Vì sao sinh viên chê ký túc xá?

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, ông Đào Ngọc Tháo, cho biết khu nhà ở sinh viên với hai tòa nhà 5 tầng, sức chứa 1.200 người, mới có 6 sinh viên vào ở.

Khu nhà do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, tổng vốn trên 260 tỷ đồng, giai đoạn một đã hoàn thành hai tòa nhà trị giá trên 81 tỷ đồng tại khu đô thị Hoàng Phát. 

Vì sao sinh viên chê ký túc xá? - 1

Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu sức chứa 1.200 người, mới có 6 sinh viên ở. Ảnh: Ngọc Duyên

Với 150 phòng, mỗi phòng có 8 giường tầng, đầy đủ bàn ghế, giá cho thuê một sinh viên một tháng 100.000 đồng được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2015. Tuy nhiên, khu nhà xa các trường cao đẳng, đại học và lại không được tự nấu ăn nên rất bất tiện.

Ở thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng cho biết, bốn dự án khu nhà ở sinh viên ở Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và CĐ Cần Thơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng 913 phòng, với 7.304 chỗ ở. Tuy nhiên, hiện mới khoảng 50% có sinh viên ở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duyên- Trường Ca ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN