Trường học buộc học sinh đến trường trong mưa lũ gây bức xúc

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học ngày 16/12 để đảm bảo an toàn tính mạng do mưa lũ, thế nhưng tại thị xã Hương Thủy, trường THCS Thủy Dương vẫn buộc học sinh đến trường trong mưa lũ, gây bức xúc trong phụ huynh, giáo viên.

Trường học buộc học sinh đến trường trong mưa lũ gây bức xúc - 1

Hàng trăm em học sinh trường THCS Thủy Dương đến trường trong mưa lũ

Do mưa lớn và thủy điện xả lũ nên các huyện của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập nặng. 

Ngày 15/12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão(PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn(TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện yêu cầu sở GD&ĐT chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cho học sinh từ mầm non đến THPT ở các huyện, thành phố phải nghỉ học để đảm bảo an toàn trong ngày 16/12.  

Thế nhưng, sáng nay 16/12, trường THCS Thủy Dương, thị xã Hương Thủy lại “điều” gần 200 học sinh đến trường làm bài kiểm tra trong mùa mưa lũ. Vụ việc gây bức xúc cho giáo viên, và phụ huynh trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Trường học buộc học sinh đến trường trong mưa lũ gây bức xúc - 2

Dù mưa lũ, các em vẫn phải đến trường làm bài kiểm tra

Quan sát của phóng viên, sáng 16/12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to và rất to, nước trên các sông vẫn đang ở mức cao, thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp.  Toàn trường sáng nay có 190 học sinh khối 6 đang kiểm tra học kỳ 1, các môn: Anh Văn, địa lý, vật lý…

Trường học buộc học sinh đến trường trong mưa lũ gây bức xúc - 3

Sau giờ giải lao, các em chạy ra đường, đứng trên khe nước chảy siết trước cổng trường rất nguy hiểm

Điều đáng nói, trước đó, trong tiết 5 chiều 15/12, 1/3 phụ huynh đã đến trường xin đưa con mình rời trường vì mưa to, gió lớn, lũ đang lên. Nhiều phụ huynh ở vùng thấp trũng như Đại Giang(Thủy Dương) vì lo cho các cháu, phải cho các cháu ở nhờ nhà bà con để tránh lũ.

Một giáo viên của trường THCS Thủy Dương cho biết, trong khi mưa lũ đang diễn biến thất thường, tỉnh đã có công điện chỉ đạo toàn tỉnh giáo viên, học sinh được nghỉ học, trường nào cũng nghỉ nhưng hiệu trưởng  trường tôi vẫn bắt buộc đến lớp khiến chúng tôi rất lo lắng.

Bày tỏ về việc con em mình đi học trong lũ, chị Huỳnh Thị A., một phụ huynh có con em đang học lớp 6 bức xúc, hôm qua nhiều phụ huynh rất lo lắng nên đã đến trường cầu cứu, xin cho con em về cả lũ đang lên, sáng nay trường lại bắt học sinh đi học trong lũ thì thật quá đáng. Khi con đi học, vì lo cho tính mạng con mình, nên tôi cũng bỏ việc để chở con đến trường, đến đây ngồi đợi chờ cho con học xong rồi lại chở về.

Thầy Bùi Tứ, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Dương, cho biết: “Tôi chưa nhận được công văn của sở, ngày hôm qua thì phòng có điện về nói các hiệu trưởng chủ động, trên địa bàn vẫn chưa ảnh hưởng gì, bởi vì trên địa bàn Thủy Dương nước vẫn chưa có nước, không có lụt nên mới cho các em đến trường”.

Trường học buộc học sinh đến trường trong mưa lũ gây bức xúc - 4

Dù buộc học sinh đến trường trong mưa lũ, nhưng nỗi lo lắng vẫn ám ảnh mãi trên đôi mắt thầy hiệu trưởng Bùi Tứ, thầy mặc áo mưa quan sát từng giờ một các em học sinh, đi quanh trường kiểm tra lũ lụt

Trong khi đó, thầy Phan Văn Công, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thủy Dương cho biết: “Tùy theo điều kiện của từng trường, bây giờ cho nghỉ thì khó lắm, bởi lịch kiểm tra thì mình dựa vào kế hoạch sở, mình đã lên lịch rồi, thêm nữa phụ huynh cũng đã đưa con đến trường, giờ cho nghỉ lo lắm, sợ các cháu đi chơi không ai quản lý được rất nguy hiểm”.

Sau khi PV phản ánh những bức xúc của phụ huynh và giáo viên về việc trường điều học sinh đi học trong lũ, ông Võ Tuyến, trưởng phòng GD-ĐT thị xã Hương Thủy cho biết, đã nắm được thông tin, hiện đang chỉ đạo trường cho học sinh nghỉ ngay để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. “Chúng tôi đã nắm được thông tin, trước hết sẽ cho các cháu nghỉ ngay trong chiều nay, đảm bảo tính mạng cho các cháu vẫn là trên hết”.

Trước đó, ngày 15/12, trả lời phỏng vấn báo chí, Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Ngay từ hôm nay, Sở đã chỉ đạo các trường học ở các địa bàn thấp trũng thuộc các huyện, vùng ven thành phố cho học sinh nghỉ học”.

Theo ông Hùng, sau khi nhận được công văn Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Sở đã báo cáo đề nghị lãnh đạo thành phố cho tất cả các trường học trên toàn tỉnh nghỉ để tránh lũ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN