Việt Nam đoạt 4 huy chương trong kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế

Trong số 4 huy chương Việt Nam đạt được, có 1 huy chương vàng của em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ngày 29.7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, Cục vừa nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Hoá học Quốc tế năm 2015 của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Kết quả, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt giải; gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội: Huy chương vàng.

Em Phạm Thái Hà, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội: Huy chương bạc.

Em Trần Đình Hiếu học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông  chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh: Huy chương bạc.

Em Nguyễn Thuý Hằng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ:  Huy chương đồng.

Việt Nam đoạt 4 huy chương trong kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế - 1

4 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế

Việt Nam đoạt 4 huy chương trong kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế - 2

Cả đoàn gồm giáo viên và học sinh tham dự kỳ thi

Theo ông Trinh, Olympic Hoá học Quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Cộng hoà Azerbaijan gồm có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; 4 nước làm quan sát viên với sự tham gia của 294 thí sinh.

Theo sự sắp xếp không chính thức về số huy chương đoạt được, đoàn Việt Nam đứng thứ 8, sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Rumani, Đài Loan; đồng hạng với các nước Mỹ, Singapore. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ đón đoàn dự thi Olympic Hoá học Quốc tế năm 2015 và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 31.7.2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN