong cách hỗ trợ xe đạp trực tiếp cho các em học sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thông - Hữu Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN