Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Biển Đông vào đề thi Văn

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Sáng nay 21/6, 68.500 học sinh TP.HCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 -2015. Năm nay, toàn TP có 120 hội đồng thi, trong đó có 109 hội đồng thường và 11 hội đồng chuyên.

Kết thúc môn Văn buổi sáng, theo ghi nhận tại một số hội đồng thi, nhiều thí sinh tỏ ra khá hào hứng khi Biển Đông lại một lần nữa được đưa vào đề thi trong một kỳ thi. Cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT, vấn đề biển Đông tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng được ra theo hướng mở, chỉ cần nắm vững kiến thức xã hội là học sinh có thể làm được bài. Câu ba nghị luận xã hội chiếm một nửa số điểm toàn bài thi, đề cập tới vấn đề tình cảm con người, gia đình thông qua các hình ảnh có trong tác phẩm, đây đều là những vấn đề được nhiều thí sinh ôn luyện khá kỹ càng.

Tại hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong (q.5, TP.HCM), khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi, các thí sinh mới bắt đầu ra khỏi cổng, không có thí sinh nào ra sớm hơn thời hạn.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Biển Đông vào đề thi Văn - 1

Nhiều bạn thí sinh hào hứng sau môn thi Văn buổi sáng

Bạn Cao Trúc Anh, học sinh trường THCS Kim Đồng cho biết đề thi năm nay rất hay, so với năm trước thì dễ hơn, đặc biệt là câu nghị luận xã hội, về vấn đề biển Đông. “Trước khi thi em cũng nghĩ đề sẽ ra có phần về Biển Đông vì đây là vấn đề rất thời sự, có thể thể hiện lòng yêu nước của học sinh nên đã ôn rất kĩ. Câu này cũng không quá đề cập về vấn đề thông tin mà phần nhiều ở lòng yêu nước, nên rất dễ cho thí sinh” .

Bạn Ngô Chí Hùng, học sinh trường THCS Hồng Bàng, quận 5 thi nguyện vọng 1 vào Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng tỏ ra vui mừng vì đề thi trúng tủ: “Trong ba câu tự chọn ở phần nghị luận xã hội em chọn câu về biển Đông, đây không những là vấn đề thời sự học sinh và mọi người đều quan tâm, mà qua đó có thể thể hiện lòng yêu nước của tụi em tới tổ quốc thân yêu của mình, em nghĩ mình sẽ được 7, 8 điểm”.

Còn với Trần Thị Châu Giang, trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú tỏ băn khoăn vì ở câu nghị luận xã hội đề ra nhiều ý để lựa chọn, ý nào cũng hay, cũng rất thiết thực nên băn không biết chọn ý nào để làm để dễ “ ăn điểm”.

Mặc dù đề ra liên quan tới biểm Đông, nhưng cũng có một số khác thí sinh lựa chọn ý bài học về sự hi sinh, về sự trưởng thành trong câu 2 này. Bạn Trần Nguyễn Hiền, THCS Hồng Bàng cho biết: “ Đề năm nay rất hay và bám sát thực tế, câu 1 nếu học bài thì dễ dàng làm được, câu 3 nghị luận văn văn học đề cập tới vấn đề tình cảm nên chắc chắn không làm khó thí sinh, còn ở câu nghị luận xã hội, vì không nắm chắc tình hình biển Đông nên em chọn bài học về đức hi sinh của đấng sinh thành, với em, yêu cha mẹ cũng là yêu đất nước”.

Đa số học sinh đều nhận định làm bài cũng được 7, 8 điểm.  Tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi ôn bài tiếp tục cho môn thi Anh văn chiều nay.

Đã có điểm thi lớp 10 năm 2014, chỉ cần soạn tin:

DTM Mãtỉnh Sốbáodanh gửi 8702

Để tra Mã tỉnh Bấm đây

Chú ý: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8702, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện An ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN