Vì sao con dấu ĐH Hùng Vương không được bàn giao?

Giải thích của ông Ngô Đình Linh, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, về việc không bàn giao con dấu của ĐH Hùng Vương, TPHCM trong khi những "lùm xùm" tại đây vẫn chưa có hồi kết.

Liên quan đến việc đề nghị “không đóng dấu” trên các văn bản, bà Tạ Thị Kiều An, hiệu trưởng tạm quyền Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, lý giải: “Tôi đề nghị không đóng dấu vì con dấu chưa được bàn giao theo quyết định 3163/QĐ-UBND. Hơn nữa, tôi hiện không có đủ thẩm quyền để ký thành lập các hội đồng thi này vì theo quy chế (QĐ 25 - PV), chỉ có hiệu trưởng mới được quyền ký”.

Vì sao con dấu ĐH Hùng Vương không được bàn giao? - 1

Một nhóm người mặc áo bảo vệ vào phòng Hành chính Tổ chức đòi"cưỡng chế” con dấu

Cụ thể, theo bà An: “Trước đây tôi ký quyết định thành lập hội đồng thi vì khi đó được ông Lê Văn Lý, nguyên hiệu trưởng nhà trường ký ủy quyền. Lúc đó, ông Lý chỉ bị tạm "đình chỉ" chức hiệu trưởng còn hiện tại ông Lý đã bị "không công nhận" thì giá trị ủy quyền cũng không còn”.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dù bà An một mực khẳng định mình không đủ thẩm quyền ký các quyết định thành lập hội đồng thi và bảo vệ khóa luận cho SV nhưng chính bà lại là người ký các hợp đồng chuyển SV qua trường khác thi tốt nghiệp. Vậy giữa quyết định thành lập hội đồng thi tại trường và quyết định chuyển trường cho sinh viên, cái nào có tầm ảnh hưởng và đòi hỏi thẩm quyền cao hơn?

Liên quan đến vấn đề bàn giao con dấu, Dân Việt đã trao đổi với ông Ngô Đình Linh, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, người bị “tố” chiếm giữ con dấu. Ông Linh bức xúc: “Theo QĐ 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi chỉ có trách nhiệm bàn giao con dấu lại cho người dại diện theo pháp luật của nhà trường (tức hiệu trưởng - PV). Tuy nhiên hiện tại trường chưa có hiệu trưởng thì chúng tôi bàn giao cho ai? Khi nào có hiệu trưởng mà chúng tôi không bàn giao thì mới gọi là chiếm giữ trái phép chứ”.

Ngoài ra, ông Linh cũng cho biết thêm: “Cô An đưa các văn bản của mình ký cho phòng Hành chính Tổ chức (do ông Đặng Thành Tâm bổ nhiệm) rồi từ đó nói là phòng "Hành chính Tổ chức" chúng tôi (do ông Lê Văn Lý, nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương bổ nhiệm) không đóng dấu. Từ đó cáo buộc đến các cơ quan chức năng. Chúng tôi thấy mình… thấp cổ bé họng quá”.

Cũng liên quan đến vấn đề con dấu, sáng 4.11, bà Tạ Thị Kiều An, hiệu trưởng tạm quyền Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, khẳng định: “Giờ chẳng cần bàn giao con dấu làm gì nữa vì Chính phủ đã có quyết định hủy con dấu của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vào ngày 1.11 vừa qua rồi”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi có thể cho báo chí xem quyết định này không thì bà An từ chối với lý do: “Không phải ai muốn xem là xem…”.

Đóng dấu cho sinh viên là… “trái phép”(!?)

Ông Mạch Trần Huy, người “tự xưng” là trợ lý hiệu trưởng (hiện tại Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không có hiệu trưởng - PV) bức xúc: “Phía phòng Hành chính Tổ chức do ông Ngô Đình Linh cầm đầu đã đóng dấu lung tung. Hiện tại tôi đã phải giải quyết nhiều trường hợp SV mang giấy chứng nhận vay vốn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự… đến các cơ quan như UBND phường, ngân hàng chính sách nhưng họ không giải quyết vì biết con dấu nhà trường đang bị chiếm giữ trái phép. Việc đóng dấu xác nhận cho sinh viên trong thời điểm hiện tại sẽ càng làm rối hơn… (!?)”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN