Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Ngày 1.8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT - cho biết, cục vừa nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2015 của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế - 1

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olymic Tin học quốc tế. Ảnh: Bộ GD-ĐT cung cấp

Huy chương vàng thuộc về em Phạm Văn Hạnh (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ba thí sinh đoạt huy chương bạc là Phan Đức Nhật Minh (lớp 11), Nguyễn Việt Dũng (lớp 12) và Nguyễn Tiến Trung Kiên (lớp 12, cùng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Theo ông Trinh, với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á.

“Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay”, ông Trinh cho hay.

Trước đó, ngày 29.7, ông Trinh cho biết, cả 4/4 thí sinh Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2015 đều đoạt giải; gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ đón đoàn dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2015 và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 31.7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN