Vào mùa luyện thi “bảo đảm đậu”

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến kỳ thi THPT quốc gia, thời điểm này, các trung tâm luyện thi (TTLT) tại TP.HCM ra sức tung chiêu “đảm bảo đậu” vì đây là thời điểm thu hút khá nhiều thí sinh (TS) “kém” tự tin với kiến thức đã được học.

Thực tế, thời gian của tháng cuối cùng này cần được sử dụng để thí sinh (TS) tổng hợp, củng cố lại những kiến thức đã được ôn tập. Tuy nhiên, nhiều TS vẫn tìm đến những lớp luyện cấp tốc như một “phao cứu sinh” cuối cùng trước mùa tuyển sinh.

Vào mùa luyện thi “bảo đảm đậu” - 1

Ghi danh luyện thi ĐH tại TP.HCM 

Trả học phí nếu không đậu?

Trong vai TS tự do chuẩn bị thi đại học, chúng tôi đến Trung tâm Luyện thi ĐH T.N (Q.Gò Vấp). Sau khi giới thiệu một loạt về các chương trình học tập, một nhân viên tư vấn của trung tâm này giới thiệu chúng tôi gói học phí cấp tốc trong một tháng là 1 triệu/môn trọn khóa nếu học lớp ghép theo nhóm (ban ngày) hoặc 500 nghìn đồng/môn (nếu học lớp ban đêm). Tuy nhiên, các lớp này không “bao đậu” như lời đảm bảo trên website mà có các lớp riêng theo nhu cầu.

Khi chúng tôi hỏi chi phí của lớp đảm bảo đậu trong vòng 1 tháng này là bao nhiêu, vị này ỡm ờ: “Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa GV và học viên, nếu học theo nhóm thì có giá nhỉnh hơn các lớp thông thường, mà học theo 1 kèm 1 thì sẽ có giá riêng. Em cứ chọn môn học xong thì gặp trực tiếp thầy để thỏa thuận nếu muốn kèm tận nhà”.

Không giống như T.N, Trung tâm luyện thi N.T (Q.Tân Bình) lại tư vấn với phong thái đầy tự tin. Theo một nhân viên tư vấn tên Thắng thì đây là trung tâm duy nhất tại TP.HCM được Bộ GD-ĐT cấp phép và quản lý. Cũng theo lời anh này: Đội ngũ giảng viên của trung tâm là những PGS, TS đang giảng dạy tại các trường ĐH lớn nhất TP.HCM như Đại học Y Dược, Bách Khoa, Ngoại thương,… Họ là soạn giả nổi tiếng với những bộ sách Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi đại học bán rộng rãi khắp cả nước, đặc biệt hơn họ chính là những nhà giáo ra đề thi và chấm thi hàng năm… Chính vì vậy, trung tâm đảm bảo kết quả đậu tốt nghiệp 100%; tỉ lệ đậu đại học, cao đẳng là 95%; đồng thời cam kết sẽ hoàn lại học phí 100% nếu thí sinh rớt cả ĐH và CĐ.

“Học phí thi cấp tốc lớp thường là 3 triệu đồng/tháng. Lớp VIP là 6 triệu đồng/tháng. Nếu không đậu ĐH, CĐ nằm trong 5% thí sinh rủi ro trung tâm, sẽ bồi hoàn học phí. Đặc biệt, ngoài trau dồi kiến thức, chúng tôi còn giúp TS rèn luyện kỹ năng trình bày lời văn thật logic và chặt chẽ phần tự luận để giúp các em đạt điểm tối đa, giúp rèn luyện tâm lý trường thi, cách tránh các sai sót thường gặp khi thi…”, Thắng giới thiệu thêm.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết một số trung tâm ở TP.HCM như: THLT T.Ng (Q.Tân Phú); TTLT K.M (Q.Bình Thạnh)... với những lời quảng cáo “có cánh” như: “đảm bảo đậu 100%”; “học sinh trung bình vẫn có thể đậu ĐH”… Tại TTLT Khoa Minh, đại diện bộ phận tư vấn của trung tâm còn khẳng định: Luyện thi ĐH khóa cấp tốc 1 tháng, đào tạo 100% học sinh đậu ĐH, CĐ; học sinh khá đạt trên 26 điểm vào ĐH chuyên ngành y dược; học sinh trung bình đạt trên 20 điểm vào ĐH tốp đầu. Đặc biêt, học sinh yếu kém sẽ đạt điểm trên sàn (14 điểm).

Nên dành thời gian để củng cố kiến thức

Thực tế, việc “đảm bảo đậu” như quảng cáo của các TTLT khá mập mờ. Tại TTLT T.N, việc “đảm bảo đậu” có hợp đồng hoàn trả học phí là học viên phải có kiểm tra đầu vào và phải học trong thời gian 1 năm. Đại diện tuyển sinh của trung tâm cho biết: “Nếu ký hợp đồng đảm bảo đậu thì phải học trong 1 năm từ nay đến hết ngày 30.6.2016. Còn bây giờ chỉ còn khoảng 1 tháng nên nếu em muốn ký hợp đồng thì trung tâm vẫn sẵn sàng nhưng chỉ sợ em không theo kịp kiến thức, khi đó chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm…”.

Vào mùa luyện thi “bảo đảm đậu” - 2

Lời quảng cáo "có cánh" của một trung tâm luyện thi

Tương tự, tại TTLT V.N được quảng cáo là của một trường "top" tại Q.5 thì có quy định các nhóm, lớp khi đăng ký phải trải qua quá trình kiểm tra đầu vào, để được sắp xếp lớp phù hợp. Theo đó, lớp loại A là dành cho học sinh giỏi, học sinh xuất sắc với cam kết đầu ra đạt số điểm 9-10/môn; lớp loại B là dành cho học sinh có học lực khá, giỏi với cam kết đầu ra đạt từ 7,5 điểm/môn; và lớp loại C là dành cho học sinh có học lực mất căn bản, trung bình, khá với cam kết đầu ra đạt từ 6 điểm/môn.

Liên quan đến việc “đảm bảo đậu”, thầy Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt cho biết: “Thời gian ôn thi trong một tháng mà dám bảo đảm đậu thì cần phải cân nhắc kỹ. Cả khối lượng kiến thức trong 3 năm học phổ thông, bây giờ dạy gói gọn trong vòng 1 tháng sẽ không kịp dù người học có giỏi đến mấy. Vì vậy, các trung tâm sẽ phải kiểm tra kỹ kiến thức đầu vào của học sinh để căn cứ vào đó mới biết khả năng đậu là bao nhiêu phần trăm mới tiến hành ký hợp đồng”.

Trong khi đó, thầy Lê Văn Long, giáo viên với kinh nghiệm hơn 15 năm luyện thi tại TP.HCM, lại thẳng thắn: Hiện tại chưa biết đề thi năm nay ra sao, cũng chưa biết mức “sàn” năm nay ra sao mà dám đảm bảo đậu thì… quá liều. Theo kinh nghiệm của tôi, thời điểm này học sinh đã được trang bị vốn kiến thức không nhỏ, vì vậy với kiến thức đã ổn định, các em nên sử dụng thời gian này để tổng hợp, củng cố lại kiến thức chứ đừng lao vào các lớp luyện cấp tốc bởi các lớp cấp tốc bây giờ có thể sẽ tổ chức cho các em làm quen với phương pháp làm bài mới khiến kiến thức các em bị lộn xộn dẫn đến lo lắng, thiếu tự tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Anh - Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN